Ngắm loạt nhà như "tháp cây" giữa phố, Việt Nam có một công trình nhìn góc nào cũng "mát mắt"

Thu Hương 2023-02-14 08:00
- Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã thành công đưa mô hình "Trang trại thẳng đứng" vào thành phố, giúp gia tăng sản xuất cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường như thế nào?

Với các thành phố đang phát triển, những khoảng không gian xanh đem lại cân bằng cuộc sống hàng ngày càng trở nên xa xỉ. Liệu có thể bổ sung không gian xanh cho không gian đô thị, cho căn hộ thế nào là phù hợp... Đó là điều mà những kiến trúc sư tại Võ Trọng Nghĩa đã và đang thực hiện hóa tại Việt Nam. 

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

Tọa lạc tại Quận 2, Tp Hồ Chí Minh một khu vực mới phát triển, đây là công trình được thiết kế  như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ trên không. Để đáp ứng nhanh đô thị của Việt nam, những kiến trúc sư tại Võ Trọng Nghĩa (VTN) hoàn thành một vùng "Nông nghiệp Đô thị Văn phòng"  hay còn gọi là "Trang trại thẳng đứng". 

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

Tòa nhà được thiết kế vô cùng tinh tế và tối giản, chủ yếu được xây dựng bởi kết cấu bê tông, giá đỡ bằng thép, được bao xunh quanh là những Module trồng cây treo tường với thảm thực vật vô cùng phong phú. Vừa tiết kiệm chi phí lại tạo nên một không gian xanh, không khí trong lành. “Trang trại thẳng đứng” tạo ra vi khí hậu thoải mái trong toàn bộ tòa nhà kết hợp với kính, thảm thực vật lọc ánh nắng trực tiếp và làm sạch không khí. Nước mưa được tích trữ lại và dùng vào việc tưới cây.

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

Ở hướng Bắc, ngược lại so với hướng đón gió có thiết kế tường đặc để đảm bảo hướng phát triển trong tương lai đồng thời các khoảng mở nhỏ được bố trí để tăng cường việc thông gió chéo.

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

Không gian thoáng và mát mẻ nhờ cây và kiến trúc đơn giản.

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

Với kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, thiết kế xanh luôn là nỗi trăn trở trong mỗi công trình kiến trúc. Trong dự án “trang trại thẳng đứng", kiến trúc sư đã kết hợp phong cách truyền thống hiện đại, tạo nên một kiến trúc hài hoà với thiên nhiên, đưa con người sống gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống xanh trong thời đại mới.

Trên thế giới nhắc đến các dự án "rừng thẳng đứng" hay "lâm nghiệp đô thị", "trang trại thẳng đứng", chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Stefano Boeri Architetti. Stefano Boeri là một kiến ​​trúc sư và nhà quy hoạch đô thị người Ý, người đồng sáng lập của Stefano Boeri Architetti. Trong những năm gần đây, những dự án "rừng thẳng đứng" đã thực sự khiến ông trở thành một cái tên nổi tiếng trên toàn thế giới. 

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

Dự án thiết kế "Rừng thẳng đứng" cho một cặp tòa nhà chọc trời ở Dubai đã được giới thiệu ở hội nghị về biến đổi khí hậu COP27 tại Sharm El Sheikh, Ai Cập. Dự án bao gồm hai tòa tháp chọc trời cao 190 m và 150 m. Hai tòa nhà sẽ được tích hợp 2.640 cây xanh và 27.600 cây bụi trên các mặt tiền. Ngoài ra, công trình có một hệ thống nhà kính và vườn thủy canh. Dự án là sáng kiến đầu tư nhằm mang lại lợi ích "lâm nghiệp đô thị" cho Dubai.

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

Tất cả các thiết kế đều sử dụng các loài thực vật địa phương phù hợp với khí hậu.

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

Dự án chung cư xanh cao tầng Bosco Verticale được xây dựng tại Milan (Ý) do công ty kiến trúc Stefano Boeri Architetti thiết kế. Đây là khu rừng thẳng đứng đầu tiên trên thế giới với 730 cây xanh, 5.000 cây bụi, 11.000 dây leo và cây cỏ phủ khắp 27 tầng. Sự kết hợp xen kẽ giữa cây to và nhỏ được trông ở ban công trên bề mặt tạo sự hài hoà cho không gian. Nhóm thiết kế cho hay cây cối sẽ có chức năng hấp thụ bụi trong không khí giúp giảm ô nhiễm môi trường.

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

 Kiến trúc sư Stefano Boeri Architetti đưa dự án "rừng thẳng đứng" đến khu trung tâm thương mại Thượng Hải, khiến tòa nhà vừa sang trọng lại độc đáo giữa phố thị. Thảm thực vật trên ban công chủ yếu bao gồm trái cây và rau quả.

Những tòa nhà 'biết thở' giữa thành phố

"Rừng thẳng đứng" Utrecht Hà Lan có chiều cao 91m, được bao phủ bởi hơn 10.000 cây xanh và cây bụi của 300 loài khác nhau. Kiến trúc Stefano Boeri Architetti ước tính "khu rừng" này có thể hấp thụ 5.4 tấn CO2 mỗi năm, tạo ra khoảng 41.400 tấn O2 tương đương với 2,5 hecta cây trồng.

Thu Hương/ tổng hợp

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Can đảm say đắm thì hãy dũng cảm buông tay