Đeo khẩu trang khi tham dự lễ cưới tập thể, nhiều cặp đôi vẫn bị ném đá vì lý do này

Quỳnh Trang 2020-02-29 06:45
- Mới đây, một lễ cưới tập thể vẫn được tổ chức ở Phillipines trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang lan tràn.

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều cặp đôi ở Trung Quốc đã huỷ bỏ đám cưới hoặc không mời khách đến đám cưới của mình. Tuy nhiên, mới đây, một đám cưới tập thể với hàng trăm cô dâu, chú rể đeo khẩu trang đã được tổ chức ở Philippines.

Đeo khẩu trang khi tham dự lễ cưới tập thể, nhiều cặp đôi vẫn bị ném đá vì lý do này

Video từ đám cưới ở Bacolod, Phillipines đã ghi lại hình ảnh 220 cặp đôi hôn nhau qua khẩu trang sau khi được tuyên bố rằng họ đã nên vợ, nên chồng. Trước khi được phép vào phòng tiệc, mỗi cặp vợ chồng mới cưới phải vượt qua kiểm tra sức khỏe và báo cáo lịch sử du lịch của họ.

Các cảnh quay từ lễ cưới tập thể này đã nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng chỉ trích các cặp đôi đến tham dự lễ cưới đã không đeo khẩu trang đúng cách hoặc thậm chí đã cởi bỏ khẩu trang y tế khi buổi lễ thành hôn còn chưa kết thúc. Điều này có thể gây nguy hại cho cộng đồng và ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhiều người.

Đeo khẩu trang khi tham dự lễ cưới tập thể, nhiều cặp đôi vẫn bị ném đá vì lý do này

Cái chết vì virus Covid-19 đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lục được ghi nhận ở Philippines. Tuy nhiên, cho đến nay, đất nước này vẫn chưa bị ảnh hưởng nặng nề bởi bệnh này. Chỉ có 3 trường hợp khác được chẩn đoán dương tính với virus Covid-19.

Giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát một cách hoàn toàn, các chính phủ đều khuyến cáo người dân tránh tụ tập ở chỗ đông người. Và một lễ cưới tập thể như thế này được cho là không phù hợp và có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của những người tham dự buổi lễ.

Quỳnh Trang/Theo Shanghaiist

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 lỗi sai be bét khiến chị em "ở nhà suốt ngày" mà da vẫn sần sùi, đầy mụn nhọt