8 phương pháp nuôi dạy con từ thời kỳ đồ đá vẫn được áp dụng cho đến ngày nay

Ngọc Huyền 2022-03-09 14:17
- Có thể bạn không biết nhưng những phương pháp nuôi dạy con ngày nay đã được áp dụng từ thời kỳ đồ đá rồi đó!

1. Cho trẻ khám phá nghệ thuật

8 phương pháp nuôi dạy con từ thời kỳ đồ đá vẫn được áp dụng cho đến ngày nay

Ngày nay, chúng ta thường sử dụng nghệ thuật làm công cụ học tập cho trẻ để giúp trẻ thể hiện sự sáng tạo và cả cảm xúc của mình. Chúng ta có sách tô màu và nhieefu loại công cụ tô màu khác nhau. Nhưng ngay cả trẻ em thời kỳ đồ đá cũng được khuyến khích vẽ. Nghệ thuật hang động được tìm thấy ở Pháp. Những phát hiện trong những hang động này cho thấy trẻ em thời kỳ đồ đá được khuyến khích luồn ngón tay qua đất sét mềm, tạo thành những đường đan chéo, ngoằn ngoèo và xoáy. Bạn có thể một trong những căn phòng được tìm thấy trong hệ thống hang động voi ma mút toàn hình vẽ của trẻ em. Điều này khiến các chuyên gia tin rằng trẻ em thời tiền sử đã đi học nhà trẻ và được khám phá nghệ thuật.

2. Cho trẻ bú sữa mẹ lâu

8 phương pháp nuôi dạy con từ thời kỳ đồ đá vẫn được áp dụng cho đến ngày nay

Ngày nay, nhiều bà mẹ cho bé bú mẹ lâu, để trẻ bú đến khi trẻ được 3-4 tuổi. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng các bà mẹ thời kỳ đồ đá có xu hướng cho con bú lâu hơn, cho đến khi trẻ được 3-4 tuổi. Điều này giúp bé phát triển não bộ và có khả năng miễn dịch tốt hơn.

3. Em bé đã được bế và được yêu thương

8 phương pháp nuôi dạy con từ thời kỳ đồ đá vẫn được áp dụng cho đến ngày nay

Trẻ sơ sinh không thích ở một mình, và hầu hết các bậc cha mẹ đều có nhiều việc phải làm. Để em bé vui vẻ và cha mẹ không có cảm giác tội lỗi thì cha mẹ sẽ bế em bé trong khi làm việc. Tiếp xúc da kề da với trẻ sơ sinh sẽ giúp bé cân bằng hơn khi trưởng thành.

Và có rất nhiều bằng chứng cho thấy các bậc cha mẹ thời tiền sử cũng đã bế con khi làm việc nhà vì nó thuận tiện. Thêm vào đó, đây là một cách để bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi nhiều kẻ săn mồi xung quanh.

4. Giờ chơi cộng đồng cho trẻ em

8 phương pháp nuôi dạy con từ thời kỳ đồ đá vẫn được áp dụng cho đến ngày nay

Trẻ em ngày nay có đồ chơi, như kiếm nhựa và các trò chơi nhập vai khác. Trẻ em sẽ chơi với nhau và thân thiết với nhau. Và những đứa trẻ thời tiền sử đã hòa hợp với nhau, tụ tập với nhau để chơi. Và đồ chơi của chúng là những công cụ và vũ khí phù hợp với lứa tuổi. Điều này không chỉ khiến lũ trẻ bận rộn mà còn giúp chúng có cuộc sống tốt hơn.

5. Người cao tuổi chăm sóc trẻ em

8 phương pháp nuôi dạy con từ thời kỳ đồ đá vẫn được áp dụng cho đến ngày nay

Ngày này, nhiều cha mẹ bận rộn, vắng nhà phải nhờ những người lớn tuổi trong gia đình sẽ chăm sóc những đứa trẻ. Và điều này cũng đã xảy ra trong thời tiền sử. Hầu hết những người trưởng thành, đặc biệt là những người cao tuổi không còn tích cực săn bắt và hái lượm nữa, mà sẽ làm người chăm sóc trẻ em.

6. Mẹ thiếu sữa thì bé sẽ bú bình

8 phương pháp nuôi dạy con từ thời kỳ đồ đá vẫn được áp dụng cho đến ngày nay

Ngày nay có rất nhiều bà mẹ phải vật lộn với việc nuôi con bằng sữa mẹ vì vô số lý do. Và hóa ra, các bà mẹ thời kỳ đồ đá cũ cũng phải đối mặt với những tình trạng này. Đây là lý do tại sao những chiếc bình sữa đầu tiên được làm bằng đất sét, đã có niên đại cách đây 5000 năm.

Bình sữa trẻ em thời tiền sử phổ biến hơn vào thời kỳ đồ sắt và đồ đồng, và đựng sữa động vật. Con người luôn đổi mới khi muốn làm những điều tốt nhất cho con cái của mình. Đây là hình ảnh một chiếc bình sữa từ thời kỳ đồ đồng, có niên đại từ năm 1350 trước Công nguyên đến năm 800 trước Công nguyên.

7. Tích cực nuôi dạy con hơn là trừng phạt thể xác

8 phương pháp nuôi dạy con từ thời kỳ đồ đá vẫn được áp dụng cho đến ngày nay

Theo một số nghiên cứu, các bậc cha mẹ thời tiền sử dường như không trừng phạt thân thể hoặc đánh đòn con cái. Hầu hết việc nuôi dạy trẻ ở thời kỳ đồ đá đều hướng đến việc dạy con gắn bó. Trẻ em được ôm ấp, bế, ẵm, ôm và dễ bị mắng nhẹ nhàng hơn là bị đánh đòn vì có những hành vi sai trái. Các nhà tâm lý học trẻ em ngày nay cũng tin rằng đánh trẻ có hại cho sức khỏe tinh thần và sự cân bằng của trẻ, ngay cả khi trưởng thành. 

8. Trẻ khóc sẽ được an ủi

8 phương pháp nuôi dạy con từ thời kỳ đồ đá vẫn được áp dụng cho đến ngày nay

Một số chuyên gia tin tưởng vào phương pháp huấn luyện giấc ngủ tự nhiên. Họ cho rằng nếu trẻ bú no, thay đồ, thoải mái và khô ráo thì sẽ tự ngủ. Nếu trẻ quấy khóc, để trẻ yên, ngay cả khi trẻ khóc là cách để trẻ tự chủ. Nhưng các chuyên gia khác thì khuyên không nên như vậy.

Đối với các bậc cha mẹ thời kỳ đồ đá, đây là một điều tuyệt đối không. Nếu một đứa trẻ khóc, cha mẹ hoặc người chăm sóc sẽ phản ứng ngay lập tức. Đứa trẻ sẽ được ôm ấp và âu yếm. Có bằng chứng rằng những đứa trẻ nhận được tình cảm của mọi người sẽ học cách tự xoa dịu bản thân sớm hơn.

Ngọc Huyền – Theo brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cặp đôi hoàng đạo càng cãi nhau càng yêu nhau thắm thiết!