Tin nổi không cận Tết, quần áo xả ầm ầm, giá có nơi rao chưa bằng... ly cà phê

2019-02-01 18:37
- Giá áo len chưa bằng ly cà phê khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Những ngày cận Tết, các mặt hàng đều được nhiều cửa hàng sale với giá kịch kim. Dạo qua các con đường lớn ở Hà Nội hay các tỉnh thành, không khó để bắt gặp các quảng cáo giảm giá mạnh, giảm giá kèm tặng quà để hút người mua.

Mùa cuối năm cũng là cơ hội xả hàng nên nhiều người cũng tranh thủ mua những mặt hàng quần áo không chỉ diện Tết mà còn mặc ở nhà.

"Tôi hay tranh thủ dịp cuối năm đi mua đồ. Nói thật giờ khoản chi tiêu gì cũng tốn kém, đỡ được đồng nào hay đồng đó. Một chiếc áo hằng ngày có giá 300.000 đồng mà nay có giá chỉ 100.000 đồng đã hời rồi, chưa kể có những sản phẩm hạ giá còn 40.000 đồng - 50.000 đồng", một khách hàng nữ chia sẻ.

Sốc với giá xả hàng cuối năm, áo len chưa bằng... ly cà phê

Thậm chí, dạo qua một số đường ở Hà Nội còn có những quảng cáo "sốc" bán áo len, quần chỉ giá 20.000 đồng. Nếu so với một số ly cà phê ở cửa hàng sang chảnh thì còn rẻ bằng một nửa hoặc 1/3.

"Áo len hằng ngày bán vài ba trăm ngàn đồng, còn bây giờ có giá 20.000 đồng thật là sốc quá. Tôi không thể ngờ giá rẻ đến như vậy", một người nói.

"Chắc hàng lỗi mốt hoặc quá cũ nên mới có giá đó thôi", một người khác cho hay. 

Nhưng không phải ai cũng hào hứng với sản phẩm giá rẻ như vậy. Một khách hàng cho rằng thà chi thêm tiền mua sản phẩm đắt hơn chút còn có thể dùng lâu hơn.

Tuy nhiên, dù giá hạ "kịch kim" song mọi người cũng nên chú ý đến chất lượng để tránh bị hớ hoặc mua phải sản phẩm kém chất lượng, nhanh hỏng. Mẹo tốt nhất là chọn kỹ và thử quần áo trước khi mua. Với hàng qua mạng nên xem ảnh sản phẩm thật.

AM 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lên sóng Running Man hậu drama, Jack bị chỉ trích vì nói trống không, hành động thô bạo với đàn anh