Con gặp 3 tình trạng này, cha mẹ dù bận đến mấy cũng nên xin nghỉ ở nhà chăm con thay vì cho đi nhà trẻ

Moon 2022-12-07 11:40
- Khi con gặp 3 tình trạng này cha mẹ không nên cho đi nhà trẻ mà nên nghỉ việc ở nhà chăm sóc bé.

Nhiều cha mẹ đôi khi vì công việc bận rộn nên con ốm, sốt vẫn cho đi nhà trẻ. Họ viện lý do rằng không thể bỏ bê công việc, con ở nhà thì cũng không có ai chăm. Tuy nhiên lúc này hãy đặt sức khỏe của con lên hàng đầu. Dù bận bịu đến đâu cũng nên tạm gác lại để chăm con thay vì cho con đi nhà trẻ trong 3 trường hợp sau.

1. Tốt nhất không nên cho bé đi nhà trẻ khi bé bị tiêu chảy

Con gặp 3 tình trạng này, cha mẹ dù bận đến mấy cũng nên xin nghỉ ở nhà chăm con thay vì cho đi nhà trẻ

Hiện nay các trường mẫu giáo đều theo chế độ ủy thác, ngày ba bữa của bé đều được ăn tại trường, điều này đã phần nào giúp ích cho các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người thường xuyên bận rộn với công việc không có thời gian chăm sóc con cái. Tuy nhiên khi trẻ bị tiêu chảy thì cha mẹ không nên cho con đi học mẫu giáo. Bởi trẻ gặp tình trạng này cơ thể rất khó chịu và bị mất nước, mệt mỏi, cần một chế độ ăn uống và chăm sóc đặc biệt hơn. Giáo viên mẫu giáo còn nhiều cháu nhỏ khác cần chăm sóc khó lòng có thể đáp ứng nhu cầu của con bạn đang bị tiêu chảy. Mặt khác bệnh cũng dễ lây lan nên cha mẹ nên cho con ở nhà khi gặp tình trạng này.

2. Không nên cho bé đi nhà trẻ khi đang bị cảm, sốt

Con gặp 3 tình trạng này, cha mẹ dù bận đến mấy cũng nên xin nghỉ ở nhà chăm con thay vì cho đi nhà trẻ

Thời tiết ngày càng lạnh, khả năng bé bị cảm sốt cũng tăng cao, nhất là khi bé đi học mẫu giáo, nếu xung quanh bạn có trẻ bị cảm sốt rất dễ bị lây nhiễm bệnh. Vì vậy với cha mẹ, nếu phát hiện con bị sốt và có các triệu chứng cảm lạnh cần được điều trị càng sớm càng tốt, không  cho con đi nhà trẻ trong thời gian bị bệnh để tránh lây nhiễm cho các bé khác cũng như tăng thêm triệu chứng bệnh.

3. Bé bị thủy đậu

Con gặp 3 tình trạng này, cha mẹ dù bận đến mấy cũng nên xin nghỉ ở nhà chăm con thay vì cho đi nhà trẻ

Cha mẹ có biết do sức đề kháng cơ thể của trẻ tương đối yếu nên khi gặp phải nhiễm khuẩn có thể xảy ra các bệnh ngoài da như thủy đậu, ngoài ra còn có thể kèm theo sốt. Trường hợp này trẻ không thích hợp đi nhà trẻ, bởi vì thủy đậu thông thường là do nhiễm virus gây ra, có khả năng lây nhiễm ở một mức độ nhất định. Nếu để trẻ vào trường mẫu giáo trong hoàn cảnh như vậy, khi các cháu chơi cùng nhau chắc chắn sẽ xảy ra lây nhiễm chéo. Đồng thời, môi trường trong trường mẫu giáo không có lợi cho sự phục hồi của con bạn. Tốt nhất hãy để trẻ ở nhà chăm sóc tránh lây nhiễm cũng như hồi phục tốt hơn.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?