Cậu bé 4 tuổi suýt mất khả năng sinh sản chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mẹ trong quá trình bỏ bỉm cho con

Moon 2022-02-07 11:31
- Vì sự thiếu hiểu biết của mình mà một bà mẹ suýt nữa khiến cậu con traii 4 tuổi của mình mất khả năng sinh sản.

Trong quá trình lớn lên, các vấn đề sức khỏe của trẻ và hành vi nuôi dạy con cái của các bậc cha mẹ có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu không chú ý đến một số vấn đề chi tiết sẽ có thể gây ra những tổn thương không thể cứu vãn được cho trẻ.

Con trai của chị Zhang năm nay 4 tuổi và đã đi học mẫu giáo. Tuy nhiên bé vẫn mặc bỉm. Bản thân chị Zhang cũng tỏ ra bất lực với chuyện này nhưng khả năng kiểm soát của đứa trẻ khá kém, nếu không mặc bỉm thì rất hay bị tè dầm.

Ở nhà, cô Zhang khá bận rộn và không thể chăm sóc con nên đã giao đứa trẻ cho mẹ chồng. Mẹ chồng cô thì không chịu được cảnh thay bỉm cho cháu thường xuyên nên có lúc để bé mặc tã đã ngấm nước trong bốn hoặc năm giờ liên tục.

Cậu bé 4 tuổi suýt mất khả năng sinh sản chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mẹ trong quá trình bỏ bỉm cho con

Lúc đầu, cô Zhang không để ý. Sau đó cô phát hiện ra nhiều bọt trong nước tiểu của đứa trẻ. Tiếp đó khi thấy con kêu đau mỗi khi đi tiểu, cô lại phát hiện bộ phận sinh dục của đứa trẻ tấy đỏ, nghi rằng có thể là do nhiễm trùng. Vì vậy, cô Zhang vội vàng đưa con đến bệnh viện để khám, khi bác sĩ biết rằng đứa trẻ đã bốn tuổi vẫn dùng tã và không thay trong một thời gian dài, cô đã trực tiếp chỉ trích cô Zhang. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với cô Zhang rằng vấn đề nhiễm trùng của đứa trẻ rất nghiêm trọng, gần như ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bé. Từ đó, cô Zhang đã kiên trì luyện bỏ bỉm cho con và đã thành công sau 1 tháng.

Trẻ nên bỏ bỉm ở độ tuổi nào?

Cậu bé 4 tuổi suýt mất khả năng sinh sản chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mẹ trong quá trình bỏ bỉm cho con

Trong trường hợp bình thường, trẻ nên bỏ tã vào khoảng từ 2 tuổi. Từ khi trẻ được hai tuổi, mẹ có thể tập cho trẻ cách kiểm soát lượng nước tiểu, lúc này có thể ban ngày không cho trẻ đóng bỉm mà chỉ đóng ban đêm. Ở giai đoạn sau, khả năng kiểm soát lượng nước tiểu của bé tăng dần, có thể rút dần bỉm vào ban đêm.

Không nên cho trẻ sau ba tuổi sử dụng bỉm vì sau thời gian này trẻ bắt đầu đi nhà trẻ, nếu tiếp tục sử dụng thì tình trạng lệ thuộc vào bỉm của trẻ sẽ ngày càng nặng hơn, và việc sử dụng bỉm sẽ bị ảnh hưởng đến việc đi lại của trẻ. 

Trong quá trình cai bỉm cho trẻ cần lưu ý những vấn đề gì?

Đầu tiên là vấn đề tuổi tác, nói chung là phải đợi đến khi bé được 18 tháng mới bắt đầu tập cho bé khả năng kiểm soát nước tiểu, vì lúc này cơ vòng và các cơ khác của bé đã phát triển và hoàn thiện.

Cậu bé 4 tuổi suýt mất khả năng sinh sản chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mẹ trong quá trình bỏ bỉm cho con

Thứ hai, các mẹ nên kiên nhẫn hơn trong quá trình cai bỉm cho bé, trong quá trình này chắc chắn bé sẽ làm ướt quần, thậm chí thỉnh thoảng làm ướt ga giường vào ban đêm. Lúc này nếu các mẹ liên tục chê bé thì trên ngược lại có thể khiến bé căng thẳng hơn, ảnh hưởng đến kết quả. Các mẹ cần thường xuyên củng cố ý thức đi tiểu của bé, bằng cách kiên nhẫn và nhấn mạnh lặp đi lặp lại có thể rèn luyện ý thức và hành động của bé. Bằng cách này, việc cai bỉm cho bé trở nên dễ dàng hơn.

Cuối cùng, các mẹ cũng cần lưu ý, trong quá trình tập cho bé, mẹ nên chú ý tìm mức độ thường xuyên của việc đi tiểu của bé, đồng thời chú ý đến các kỹ năng tập cho bé. Mẹ có thể chỉ cho bé cách tự đi tiểu và đại tiện bằng cách xem phim hoạt hình, hoặc cho bé xem bằng tranh ảnh, búp bê. Ngoài ra, một số lưu ý khác như chọn một số bồn cầu mà bé thích cũng có thể kích thích ý thức tự đi tiểu của bé.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em vẫn chờ một điều kỳ diệu trong đêm Noel