Ăn xong quả trứng, bé 2 tuổi không qua khỏi vì suy thận, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Khánh Chi 2023-06-17 09:30
- Hóa ra, chỉ vì muốn con ngon miệng, người mẹ đã vô tình hại con.

Người mẹ nào cũng mong muốn con mình lớn lên khỏe mạnh và cao lớn. Vì vậy, các bà mẹ không ngại khó khăn để chăm sóc cho con từ miếng ăn, giấc ngủ. Tuy nhiên, đôi khi do thiếu kiến thức chăm sóc trẻ, một số người mẹ không may làm tổn thương sức khỏe của trẻ nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Đảo ở Trung Quốc, Hải Lan và chồng tiến tới hôn nhân. Vài tháng sau đó, cô vui mừng hạnh phúc khi biết mình mang thai. Trong 9 tháng 10 ngày tiếp theo, Hải Lan luôn cẩn thận trong mọi việc, từ chế độ ăn uống đến hoạt động hàng ngày và thậm chí cả thai giáo. Cô mong con sẽ trở thành một đứa trẻ thông minh hơn người. Hải Lan sinh một bé trai bụ bẫm, trắng trẻo và đáng yêu.

Ăn xong quả trứng, bé 2 tuổi không qua khỏi vì suy thận, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Sau khi con chào đời, Hải Lan tìm đọc sách báo và học hỏi kinh nghiệm từ những người mẹ khác về cách chăm sóc trẻ sơ sinh, các loại thức ăn dặm và những thực phẩm cần thiết để tăng cường sự phát triển về thể chất và trí tuệ cho con. Khi con tròn 6 tháng tuổi, bà mẹ này ngay lập tức áp dụng những kiến thức đã tích lũy suốt thời gian qua.

Mọi người đều biết rằng trứng là một nguồn dinh dưỡng quan trọng và cần thiết giúp trẻ em phát triển cao lớn. Hải Lan cũng nhận thức điều này. Do đó, gần như hàng ngày cô cho con ăn một quả trứng. Cho đến cách đây vài ngày, đột nhiên con trai của Hải Lan (2 tuổi) bắt đầu nôn mửa liên tục, sùi bọt mép và co giật toàn thân sau khi ăn một quả trứng chiên mặn. Hoảng sợ, cô nhanh chóng đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

Ăn xong quả trứng, bé 2 tuổi không qua khỏi vì suy thận, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu chữa nhưng đành bất lực. Cậu bé đã tử vong do suy thận. Tuy nhiên, các bác sĩ tỏ ra băn khoăn vì một đứa trẻ 2 tuổi khỏe mạnh từ khi sinh ra lại bị suy thận nặng như vậy. Sau khi thăm khám gia đình, các bác sĩ đã có câu trả lời.

Trong mỗi bữa ăn, Hải Lan đều cho con ăn một món trứng khác nhau. Đáng lưu ý là trong quá trình chế biến, cô thêm muối vào món ăn để làm cho trứng thêm đậm đà. Việc ăn mặn trong thời gian dài kết hợp với việc ăn quá nhiều trứng đã gây suy thận cho bé. Khi đưa vào cấp cứu, tình trạng bệnh bệnh đã nặng đến mức không thể cứu chữa được nữa.

Bác sĩ giải thích việc ăn trứng mỗi ngày thực sự là một gánh nặng cho hệ tiêu hóa nhạy cảm của trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, cơ thể không thể hấp thụ hết các chất dinh dưỡng từ trứng, dẫn đến tình trạng khó tiêu, đầy hơi và đau bụng, gây khó chịu. Ngoài ra, chức năng thận của trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện, không thể xử lý một số chất, đặc biệt là muối.

Ăn xong quả trứng, bé 2 tuổi không qua khỏi vì suy thận, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Vì thận của trẻ em chưa đủ khả năng loại bỏ natri dư thừa một cách hiệu quả. Việc hấp thụ quá nhiều natri có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như phù nề, huyết áp cao, suy thận, vv. Do đó, khi trẻ dưới một tuổi, cha mẹ cần tuyệt đối không thêm muối vào thức ăn dặm của con. Khi nghe điều này, Hải Lan không kìm được nước mắt và thốt lên: "Tất cả đều là lỗi của mẹ. Tất cả là do mẹ" khiến ai cũng cảm thấy đau lòng.

Bác sĩ cũng cung cấp thêm thông tin rằng ngoài muối, còn có một số thực phẩm khác cũng không tốt cho sức khỏe của trẻ em, cha mẹ cần tránh:

Đường: Tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây béo phì, sâu răng, tiểu đường và các vấn đề khác.

Thực phẩm chế biến sẵn: Những món ăn này thường chứa nhiều muối, đường, chất béo và các chất phụ gia màu không tốt cho sức khỏe của trẻ em.

Bánh kẹo và đồ uống có ga: Bánh kẹo và nước ngọt thường chứa lượng đường cao, không phù hợp cho trẻ nhỏ.

Tóm lại, để đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh cho trẻ, cha mẹ nên chọn những thực phẩm tự nhiên, giàu dinh dưỡng và hạn chế tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa hóa chất phụ gia và chế biến sẵn. Chỉ khi đó, trẻ mới có đủ điều kiện để phát triển về cả thể chất và trí tuệ.

Khánh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toàn cảnh lễ cưới Khánh Thi và Phan Hiển