Ứng dụng hỗ trợ tìm vợ 2 cho những ông chồng chán vợ gây tranh cãi

Quỳnh Trang 2017-10-08 11:00
- Ứng dụng 'AyoPoligami' cho phép những người đàn ông tìm kiếm những người vợ khác cũng như trò chuyện với những người đàn ông khác "cùng chung chí hướng" với mình.

Có thể bạn đã từng nghe những câu chuyện khủng khiếp về những người đã kết hôn sử dụng trang web hẹn hò để ngoại tình. Nhưng hiện nay, có một ứng dụng hẹn hò được thiết kế đặc biệt dành riêng cho những người đàn ông đã kết hôn muốn tìm vợ khác gây xôn xao dư luận.

Ứng dụng "AyoPoligami" hiện đang gây tranh cãi ở quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới này. Đây là phần mềm hỗ trợ những người đàn ông muốn tìm vợ 2 cũng như trò chuyện với những người đàn ông khác có cùng ý định với mình.

Mặc dù bị lên án nhưng chế độ đa thê là hợp pháp ở Indonesia. Ở đất nước này, một người đàn ông được phép kết hôn với tối đa 4 người vợ cùng một lúc.

Ứng dụng hỗ trợ tìm vợ 2 cho những ông chồng chán vợ gây tranh cãi

Giao diện của ứng dụng 'AyoPoligami'.

Để được sử dụng ứng dụng  'AyoPoligami', người dùng chỉ cần tải ứng dụng về, điền profile và tích vào ô "Online" để thông báo là mình đang sẵn sàng trò chuyện. Ứng dụng này sẽ cho phép người dùng truy cập các phòng chat riêng biệt để tìm kiếm những người bạn phù hợp với mình.

Anh Iyus Yusuf Fasyiyah, 37 tuổii đã có 2 người vợ và di chuyển qua lại 2 ngôi nhà 3 ngày 1 lần cũng là 1 trong số 10.000 người dùng đã đăng ký sử dụng ứng dụng "AyoPoligami" kể từ khi ra mắt vào tháng 4 năm nay.

Anh nói rằng nhờ ứng dụng này, anh đã gặp gỡ rất nhiều người đàn ông muốn lấy vợ 2, tuy nhiên họ có rất ít kinh nghiệm trong việc này.

Phần mềm hỗ trợ tìm vợ 2 cho những ông chồng chán vợ

Nhà phát triển ứng dụng Lindu Pranayama, 35 tuổi, đã gặp người vợ đầu tiên và thứ 2 trên một ứng dụng hẹn hò. Anh đã bắt đầu gây dựng công ty từ năm 2016 sau khi cảm thấy các trang web, ứng dụng hẹn hò không có các tính năng mà những người đàn ông muốn tìm kiếm vợ 2, vợ 3, vợ 4 mong đợi.

Gần đây, Lindu Pranayama cho biết anh đã ngừng nhận các thành viên mới sau khi phát hiện nhiều tài khoản giả mạo.

Để bắt đầu cuộc hôn nhân đa thê, đàn ông ở Indonesia phải có được sự đồng ý của người vợ đầu tiên và vượt qua cuộc điều tra của tòa án tôn giáo. Nhân viên của tòa án sẽ xác định nếu người vợ cả không thể thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình thì người đàn ông mới được quyền lấy thêm vợ.

Các nhà hoạt động nữ quyền đã kịch liệt lên án ứng dụng này của Pranayama. Họ cho đây là một ứng dụng gây sốc và phản cảm.

Quỳnh Trang/Theo Mirror

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

15 phút tập săn cơ buổi sáng