Bế trẻ không đúng tư thế dễ khiến con gù lưng, vai cao vai thấp cha mẹ cần lưu tâm

Momo 2022-09-26 14:55
- Không phải cứ thích thì bế trẻ kiểu gì cũng được. Người lớn bế sai tư thế dễ khiến con bị gù lưng, so vai.

Cha mẹ bế trẻ không đúng cách rất có hại cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Dưới đây liệt kê một số cách bế trẻ sai phổ biến. Các bậc cha mẹ mới làm quen có thể tự mình so sánh và kiểm tra xem mình có bế con như vậy không nhé.

Bế trẻ ngồi sớm

Bế trẻ không đúng tư thế dễ khiến con gù lưng, vai cao vai thấp cha mẹ cần lưu tâm

Bế trẻ trước hết là một loại hoạt động thể chất, khi trẻ lớn lên, phát triển và cân nặng dần tăng lên thì việc bế trẻ sẽ ngày càng tiêu tốn nhiều thể lực của gia đình. Chính vì vậy, họ đã nghĩ ra một cách bế con khá “lười biếng”, đó là “ngồi bế”.

tư thế bế trẻ này, người lớn có thể ngồi, để trẻ ngồi dựa vào người lớn. Đối với người lớn, cách bế trẻ này rất tiết kiệm sức lực. Với trẻ sơ sinh, bé biết ngồi sớm và có tầm nhìn rộng hơn, bé rất vui.

Nhưng “ngồi bế” không phải là tư thế bế trẻ tốt nhất, nhất là đối với trẻ dưới 5 tháng tuổi , xương sống của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, việc ngồi sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cột sống của trẻ .

Nói chung, cha mẹ nên đợi cho đến khi trẻ được 5-6 tháng tuổi trước khi áp dụng tư thế "ngồi bế".

Cho con ngồi lên địu thắt lưng

Bế trẻ không đúng tư thế dễ khiến con gù lưng, vai cao vai thấp cha mẹ cần lưu tâm

Để giảm bớt gánh nặng cho các bậc cha mẹ trong việc đưa đón con nhỏ, nhiều sản phẩm hỗ trợ bế bé ra đời. Địu thắt lưng là vật dụng nuôi dạy con được các mẹ yêu thích.

Chiếc địu thắt lưng giống như một chiếc ghế đẩu nhỏ buộc trước mặt mẹ, bé ngồi lên có thể “giải phóng” đôi tay của mẹ. Điều này rất tiện lợi cho mẹ nhưng gây hại rất nhiều đến sự tăng trưởng và phát triển của bé.

Trước hết, cách ngồi như vậy không thích hợp cho trẻ dưới nửa tuổi, vì đốt sống cổ và thắt lưng chưa phát triển hoàn thiện. Nếu cha mẹ cho trẻ ngồi quá sớm, trẻ có thể bị tổn thương cột sống cổ và thắt lưng, dễ biến dạng cột sống, không có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển bình thường của trẻ.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh nên chú ý hơn đến việc lựa chọn và sử dụng địu thắt lưng đúng cách. Sử dụng không đúng cách sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho khớp háng của trẻ, em bé có thể có nguy cơ bị trật khớp háng và dị tật phát triển chân.

Bế bé rung lắc

Bế trẻ không đúng tư thế dễ khiến con gù lưng, vai cao vai thấp cha mẹ cần lưu tâm

Nói chung, thế hệ lớn tuổi thích bế bé và rung lắc, đu đưa đặc biệt là khi em bé đang ngủ. Cách bế con này vốn rất hiệu nghiệm trong mắt thế hệ cũ nhưng thực tế lại là sai lầm.

Nếu bạn để trẻ có thói quen đung đưa để đi vào giấc ngủ, một khi việc đung đưa dừng lại, trẻ có thể tiếp tục khóc. Cách bế trẻ này không có lợi cho việc để trẻ hình thành thói quen ngủ một cách độc lập.

Thêm vào đó, việc bế trẻ rung lắc rất rủi ro cho đứa trẻ. Vì khi bế trẻ, lực lắc quá cao và tần suất quá nhanh sẽ dễ khiến trẻ ọc sữa ,… Trong trường hợp nặng, mô não của trẻ sẽ bị phù nề, chèn ép nội sọ, ảnh hưởng đến thể chất của trẻ.

Vì vậy, nếu bố mẹ thích “lắc và bế” hoặc những người lớn tuổi trong gia đình thích lắc khi bế bé thì phải kịp thời sửa cách bế trẻ sai lầm này.

Momo/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giận thì giận mà thương thì thương