Cho trẻ xem clip Tiktok, tưởng hay mà tiềm ẩn nhiều tác hại

Quỳnh Trang 2021-08-12 10:30
- Trong những ngày trẻ ở nhà, nhiều bậc phụ huynh buộc phải cho trẻ xem những clip ngắn trên nền tảng Tiktok để bé chơi ngoan, không nghịch phá.

Trong những ngày giãn cách xã hội, trẻ em được nghỉ học ở nhà. Nhiều phụ huynh cảm thấy mệt mỏi vì vừa phải chăm sóc con, vừa phải lo làm việc và làm việc nhà. Để trẻ bớt nghịch phá, quấy khóc, nhiều người buộc phải cho trẻ xem những clip ngắn trên Tiktok. Tuy nhiên, cho trẻ xem clip Tiktok nhiều không những không có lợi mà còn gây hại cho trẻ.

Vì sao các clip Tiktok lại có thể gây hại cho trẻ đến vậy?

Các loại clip dễ gây nghiện

Các video ngắn trên Tiktok hoặc Facebook đều được đề xuất dựa trên hành vi của người dùng. Người dùng nhấp vào loại video nào nhiều hơn, nền tảng sẽ giới thiệu loại video tương tự như vậy. Điều này khiến trẻ say mê đến mức nghiện những clip này.

Cho trẻ xem clip Tiktok, tưởng hay mà gây bao tác hại

(Ảnh minh họa)

Các loại clip trên Tiktiok nội dung không phù hợp cho trẻ nhỏ

Các loại clip ngắn thường dùng nhiều hiệu ứng, âm thanh, hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ. Không những thế, nhiều phụ huynh đưa điện thoại cho con mình và đi làm việc khác khiến họ không thể kiểm soát được xem con xem những clip có nội dung gì. Một số clip ngắn trên mạng xã hội có thể làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của trẻ nhỏ.

Việc xem quá nhiều video có hiệu ứng hình ảnh đẹp, âm nhạc đặc biệt, trẻ sẽ không thấy hứng thú với những cuốn sách, vở viết với hình ảnh tĩnh, ít màu sắc nữa. Vì vậy, trẻ thích xem clip Tiktok thường không đủ bình tĩnh để đọc sách.

Cho trẻ xem clip Tiktok, tưởng hay mà gây bao tác hại

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra những loại video này còn làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của trẻ. Xem quá nhiều clip ngắn khiến trẻ nhận thức mọi thứ một cách thụ động thay vì chủ động. Các loại video này cũng làm ảnh hưởng xấu đến trí nhớ ngắn hạn của trẻ.

Cha mẹ sẽ hỏi phải làm sao khi con liên tục quấy khóc đòi xem điện thoại? Rất đơn giản, hãy tịch thu điện thoại và cất lên cao hơn. Bạn cũng nên giảm bớt tần suất xem điện thoại trước mặt con. Hãy đưa con đi chơi, dạy con học bài, đọc sách. Nói một cách đơn giản, nếu cha mẹ làm gương, không xem clip Tiktok thì con cái cũng sẽ không bị nghiện clip Tiktok.

Những điều bố mẹ nên làm cùng con khi ở nhà trong mùa dịch

Chơi đùa với bé

Trong thời gian cả bố mẹ và các con đều nghỉ dịch, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để chơi đùa với con. Hãy chơi các trò chơi vận động, hỏi đáp, nấu ăn, viết chữ, vẽ tranh thay vì ngồi xem Youtube, Tiktok.

Nghe nhạc cùng bé

Trẻ nhỏ nào cũng thích âm nhạc, nhờ âm nhạc mà trí nhớ và não của trẻ được kích thích, phát triển. Vì vậy nếu có thể mẹ hãy hát cho bé nghe hoặc mở nhạc cho bé nghe. Ban đầu mẹ có thể mở các thể loại đa dạng, xem bé thích nhạc nào, không thích loại nào, đồng thời hãy dành thời gian nghe nhạc cùng bé để giúp bé thoải mái, mẹ con cũng gần gũi nhau hơn.

Đọc truyện cho con nghe

Có thể bé còn nhỏ và chưa thể hiểu hết nội dung câu truyện nhưng mẹ đừng bỏ qua thói quen đọc truyện cùng bé mỗi ngày đặc biệt là trước khi bé đi ngủ nhé, mẹ có thể dùng điệu bộ, cử chỉ để diễn tả nội dung câu chuyện, đây là cách mẹ thể hiện sự quan tâm gần gũi bé, tạo sợi dây gắn kết tình cảm mẹ con.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo giúp ngăn ngừa nhức đầu trong ngày nắng nóng