Người vợ trẻ 'lộ' chiêu tiết kiệm 16,5 triệu đồng chỉ trong 3 tháng con nghỉ hè

Hoàng Hải 2017-06-09 06:50
- Trong khi các mẹ đều kêu ca tháng hè vẫn phải chi hàng chục triệu đồng cho con thì chị Hoàng Thảo (34 tuổi, Hà Nội) lại tiết kiệm được 16,5 triệu đồng/3 tháng hè này nhờ chi tiêu hợp lý, có kế hoạch.

Con gái chị Thảo năm nay được 5 tuổi. Để tiết kiệm được số tiền trên, trước khi con nghỉ hè, chị vạch ra kế hoạch chi tiêu ngày hè cho con rõ ràng để kỳ nghỉ hè của con làm sao vừa tiết kiệm nhưng con cái vẫn ăn uống đủ chất, vui chơi khỏe mạnh.

Trong thời gian con đi học, bình quân chị Thảo chi hết 4 triệu đồng/ tháng bao gồm tiền học phí, tiền sữa, ăn uống… cho con. Nhưng trong 3 tháng hè, số tiền trên được bảo toàn nên chị tiết kiệm vào heo đất, dự định chi phí cho con trong năm học mới.

1. Tiền học phí, học thêm: 0 đồng/ tháng = tiết kiệm 6 triệu/3 tháng

Trong thời gian con đi học, bình quân chị phải đóng 2 triệu tiền học phí (tiền học phí+ Tiền ăn+ sữa) + tiền phát sinh cho con ở trường. Trong 3 tháng hè, số tiền trên không phải đóng, chị tiết kiệm được 6 triệu đồng.

Với quan điểm học vừa đủ nhưng chất lượng nên thay vì đóng tiền cho con học thêm 3 tháng hè, thuê gia sư về nhà phụ đạo để trau dồi kiến thức như những gia đình khác thì chị Thảo để con ở nhà, cho nghỉ ngơi hay về nhà bà nội ngoại gần đó chơi suốt 3 tháng hè.

“Không phải tôi tiếc tiền nên không cho con đi học mà là tôi muốn cho con thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Mỗi tối, tôi tranh thủ một tiếng đồng hồ phụ đạo thêm kiến thức cho con. Có thời gian chơi thoải mái nên khi học, bé cũng rất tập trung, tiếp thu nhanh lắm”, chị Thảo khoe.

2. Tiền gửi con: 0 đồng = tiết kiệm 6 triệu đồng/3 tháng

Con cái nghỉ hè, thay vì chạy đôn chạy đáo lo tìm người trông giữ, chăm sóc con như những bà mẹ trẻ khác thì chị Thảo lại thoái thác hoàn toàn trách nhiệm trông giữ con cho bố mẹ chồng ngay bên cạnh nhà.

Bố mẹ chồng chị đã nghỉ hưu, rảnh thời gian nên chị may mắn được nhờ cậy, an tâm gửi con đi làm. Chưa kể chị không phải chi trả khoản tiền ít nhất là 2 triệu đồng thuê người trông giữ con.

Người vợ trẻ 'lộ' chiêu tiết kiệm 16,5 triệu đồng chỉ trong 3 tháng con nghỉ hè

3. Tiền ăn uống: 0 đồng = tiết kiệm 4,5 triệu đồng/3 tháng

Khi con đang trong quá trình học ở trường, sợ con ăn uống kém, không đủ chất nên hàng tháng, ngoài ăn uống hàng ngày, chị Thảo chi thêm 1,5 triệu đồng mua đồ ăn, thức uống bổ dưỡng để bồi dưỡng cho con.

Nay bé nghỉ hè, được ông bà nội chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ nên chị rất an tâm. Chị khẳng định, trong 3 tháng hè, vợ chồng chị ăn gì thì con ăn nấy, không có chế độ riêng nhưng vẫn đảm bảo ngon, đủ chất.

“Nhiều mẹ cứ than thở mỗi tháng phải chi ít nhất 2 đến 3 triệu đồng tiền ăn uống cho con, nhất là tiền ăn vặt vì con cứ đòi mua hết cái này đến cái khác. Ăn vặt nhiều nên tới bữa lại không chịu ăn cơm. Con không ăn thì mẹ nóng ruột, ép ăn bằng cách đánh, quát mắng. Tôi thì ngược lại.

Con gái tôi cũng thường đòi mua đồ ăn vặt như những đứa trẻ khác nhưng tôi có một nguyên tắc, chỉ mua những thứ cần thiết, bổ ích thì mới mua, bim bim, kem, nước ngọt đóng chai… tôi hạn chế tuyệt đối. Điều này cũng tạo nên một thói quen cho bé.  Tôi lại mua sữa tươi, sữa chua, trái cây sạch về bảo quản trong tủ lạnh, cho con ăn đúng giờ giấc quy định. Cũng vì vậy mà tới bữa con tôi vẫn tự xúc cơm ăn rất ngon miệng”.

Trong 3 tháng hè, mỗi tháng chị tiết kiệm 1,5 triệu tiền ăn cho con, 3 tháng là 4,5 triệu đồng.

4. Tiền cho con đi vui chơi, giải trí: 0 đồng

Nghỉ hè, thay vì đưa con đến các điểm du lịch, vui chơi giải trí đắt tiền vợ chồng chị Thảo lại đưa con ra công viên thả diều, tìm đến các trò chơi kích thích trí tuệ của trẻ như tô tượng, vẽ tranh, xem các chương trình truyền hình bổ ích dành cho thiếu nhi. Đưa con về quê ngoại vào ngày cuối tuần.

nghỉ hè

Các khu vui chơi, giải trí, các điểm du lịch thì thỉnh thoảng chị mới tổ chức đi. Mỗi lần đi đều rủ thêm đồng nghiệp có con cái cùng lứa tuổi vừa để con vui vì có bạn, lại tiết kiệm chi phí.

Sau khi lên kế hoạch chi tiêu trong kỳ nghỉ hè, mỗi tháng, chị Thảo tiết kiệm 4 triệu đồng. Trong 3 tháng, số tiền tiết kiệm lên đến 12 triệu đồng.

“Tôi đã thực hiện kế hoạch chi tiêu này suốt 2 năm và năm nào tôi cũng dư được 16,5 triệu đồng/3 tháng hè của con. Dù tiết kiệm nhưng con gái tôi vẫn chơi, vẫn ăn uống thoải mái, đủ chất”, chị Thảo chia sẻ.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khi bình yên, người ta thường quên đi lời thề trong giông bão