3 nét tướng 'rõ mồn một' của người đàn ông đại phú quý, chiều vợ như bà hoàng

2020-02-10 18:01
- Nhân tướng học có viết về những nét tướng mạo đàn ông giàu sang, có phúc, phụ nữ lấy được hưởng no phú quý. Cùng xem đó là nét tướng nào?

Ấn đường rộng  

Nam giới có ấn đường (nơi nằm giữa hai đầu lông mày) rộng hơn đốt ngón tay thường có khả năng phán đoán rất tốt, tự tin.  

Họ có chính kiến của riêng mình, làm việc đâu ra đấy. Ngoài ra, họ còn là những người hướng ngoại, thẳng thắn, luôn có những định hướng cho sự nghiệp của riêng mình.  

Những đặc điểm khác của người đàn ông có tướng mạo tự tin là cằm đầy đặn, khóe miệng hơi nhếch lên, sống mũi thẳng.  

Những người có đặc điểm này rất bao dung, rộng lượng, thích giúp đỡ người khác nên được lòng nhiều người. Họ không sợ khó không sợ khổ, khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ cố gắng để hoàn thành tới cùng, không bao giờ chịu lùi bước.  

Tướng đàn ông có trán rộng, nhô cao  

Người sở hữu trán rộng, nhô cao thường rất thông minh, giàu sang, phú quý. Ngoài ra, những người này còn được trời phú cho một trí tuệ hoàn hảo, dễ dàng tập trung tư tưởng, trí tưởng tượng phong phú và có khả năng sáng tạo.  

Chính vì đặc điểm này, họ sẽ có nhiều ý tưởng trong công việc, sự nghiệp, từ đó con đường công danh rộng mở, tài lộc dồi dào. Ngoài ra, họ còn được quý nhân phù trợ nên dù gặp phải khó khăn cũng luôn luôn có người giúp đỡ.  

Nam giới có cằm chẻ thường là người sở hữu nhiều đất đai, nhà cửa, tài vận tương đối hưng vượng, cuộc sống sung túc.  

Dù cuộc sống đôi lúc gặp biến động lớn nhưng họ vẫn là những người nắm trong tay số tài sản khổng lồ. Ngoài ra, những người có nét tướng này còn có sự tu dưỡng bản thân cao hơn những người khác.  

Ngoài ra, trong nhân tướng học, đàn ông có mũi thẳng, đầu mũi tròn trịa, phần giữa hai mắt đầy đặn chính là tướng vượng phát. Cuộc sống của họ rất sung túc, không phải lo đến chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” và anh ta cũng có năng lực tự mình tạo lập sự nghiệp.  

Tướng mặt siêu quần  

Trong nhân tướng học , đàn ông mắt có hai mí ẩn thường là người điềm tĩnh, chín chắn, thông minh. Đa phần những người học cao, biết rộng, chuyên nghiên cứu về khoa học công nghệ thường có đặc điểm này.  

Bên cạnh đó, mũi túi mật cho thấy người đàn ông đó là người có chí tiến thủ, có thể gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, có địa vị, tên tuổi trong xã hội.  

Đàn ông có hai tai sát về phía sau gáy thường không chịu ràng buộc theo khuôn khổ. Họ thích bứt phá khỏi khuôn mẫu, thích tìm tòi những cái mới lạ.  

Ngoài ra, khóe miệng dài và hơi mỏng lại là đặc điểm của người giỏi giao tiếp, xuất chúng. Chính vì những đặc điểm đó mà người đàn ông này không sớm thì muộn sẽ làm nên nghiệp lớn, thành tựu nổi trội.  

Đặc trưng của người đàn ông xấu  

Mắt: Con ngươi nhỏ, ánh mắt hung dữ thì đó là người lòng dạ ác độc, sẽ ức hiếp bắt nạt vợ. Nếu mắt 3 mí, 4 mí thì sẽ phản bội vợ, sẽ ngoại tình. Nếu đuôi mắt có các nếp nhăn và hướng lên thì biểu thị đa tình phóng túng, còn nếp nhăn hướng xuống dưới thì sẽ khắc vợ.  

Mũi: Đầu mũi nhọn và lỗ mũi lộ biểu thị là người thích đánh bạc. Sống mũi có đốt thì tính khí nóng nảy, dễ xảy ra tranh chấp với người khác, thậm chí còn ra tay đánh phụ nữ.  

Miệng: Khi nói chuyện miệng lệch biểu thị là người hay nói dối và dễ lừa dối vợ. Khi không cười mà khóe miệng hơi vểnh lên trên thì dẫu có tuổi vẫn đào hoa.  

Trán: Nếu trán có hình chữ M thì biểu thị là kẻ háo sắc, thường mơ tưởng về tình dục.  

Đường hôn nhân: Đường hôn nhân trên lòng bàn tay nếu hướng xuống dưới thì biểu thị người đàn ông nghiện cờ bạc và dùng ma túy, họa hoạn đến vợ con.  

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)  

 

Theo Phunutoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tạo kiểu tóc tết đuôi cá dành cho nàng vụng về