Một bé trai ở Gia Lai nhiễm bạch hầu tử vong

2020-07-05 14:00
- Bé trai từ Gia Lai đến thăm người thân ở Kon Tum bị nhiễm bạch hầu đã qua đời sau thời gian điều trị.

Khu vực cách ly điều trị bệnh bạch hầu - ảnh: H.C.Đ

Ngày 5-7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác nhận cháu bé bị bạch hầu ở Gia Lai đã qua đời vào rạng sáng nay. 

Trước đó, bé  V., 4 tuổi, ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa được người thân đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để nhập viện thì phát hiện bị bệnh bạch hầu. 

Qua thăm khám, người thân của bé V. cho biết bé có biểu hiện triệu chứng sốt, ho, đau họng từ ngày 28-6 sau khi đi thăm người thân ở tỉnh Kon Tum. Gia đình mua thuốc cảm thông thường cho bé uống 6 ngày không đỡ. 

Sáng 3-7, bé V. được mẹ đưa tới Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa điều trị, chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Gia Lai trong ngày. 

Sau hai ngày nhập viện, bé V. đã không qua khỏi. "Cháu mất lúc 2h30 sáng nay, chẩn đoán bạch hầu thanh quản ác tính, biến chứng đa phủ tạng", ông Mai Xuân Hải, giám đốc Sở Y tế Gia Lai, nói. 

Được biết, b  é trai V. là người dân tộc Ba Na, bé đã được tiêm đầy đủ 3 mũi Quinvaxem (trong đó có vaccine phòng bạch hầu) trong một năm đầu đời, tiêm nhắc lại mũi thứ 4 khi 18 tháng tuổi. Bé là ca bạch hầu tử vong đầu tiên ở Gia Lai, người thứ 3 tử vong trên cả nước. 

Dịch bạch hầu đang bùng phát và lan rộng ở các tỉnh Tây Nguyên. Trong tháng 6, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 16 ca nhiễm bạch hầu, trong đó có hai ca tử vong. 

Tỉnh Kon Tum phát hiện 11 ca dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu và 9 trường hợp mang vi khuẩn nhưng không phát bệnh từ đầu năm đến nay. TP.HCM ghi nhận một ca. 
                                                               Theo Tuổi Trẻ 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt những ngôi sao thành danh khi quyết định Nam tiến