Bố mẹ có nên đánh thức con vào lúc nửa đêm để đi tiểu? Sai lầm trong cách nuôi dạy có thể làm chậm sự phát triển của con

Quỳnh Trang 2022-02-03 09:15
- Để thay cho việc đóng bỉm, nhiều phụ huynh đã đánh thức con vào lúc nửa đêm để con đi tiểu nhưng việc làm này là lợi bất cập hại.

Tôi có nên đánh thức con mình giữa đêm để đi tè? Đây là băn khoăn của rất nhiều người làm cha, làm mẹ đang nuôi con nhỏ.

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ phải nhờ đến ông bà chăm sóc con cái. Người già vốn siêng năng, tự cho mình là có kinh nghiệm nên đã chăm cháu theo cách riêng của mình để đảm bảo cháu được ăn no, mặc ấm. Ví dụ, họ thường thức dậy vào ban đêm để gọi cháu đi tiểu. Tuy nhiên, việc thức dậy để đi tiểu đêm vô tình lại làm tổn hại đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Bố mẹ có nên đánh thức con vào lúc nửa đêm để đi tiểu? Sai lầm trong cách nuôi dạy có thể làm chậm sự phát triển của con

Mới đây, có một bà mẹ đưa con đi khám sức khỏe trước khi con đi nhà trẻ, bác sĩ thấy con hơi thấp nên hỏi chi tiết về cách ăn uống của con và cách gia đình chăm sóc trẻ nhỏ. Khi nói về việc con có thể ngủ qua đêm hay không, người mẹ ngượng ngùng kể rằng do bận công việc nên tối thường nhờ bà nội ngủ với cháu.

Mỗi đêm, bà nội gọi cháu dậy đi tiểu 1-2 lần. Bác sĩ nghe xong vô cùng ngạc nhiên và cho biết trẻ thức dậy để đi tiểu làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Đây cũng chính là nguyên do khiến trẻ thấp hơn những trẻ hác.

Đối với trẻ em, giấc ngủ ban đêm vô cùng quý giá. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng khi trẻ ngủ vào ban đêm, lượng hormone tăng trưởng do não tiết ra sẽ nhiều gấp 3 lần bình thường. Vì vậy, khi đi ngủ vào ban đêm, trẻ có vẻ nằm yên, bất động nhưng thực chất cơ thể trẻ đang có những thay đổi đáng kể.

Bố mẹ có nên đánh thức con vào lúc nửa đêm để đi tiểu? Sai lầm trong cách nuôi dạy có thể làm chậm sự phát triển của con

Khi trẻ lớn lên, chức năng của các cơ quan khác nhau trong cơ thể cũng không ngừng hoàn thiện và trưởng thành, hormone chống lợi tiểu do cơ thể tiết ra vào ban đêm sẽ giảm đi, làm giảm lượng nước tiểu của cơ thể vào ban đêm. Thận và bàng quang có chức năng lưu trữ nước tiểu. Sự thay đổi tăng trừ một lần này sẽ cho phép trẻ dần dần hình thành khả năng và thói quen đi tiểu ít hơn vào ban đêm.

Và ông già đánh thức trẻ đi tiểu vào một điểm cố định hàng đêm, điều này rõ ràng sẽ phá hủy quy luật phát triển của cơ thể trẻ. Thứ nhất, nó làm giảm thời gian trẻ ngủ, do đó hormone tăng trưởng không thể tiết ra và phát huy tác dụng.

Thứ hai, làm cho việc đi tiểu trở thành một phản xạ có điều kiện sau khi nghe thấy tiếng gọi của người già chứ không phải nhu cầu trẻ muốn đi tiểu. Muốn trẻ không đi tiểu và ngủ ngon thì mẹ nên cho trẻ uống ít nước, sữa vào buổi tối hoặc là cho trẻ dưới 3 tuổi đóng bỉm.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ toàn thân ngay tại nhà cực đơn giản