Bố mẹ sở hữu ngoại hình đẹp nhưng con sinh ra lại khác hẳn, lời giải thích của bác sĩ khiến ai nấy đều bất ngờ

Anh Chi 2023-01-28 13:40
- Nhiều người từng nghĩ rằng cha mẹ có ngoại hình đẹp thường sẽ sinh ra con có ngoại hình tương tự. Nhưng sự thực không hẳn đã là như vậy.

Nhiều người từng nghe câu: "Mẹ đỏ con đào, mẹ nào con nấy" để nói về sự di truyền của cha mẹ với con cái. Nhiều người cho rằng cha mẹ có ngoại hình đẹp thì con sinh ra cũng sẽ sáng sủa.

Bố mẹ sở hữu ngoại hình đẹp nhưng con sinh ra lại khác hẳn, lời giải thích của bác sĩ khiến ai nấy đều bất ngờ

Xiao Zhao và vợ An An là cặp vợ chồng kiểu mẫu được nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai đều có ngoại hình rất đẹp, rất xứng đôi vừa lứa. Cả hai đi đến đâu đều khiến mọi người ngước nhìn vì quá đẹp đôi. Và sau khi An An mang thai, Xiao Zhao lại càng chăm sóc vợ chu đáo và tỉ mỉ hơn.

Tuy nhiên, khi đứa con của họ chào đời, mọi thứ đã thay đổi một chút. Hóa ra Xiao Zhao từng nghĩ rằng đứa con của vợ chồng anh sẽ xinh đẹp, nhưng sau khi đứa trẻ được sinh ra, Xiao Zhao đã giật mình hốt hoảng. Anh không ngờ mình và vợ đều có ngoại hình đẹp nhưng lại sinh ra một đứa con có ngoại hình kỳ cục như vậy. 

Bố mẹ sở hữu ngoại hình đẹp nhưng con sinh ra lại khác hẳn, lời giải thích của bác sĩ khiến ai nấy đều bất ngờ

Thời gian trôi qua, ngoại hình của đứa trẻ không được cải thiện. Xiao Zhao thậm chí nghĩ rằng đứa trẻ không phải của mình. Vì lý do này, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã.

Sau đó, Xiao Zhao, đã chọn làm xét nghiệm quan hệ cha con. Kết quả, sau khi hoàn thành xét nghiệm quan hệ cha con, người ta phát hiện đứa trẻ đúng là do Xiao Zhao và vợ An An sinh ra. Về vấn đề này, bác sĩ giải thích rằng đứa trẻ xấu xí có thể do di truyền gen lặn từ bố mẹ.

Đối mặt với tình cảnh như vậy, Xiao Zhao chỉ có thể lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ thở dài: "Còn có thể làm sao bây giờ? Thôi thì đành chịu."

Bố mẹ sở hữu ngoại hình đẹp nhưng con sinh ra lại khác hẳn, lời giải thích của bác sĩ khiến ai nấy đều bất ngờ

Di truyền là một điều rất bí ẩn, cha mẹ có ngoại hình đẹp nhưng con cái lớn lên lại có khuyết điểm. Ngoài ra, không it các trường hợp con trông không giống bố mẹ mà giống ông bà.

Vậy trong những trường hợp bình thường, đặc điểm nào của cha mẹ dễ truyền cho con cái?

1. Chiều cao

Nếu chỉ xét từ góc độ di truyền mà nói, chiều cao của cha mẹ đối với con cái ảnh hưởng là vô cùng lớn. Đứa trẻ do cha mẹ cao lớn sinh ra về sau nói chung sẽ không thấp bé, thậm chí sau này sẽ còn cao hơn cả bố mẹ.

Theo nghiên cứu khoa học, khoảng 70% chiều cao của trẻ được quyết định bởi cha mẹ. Tuy nhiên, yếu tố di truyền chỉ là nền tảng, nếu dinh dưỡng thu nạp không đủ thì dù gen tốt đến đâu trẻ cũng không cao lớn được.

2. Màu da

Nếu muốn tìm một nét đẹp công bằng nhất trong các đặc điểm di truyền thì đó phải là màu da. Vì màu da của trẻ không phải do cha hoặc mẹ đơn phương quyết định.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng màu da của một đứa trẻ được xác định bởi cả cha lẫn mẹ và nó lấy giá trị trung bình của màu da của cả cha và mẹ. Điều đó có nghĩa là, nếu cha mẹ là người da đen và da trắng, màu da của đứa trẻ sẽ ở giữa.

Bố mẹ sở hữu ngoại hình đẹp nhưng con sinh ra lại khác hẳn, lời giải thích của bác sĩ khiến ai nấy đều bất ngờ

3. Mắt hai mí

Tại sao mọi người đều muốn có đôi mắt hai mí, bởi vì có đôi mắt hai mí có thể làm cho đôi mắt trông to và tràn đầy sức sống hơn. May mắn thay, mắt hai mí là gen trội, có thể dễ dàng di truyền cho con cái. Nếu cả bố và mẹ đều có mắt hai mí thì con cái của họ có ít nhất 75% cơ hội thừa hưởng mắt hai mí.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chế độ ăn kiêng trong 3 giai đoạn giúp bạn gái béo ục ịch sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà