Cháu trai 4 tuổi chân bị biến dạng, bà ngoại khóc hết nước mắt vì hối hận với việc làm của mình

2021-08-10 14:15
- Từ là một đứa trẻ có bàn chân bình thường, nay gót chân của bé trai lệch ra ngoài, còn các ngón chân không duỗi ra được.

Trong cuộc sống, có nhiều gia đình vì điều kiện kinh tế khó khăn mà phải đi xin đồ cũ của người quen về cho con mặc nhằm tiết kiệm chi phí. Thế nhưng, các ông bố bà mẹ lại không ngờ rằng chính hành động tưởng là tiết kiệm này của mình lại thành ra hại con hại cháu. 

Chị Vương là một bà mẹ đơn thân sống cùng cậu con trai 4 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Để tập trung toàn tâm toàn lực làm việc nhằm mang đến cho con một cuộc sống tốt nhất, chị Vương thường nhờ mẹ trông con giúp. Thấy con gái vất vả làm lụng ngày đêm nên mẹ chị cũng thường hay xin quần áo, giày dép cũ từ họ hàng, hàng xóm về cháu ngoại mặc. 

Cách đây không lâu, nhân một ngày cuối tuần không phải đi làm, chị Vương muốn đưa con đi chơi. Vậy nhưng khi chị giúp con mang giày thì phát hiện ra bàn chân của con có gì đó không ổn. Gót chân của bé trai lệch ra ngoài, còn các ngón chân không duỗi ra được. Ngay ngày hôm sau, chị Vương tức tốc cho con đi viện để khám. 

Lúc mang giày cho con, chị Vương phát hiện chân của con mình bị biến dạng (Ảnh minh họa). 

Tại đây, bác sĩ cho biết do đứa trẻ đi giày không phù hợp trong một thời gian dài đã khiến chân phát triển bị lệch. Hóa ra, vì tiết kiệm tiền, mẹ của chị Vương đã cho cháu đi giày cũ của anh họ. Chiếc giày bị chật, bó chặt bàn chân khiến các ngón chân của con trai chị Vương không thể duỗi thẳng, đồng thời gót chân cũng phát triển lệch qua một bên để cho vừa kích thước đôi giày. 

Khi biết được rõ chính xác nguyên nhân, mẹ của chị Vương đã khóc hết nước mắt vì hối hận, bà cứ tưởng như thế là tiết kiệm, ai ngờ lại thành ra hại cháu mình. 

Theo Tiến sĩ Joseph Stern - cựu chủ tịch của Hiệp hội Y tế Nhi khoa Canada, nói: "Xương bàn chân của trẻ mẫu giáo vẫn còn rất mềm, vì thế, nếu bé mang một đôi giày vừa vặn sẽ không làm biến dạng bàn chân của trẻ. Nhưng nếu đôi giày của trẻ không được tốt như đã biến dạng, quá chật hoặc quá lỏng nó có thể thay đổi sự phát triển bình thường của bàn chân trẻ" . Việc đi giày cũ hay không vừa chân sẽ gây ra một số tác hại đối với sự phát triển của trẻ như sau: 

Đi giày bị biến dạng, giày chật, giày quá rộng dễ làm ảnh hưởng đến sự phát triển bàn chân của trẻ (Ảnh minh họa). 

1. Cho trẻ đi giày cũ của người khác 

Dù đã được giặt sạch sẽ thì giày cũ vẫn không tránh khỏi tồn đọng nhiều vi khuẩn như nấm da chân hoặc mụn cóc. Điều này sẽ vô tình khiến con bạn bị mang bệnh. Chưa kể, những đôi giày được mang hàng ngày của đứa trẻ này không thể làm cho đứa trẻ khác thoải mái khi mang chúng được. Vì có đôi sẽ bị mòn gót, có đôi thì mòn mũi…Việc đi trên một đôi giày bị biến dạng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. 

2. Giày quá rộng so với chân của con 

Để "trừ hao" chân con lớn nhanh, nhiều cha mẹ có thói quen mua đồ cho con lớn hơn 1 size, kể cả giày. Tuy nhiên khi trẻ đi giày rộng, không gian bên trong thoáng sẽ khiến các ngón chân của trẻ cong vào bám chặt xuống mặt trong của đế giày, và cho dù bạn có cột dây chặt hay dán chặt quai giày thì các bé vẫn sẽ có hành vi như thế. Lâu dần sẽ tạo thành thói quen. 

Thêm vào đó, đi giày quá rộng trẻ sẽ dễ bị trượt chân, té ngã gây tổn thương mắt cá chân. 

3. Giày quá chật so với chân trẻ 

Trong khi đó, có một số gia đình lại cảm thấy cứ vài tháng lại mua một đôi giày cho con thì quá lãng phí, thế nên họ bảo con chịu khó đi giày cũ, đến một dịp như lễ, tết, khai giảng… sẽ mua giày mới cho con mang. Song, theo bác sĩ, mang giày cũ trong thời gian dài sẽ khiến các ngón chân của trẻ bị ép vào nhau, và bàn chân sẽ biến dạng theo thời gian. Đồng thời, đi giày chật sẽ hạn chế sự phát triển của bàn chân trẻ. 

Do đó, một đôi giày mới, đúng size, ôm chân vừa vặn là đôi giày tốt nhất đảm bảo sự phát triển bình thường cho đôi chân của con bạn. 

 Để lựa size giày chuẩn cho con, các cha mẹ cần lưu ý: 

- Nếu giày có một miếng lót có thể tháo rời, hãy lấy nó ra và yêu cầu trẻ đứng miếng lót đó để đo khoảng trống giữa chân và giày. Khoảng cách tốt nhất giữa ngón chân với mũi miếng lót và gót chân với phần sau của miếng lót nên là 1,27cm. Có như vậy, khi mang giày trẻ mới cảm thấy thoải mái. 

- Nếu không thể tháo rời miếng lót giày, hãy để con bạn xỏ giày vào và ấn xuống phần trước mũi để kiểm tra. Đảm bảo phần bao trên của giày không đè lên ngón chân hoặc móng chân của trẻ. Tốt nhất, bạn nên lựa giày mũi tròn để các ngón chân của con thấy thoải mái hơn. 

Cha mẹ cần nhớ rằng giày phải mang thoải mái ngay từ đầu. Bên cạnh đó, bạn cần thường xuyên kiểm tra bàn chân của con xem có mẩn đỏ hay phồng rộp hay không để biết giày của con đi đang bị chật hay rộng. 

Nguồn: QQ, Parents, Footcaremd 

Theo Nhịp Sống Việt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vẻ đẹp 'thắt đáy lưng ong' khó tin của gái Việt xưa