7 cách chăm con khiến bác sĩ phải lắc đầu nhưng nhiều phụ huynh vẫn tin và làm theo 'như đúng rồi'

Khánh Chi 2022-10-13 14:34
- Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều phụ huynh thường truyền tai nhau những cách chăm con rất phản khoa học nhưng họ luôn tin là đúng và học nhau làm.

Ngày nay, trên các mạng xã hội, nhiều bà mẹ thường truyền tai nhau những cách chăm con tưởng khoa học nhưng thực ra là phản khoa học. Dưới đây là một số cách chăm con sai cách, khiến bác sĩ lắc đầu nhưng nhiều phụ huynh vẫn tin tưởng làm theo.

1. Trẻ ba tháng tuổi là ăn được bột ngũ cốc

Một số phụ huynh cho rằng cho trẻ ăn ngũ cốc để "chắc dạ", giúp trẻ no lâu hơn, ngủ ngon và ngoan hơn. Tuy vậy, các bác sĩ nhi khoa không khuyên phụ huynh cho trẻ ăn ngũ cốc trong vòng 3 tháng đầu đời vì lượng amylase trong ngũ cốc không có lợi cho hệ tiêu hóa của trẻ.

2. Trẻ ăn nhiều đường sẽ năng động hơn

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống nhiều đường không khiến trẻ năng động hơn. Nguyên nhân dẫn đến nhận định này rất có thể là do cha mẹ nhận thấy con mình trở nên hiếu động bất thường sau khi ăn các món tráng miệng hoặc đồ uống có chứa sôcôla, tất cả đều chứa caffeine khiến trẻ hiếu động.

7 cách chăm con khiến bác sĩ phải lắc đầu nhưng nhiều phụ huynh vẫn tin và làm theo 'như đúng rồi'

3. Nên phơi vết thương thay vì dùng băng gạc

Nhiều phụ huynh thường truyền tai nhau rằng khi con bị thương, cứ để vết thương hở, để như vậy, vết thương sẽ mau lành, mau lên da non hơn. Tuy vậy, đây là cách làm hoàn toàn sai lầm. Che vết thương bằng gạc sẽ nhanh lành hơn và ít để lại sẹo. Nếu vết thương bị lộ ra ngoài, nó có xu hướng đóng vảy và tốc độ lành vết thương cũng sẽ giảm xuống.

4. Sau khi trẻ bị cảm, dùng thuốc phục hồi nhanh hơn không dùng thuốc

Trẻ em dưới 2 tuổi không được dùng thuốc cảm, ngay cả trẻ em dưới 6 tuổi cũng nên cẩn thận khi dùng thuốc cảm. Việc để trẻ chảy nước mũi và khạc nhổ sẽ giúp con đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể, có lợi cho việc hồi phục sức khỏe.

7 cách chăm con khiến bác sĩ phải lắc đầu nhưng nhiều phụ huynh vẫn tin và làm theo 'như đúng rồi'

5. Các sản phẩm từ sữa có thể làm cho bệnh cảm nặng hơn

Khi trẻ bị cảm, virus sẽ gây ra một số chất nhầy trong cơ thể và các sản phẩm từ sữa sẽ làm gia tăng chất nhầy khó chịu, làm cho bệnh cảm nặng hơn. Trẻ bị cảm, bạn nên cho bé uống nhiều nước để chất nhầy trong khoang mũi thông thoáng.

6. Bánh mì trắng có hại cho sức khỏe của trẻ

Bánh mì nguyên cám là lựa chọn tốt nhất nhưng bánh mì trắng cũng rất giàu sắt và axit folic, vitamin B1 và ​​vitamin B2. Nếu con bạn không thích bánh mì nguyên cám, bạn cũng có thể cho trẻ ăn bánh mì trắng.

7 cách chăm con khiến bác sĩ phải lắc đầu nhưng nhiều phụ huynh vẫn tin và làm theo 'như đúng rồi'

7. Trẻ sơ sinh có nên tắm hàng ngày 

Nhiều người nghĩ rằng nên tắm cho bé hàng ngày để bé luôn được sạch sẽ, khỏe mạnh. Tuy vậy, da của trẻ sơ sinh tương đối mềm và không thích hợp để tắm hàng ngày, trẻ dưới một tuổi tốt nhất nên tắm 2 - 3 lần / tuần, tắm quá nhiều sẽ khiến da bé bị khô và nhạy cảm.

Khánh Chi/Theo 163

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những chòm sao nào chỉ nên kết hôn muộn