Bé quá bám mẹ, mẹ Nhật đưa ra ý tưởng ‘siêu chất’ giúp con không quấy khóc, yên tâm chơi

Moon 2022-09-07 15:15
- Làm thế nào khi con quá bám mẹ? Hãy tham khảo ý tưởng độc đáo từ bà mẹ Nhật này nhé.

Mỗi đứa trẻ đều là báu vật trong tay mẹ, nhưng nếu con quá bám mẹ thì dường như không phải là điều tốt. Có không ít đứa trẻ quấy khóc liên tục vì mẹ không có thời gian chơi cùng. Hãy xem bà mẹ Nhật Bản này đã giải quyết vấn đề này như thế nào nhé.

Fuki Sato là một bà mẹ người Nhật. Cô có một cậu con trai hơn 1 tuổi. Bé rất bám mẹ và thường xuyên khóc giãy lên nếu mẹ không dành thời gian chơi cùng mình. Sau nhiều lần như vậy, Sato đã nảy ra một ý tưởng và thực hiện nó ngay lập tức.

Bé quá bám mẹ, mẹ Nhật đưa ra ý tưởng ‘siêu chất’ giúp con không quấy khóc, yên tâm chơi

Bé quá bám mẹ, mẹ Nhật đưa ra ý tưởng ‘siêu chất’ giúp con không quấy khóc, yên tâm chơi

Bé quá bám mẹ, mẹ Nhật đưa ra ý tưởng ‘siêu chất’ giúp con không quấy khóc, yên tâm chơi

Cô cùng chồng đã in ảnh của cô với kích thước như người thật ra, với nhiều tư thế như đứng, ngồi, quỳ và đặt vào các vị trí thích hợp. Ví dụ như lúc con trai chơi đồ chơi trên sàn nhà thì đặt ảnh quỳ để con có cảm giác như mẹ đang chơi cùng; lúc bé xem TV ở phòng khách thì đặt ảnh ngồi như có mẹ kề bên.

Cứ như vậy, con trai cô lúc nào cũng được nhìn thấy mẹ đang cận kề nên không còn quấy khóc đòi mẹ nữa. Sato cũng có nhiều thời gian để làm các công việc nhà khác mà không có sự đeo bám của con.

Thực tế trong cuộc sống có nhiều đứa trẻ bám mẹ như vậy. Ngay cả khi ngủ chúng cũng nắm vạt áo mẹ vì sợ mẹ bỏ đi. Việc trẻ hành xử như vậy không hẳn là lỗi của trẻ mà phần lớn là do môi trường xung quanh khiến trẻ cảm thấy bất an. Trẻ con tuy còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm nên sẽ luôn tự bảo vệ mình như những chú nhím nhỏ.

Một số bà mẹ đi công tác xa nhưng tìm cách lẻn ra ngoài khi con đã ngủ say hoặc nghịch đồ chơi, ăn uống... Thực tế đây là cách làm sai lầm, khi phát hiện ra trẻ vẫn khóc, càng làm tăng thêm tâm lý bất an cho trẻ.

Vậy làm thế nào để các mẹ có thể giải quyết vấn đề trẻ bị đeo bám?

1. Cung cấp một môi trường tương đối an toàn và ổn định cho trẻ em

Cha mẹ không nên để con một mình trong môi trường tối tăm và đừng lúc nào cũng nói những câu dọa nạt con như “con không nghe lời, mẹ không muốn con”, “đừng đến đó, con sẽ bị bắt cóc” để đứa trẻ cảm thấy môi trường xung quanh được an toàn và có thể hoàn toàn thoải mái.

Bé quá bám mẹ, mẹ Nhật đưa ra ý tưởng ‘siêu chất’ giúp con không quấy khóc, yên tâm chơi

2. Đừng nói dối con, hãy lấy lòng tin của con

Đừng sai khiến trẻ đạt được những mục tiêu nhất định, hứa nhưng không thực hiện được, lâu dần trẻ sẽ không còn tin những gì người lớn nói nữa. Dù thế nào, nói là làm, để trẻ tin tưởng chúng ta, đó cũng là kỹ năng cần thiết để chúng ta dạy trẻ.

3. Học cách chuyển hướng sự chú ý của con bạn đúng cách

Nhiều lần trẻ bám mẹ, có thể do khó chịu, buồn ngủ, đói,… nên chúng ta phải học cách chuyển hướng chú ý của trẻ đúng cách. Đưa cho trẻ một số đồ chơi, kể những câu chuyện ngắn,… và hướng dẫn trẻ một số việc mà trẻ hứng thú để trẻ không còn bám mẹ nữa.

Trên thực tế, có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến bé bám mẹ và không phải mẹ nào cũng có thể giải quyết triệt để được vấn đề. Những người còn lại trong gia đình, đặc biệt là bố, phải tham gia quá trình nuôi dạy, chăm sóc con. Hãy đồng hành cùng trẻ nhiều, để trẻ cảm nhận được rằng người cha sẽ dành tình yêu thương trọn vẹn cho con, và con sẽ không chỉ gắn bó với mẹ.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trị mụn trứng cá bằng nguyên liệu sẵn có trong bếp chị em nên học theo