Con gái cao gần 1,8m của Bình Minh sớm bộc lộ tài năng, dân tình trầm trồ khen ngợi

Khánh Chi 2024-02-29 09:49
- Con gái lớn của Bình Minh đã sớm bộc lộ năng khiếu với nghệ thuật.
 Phát hiện và phát triển tài năng nghệ thuật của con trong một lĩnh vực như ca hát, múa, hội họa hoặc diễn thuyết là điều các phụ huynh nên chú trọng để giúp trẻ phát triển bản thân tốt hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn và định hướng đúng đắn cho con cũng rất quan trọng.

Đây cũng là một trong những nguyên tắc nuôi dạy con của doanh nhân Lê Anh Thơ và ông xã, diễn viên Bình Minh. Cụ thể, mới đây, nữ doanh nhân người Sài Gòn đã chia sẻ hình ảnh của cô con gái lớn - An Nhiên, đang say sưa với tập vẽ, cùng với 2 bản thiết kế mà chính An Nhiên đã tạo ra.

Con gái cao gần 1,8m của Bình Minh sớm bộc lộ tài năng, dân tình trầm trồ khen ngợi

Con gái cao gần 1,8m của Bình Minh sớm bộc lộ tài năng, dân tình trầm trồ khen ngợi

Doanh nhân Anh Thơ cho biết, cô đã phát hiện ra tài năng của con gái trong lĩnh vực kiến trúc khi nhận thấy cô bé chụp ảnh rất đẹp. Do đó, cặp vợ chồng đã chú ý và tạo điều kiện, khuyến khích con gái tập vẽ nhiều hơn. Thành quả là những bức vẽ đẹp mắt mà bà mẹ chia sẻ. Lê Anh Thơ cũng đề xuất một ngành nghề trong tương lai có thể phù hợp với con gái là làm kiến trúc sư để cô bé có thể tham khảo.
"Cách đây khoảng một năm, tôi phát hiện ra rằng con gái chụp ảnh phong cảnh và thức ăn rất đẹp, với bố cục chặt chẽ, góc chụp hài hòa. Khi chụp cùng một địa điểm hoặc một bữa ăn, chúng ta lại có những kết quả khác nhau. Tôi đã gợi ý rằng con có thể trở thành một kiến trúc sư," bà mẹ hai con nói.

Các bức vẽ của con gái diễn viên Bình Minh nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người. Khá nhiều người thừa nhận rằng từ nhìn vào những tác phẩm của An Nhiên, họ có thể nhận ra cô bé thực sự có khiếu nghệ thuật bẩm sinh và có thể trở thành một nhà thiết kế hoặc kiến trúc sư tài năng trong tương lai. Đồng thời, họ cũng gửi lời khen ngợi đến sự giáo dục đúng đắn của vợ chồng Bình Minh.

Con gái cao gần 1,8m của Bình Minh sớm bộc lộ tài năng, dân tình trầm trồ khen ngợi

Con gái cao gần 1,8m của Bình Minh sớm bộc lộ tài năng, dân tình trầm trồ khen ngợi


- Con gái siêu quá.
- Con gái tài năng thiên phú!
- Con gái giỏi theo gen mẹ.
- Vẽ đẹp cân đối hài hòa. Có nghề rồi nhé.
- Khiếu bẩm sinh chị nhỉ, chúc mừng mẹ Thơ nhen.
- Nhà thiết kế và kiến trúc sư trong tương lai. Chị hai vẽ quá đẹp và quá chuẩn luôn. Nhất đinh sau này sẽ ủng hộ em nè.

Được biết, An Nhiên, 15 tuổi, là con gái lớn của diễn viên Bình Minh và doanh nhân Lê Anh Thơ. An Nhiên thu hút sự chú ý của công chúng với nhan sắc xinh xắn, thừa hưởng nhiều đặc điểm của bố mình, đặc biệt là chiều cao vượt trội gần 1m8, giống bố.
Bình Minh và Lê Anh Thơ đã tạo điều kiện cho con gái tham gia nhiều bộ môn năng khiếu khác nhau. Ngoài vẻ đẹp, An Nhiên còn có tính cách ngoan ngoãn, thành tích học tập tốt và nhiều năng khiếu như bơi lội, chơi các môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông... đều rất xuất sắc. Bây giờ, An Nhiên đang được mẹ khuyến khích và phát triển năng khiếu hội họa, và có lẽ trong tương lai, cô bé sẽ trở thành một gương mặt nổi bật và thành công.

Con gái cao gần 1,8m của Bình Minh sớm bộc lộ tài năng, dân tình trầm trồ khen ngợi


Như đã đề cập ở trên, việc phát hiện và phát triển tài năng năng khiếu của con từ sớm mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong tương lai. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, năng khiếu sẽ dễ bị mai một nếu không được phát hiện và phát triển kịp thời và đúng cách.
Vì vậy, bất kỳ tài năng nào, bố mẹ cũng nên khuyến khích con tham gia, ví dụ như: vẽ tranh, chơi cờ, âm nhạc... Đồng thời, họ cũng nên động viên con kiên nhẫn theo đuổi đam mê của mình. Điều này giúp trẻ phát triển tính kiên nhẫn và tự giác, ít nhất là tạo ra nhiều lựa chọn cho tương lai.
Khánh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Diễn biến mới vụ cô gái bị lột đồ, cắt tóc giữa đường ở Bình Dương