Bé gái 6 tuổi bị đinh đâm thủng gan nhưng không dám nói với bố mẹ, sự thật đằng sau khiến chúng ta phải suy ngẫm

Quỳnh Trang 2021-11-26 15:06
- Vô tình bị đinh đâm xuyên ngực nhưng em bé này im lặng, không dám nói với bố mẹ vì sợ bị trách mắng.

Bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con của mình thông minh, tài giỏi, ngoan ngoãn và có hiếu. Tuy nhiên, khi phát hiện con mình quá nhạy cảm hoặc quá nghe lời, bạn có thể sẽ tự trách mình vì tất cả những yêu cầu, quy tắc của bạn đã hủy hoại tính cách của con.

Bé gái 6 tuổi tên Xiaoqin ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc theo bố đi làm công trường. Để bố được nghỉ làm sớm, Xiaoqin đã chủ động giúp bố thu dọn dụng cụ nhưng không may bị một cái đinh găm vào ngực. Xiaoqin đã rất đau đớn, sợ hãi. Em cố gắng chịu đựng nỗi đau và không dám nói với bố mẹ. Em sợ bố mẹ trách mắng em vô tâm, không cẩn thận. Trong đêm, Xiaoqin đau đớn, nước mắt rơi không ngừng cho đến khi mẹ em phát hiện ra sự việc.

Bé gái 6 tuổi bị đinh đâm thủng gan nhưng không dám nói với bố mẹ, sự thật đằng sau khiến chúng ta phải suy ngẫm

Sau khi đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết cây đinh thép chỉ cách tim 2,6 cm, đã đâm thủng gan của cô bé. Nếu bé không được cấp cứu kịp thời, e rằng sẽ không cứu được tính mạng của trẻ. Câu chuyện của bé Xiaoqin khiến tất cả các bậc phụ huynh phải lặng người.

Ai cũng mong có được một đứa con ngoan ngoãn. Nhưng đằng sau một đứa trẻ quá ngoan ngoãn là những bậc phụ huynh mắc sai lầm trong cách dạy con. 

Đằng sau một đứa trẻ quá ngoan ngoãn là 3 kiểu phụ huynh này:

1. Đằng sau một đứa trẻ kiệm lời, là những bố mẹ hay đổ lỗi cho con

Xiaoqin không dám nói với cha mẹ rằng rằng cô bé bị đau. Đó là vì cô bé sợ bị bố mẹ mắng, sợ bị đổ lỗi. Không khó để hình dung rằng trong cuộc sống, khi một đứa trẻ làm sai điều gì đó, một lời trách mắng của cha mẹ có thể làm trẻ bị tổn thương sâu sắc. Đặc biệt là với những đứa trẻ nhạy cảm, khi bị bố mẹ trách mắng, bé sẽ trở nên hướng nội, ngại nói chuyện với bố mẹ vì sợ bị bố mẹ đổ lỗi.

Bé gái 6 tuổi bị đinh đâm thủng gan nhưng không dám nói với bố mẹ, sự thật đằng sau khiến chúng ta phải suy ngẫm

2. Đằng sau một đứa trẻ biết điều, là những bố mẹ hay kêu ca

Có em từ nhỏ đã rất ngoan và biết điều. Đó không phải là ý muốn của các em mà là các em thấy cha mẹ vất vả, hay kêu ca, phàn nàn và trẻ không muốn bố mẹ phải kêu ca thêm nữa. Đứa trẻ này thường trưởng thành hơn so với tuổi. Nhưng những đứa đứa trẻ này thường dễ cảm thấy tự ti, bướng bỉnh và có tính cách cực đoan.

3. Đằng sau một đứa trẻ ngoan ngoãn, có những bậc cha mẹ quá nghiêm khắc

Một số bậc cha mẹ quá khắt khe với con cái, mong con thành rồng, con thành phượng, mong con học giỏi, chăm ngoan, lớn lên làm việc tốt, lập gia đình. Chính vì quá kỳ vọng vào con cái mà các bậc cha mẹ đã đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với con cái và thực hiện cách giáo dục nghiêm khắc ngay từ khi chúng còn nhỏ.

Bé gái 6 tuổi bị đinh đâm thủng gan nhưng không dám nói với bố mẹ, sự thật đằng sau khiến chúng ta phải suy ngẫm

Sự nhạy cảm của đứa trẻ có lẽ là do bé hiểu rằng cha mẹ làm mọi chuyện chỉ vì lợi ích của bản thân. Vì vậy, trẻ không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp và chịu đựng. Dưới áp lực cao lâu dài, trẻ sẽ ngày càng nhạy cảm, tính cách ngày càng trở nên cứng đầu, không chịu nghe lời.

 Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hàn từng bị tố mắc bệnh ngôi sao: Song Hye Kyo yêu sách, Jeon Ji Hyun chảnh chọe