Cặp đôi nhặt rác thải, lon nước, lốp xe về làm căn nhà, dù nóng thế nào cũng mát mẻ chỉ 16 độ C

Ngọc Huyền 2023-06-10 16:55
- Một cặp vợ chồng ở Tây Ban Nha đã dành 7 năm để xây dựng một căn nhà từ lốp xe, rác thải và phế liệu.

Laura Davies và Dave Buchanan chuyển đến Tây Ban Nha vào năm 2002 và sống trong Cortijo cũ - một ngôi nhà truyền thống của xứ sở bò tót. Tuy nhiên, sau vài năm, họ có ý định chuyển ra ngoại ô.

Cặp đôi dành 7 năm xây nhà từ lốp xe, rác thải và phế liệu khiến mọi người kinh ngạc

Cặp vợ chồng quyết định tìm một kiến trúc sư để thiết kế và xây dựng ngôi nhà sinh thái. Sau đó, Laura tình cờ khám phá “Earthships” trên internet và nhanh chóng “phải lòng” ý tưởng này. Earthships là mô hình nhà sinh thái do kiến trúc sư người Mỹ Michael Reynolds khởi xướng, được xây dựng từ phế thải như lốp xe cũ và lon nước uống.

Cặp đôi dành 7 năm xây nhà từ lốp xe, rác thải và phế liệu khiến mọi người kinh ngạc

Cặp đôi quyết định áp dụng mô hình Earthship. Sau khi tìm được một mảnh đất phù hợp, họ đã gặp các nhà quy hoạch địa phương để thảo luận về quá trình xin phép xây dựng ngôi nhà. Dự án được phê duyệt một năm sau khi nộp các thiết kế cho hội đồng.

Laura và Dave kêu gọi các thành viên trong câu lạc bộ làm vườn địa phương thu thập lon, chai lọ và giấy báo để giúp họ xây dựng ngôi nhà mơ ước có tên là Cuevas de Sol, nghĩa là “Hang động Mặt trời” trong tiếng Tây Ban Nha.

Các bức tường của ngôi nhà được xây dựng từ lốp ô tô, lon nhôm và vỏ chai, gắn chặt bằng hỗn hợp bùn và giấy bồi. Đặc biệt, những bức tường này giúp giữ nhiệt độ phòng ổn định ở mức 16 độ C. Cặp đôi cũng lắp đặt các tấm pin mặt trời để tạo ra nước nóng và điện cho cả căn nhà.

Cặp đôi dành 7 năm xây nhà từ lốp xe, rác thải và phế liệu khiến mọi người kinh ngạc

Mái nhà được xây dựng bằng các dầm và gỗ thông địa phương, đồng thời được thiết kế để thu thập nước mưa. Laura và Dave sẽ sử dụng nước mưa để dùng cho các hoạt động hàng ngày như giặt giũ, nấu nướng, tưới cây trong nhà và hệ thống vệ sinh.

Cặp đôi dành 7 năm xây nhà từ lốp xe, rác thải và phế liệu khiến mọi người kinh ngạc

Vật liệu cách nhiệt của ngôi nhà được làm từ nút chai tự nhiên thu thập từ một khu rừng ở khu vực Valencia, Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, mặt trước của ngôi nhà đều được lắp cửa sổ kính. Các cửa sổ này được thiết kế để giữ nhiệt vào mùa đông, giúp bên trong ngôi nhà luôn ấm áp.

Cặp đôi dành 7 năm xây nhà từ lốp xe, rác thải và phế liệu khiến mọi người kinh ngạc

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, cặp đôi đã gặp khôg ít khó khăn. Dave bị tai nạn khi sử dụng băng cưa, gần như mất ba ngón tay và phải nghỉ 5 tháng để hồi phục.

Cặp đôi dành 7 năm xây nhà từ lốp xe, rác thải và phế liệu khiến mọi người kinh ngạc

Cuối cùng, mọi khó khăn đã được vượt qua và đền đáp xứng đáng. Laura chia sẻ: “Chúng tôi thực sự yêu ngôi nhà. Ngôi nhà hoạt động tốt, mang lại không gian rộng rãi, sáng sủa, giúp chúng tôi tận hưởng cảnh quan thiên nhiên”.

Cặp đôi dành 7 năm xây nhà từ lốp xe, rác thải và phế liệu khiến mọi người kinh ngạc

 

Ngọc Huyền – Theo dailymail

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 son môi hot nhất thu đông năm nay nàng nào cũng nên ‘rinh’ ngay