Vượt ốm cùng con không còn là nỗi ám ảnh với kỹ năng chăm sóc và xử lý cực khéo của mẹ Bình Dương

Văn Anh 2019-11-11 06:00
- Con ốm là điều vô cùng ám ảnh với rất nhiều bà mẹ. Nhưng với sự khéo léo và chăm sóc khoa học, chị Quỳnh Như (28 tuổi, sống tại Dĩ An, Bình Dương) đã vượt ốm cùng con khá nhàn nhã với nhiều kinh nghiệm quý báu.

Chị Quỳnh Như chia sẻ, thời gian vừa rồi, bé Đậu có bị sốt siêu vi, đây là bệnh đã thành dịch, một khi bé mắc phải sẽ khiến bố mẹ rất vất vả.

“Hai bé Đậu và bé Cá nhà mình, chưa bao giờ đi viện hay bị ốm. Trộm vía bé có sức đề kháng ổn cho tới khi mình sốt phát ban và lây cho Đậu, bé co giật phải nhập viện ngay trong đêm. Trải qua hành trình chăm sóc con khi bị ốm, mình đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm để có thể vượt ốm cùng con một cách nhẹ nhàng nhất”, chị Quỳnh Như chia sẻ. 

Vượt ốm cùng con không còn là nỗi ám ảnh với kỹ năng chăm sóc và xử lý cực khéo của mẹ Bình Dương

Chị Quỳnh Như và hai bé Đậu, Cá (Ảnh: NVCC)

Theo mẹ trẻ 9X, điều đầu tiên mẹ phải hiểu tình trạng và biểu hiện của bé mỗi khi có cơn sốt, bởi cơ địa của các bé là rất khác nhau. Phải hiểu con thì mới có cách xử lý trong nhiều trường hợp, có kiến thức trong việc nuôi con là vô cùng quan trọng.

“Nếu bé dễ co giật, hãy chuẩn bị thuốc sẵn và để nơi dễ lấy nhất, bé sốt và quấy thì nhét thuốc hoặc uống sớm nhất có thể, ít nhất sẽ giảm tình trạng co giật. Nếu bé sốt tới 38-39 độ, nhưng vẫn ăn, vẫn chơi, vẫn ngủ ngon, mẹ cứ theo dõi nhiệt độ liên tục và cho thuốc khi cần thiết.

Cái đau đầu nhất khi bé sốt ốm là việc ăn. Kinh nghiệm của mình là bù nước bằng mọi cách cho bé, cho ăn lỏng, dễ nuốt, tránh nhiều dầu mỡ khó tiêu, sữa mẹ là ưu tiên hàng đầu vì nó như khoáng chất, hay chất đề kháng tự nhiên vậy. Nếu không còn sữa mẹ thì cũng đừng uống sữa công thức, hay sữa tươi nhiều trong thời gian ốm. Vì lượng chất béo và protein trong sữa, sẽ làm dạ dày đang yếu của bé quá tải. Uống thật nhiều nước lọc, thay vì nước ép vì nước ép gây mất nước, thay nước chanh hoặc chanh đào thay vì các loại cam quýt như thường lệ”, bà mẹ hai con nhấn mạnh.

Vượt ốm cùng con không còn là nỗi ám ảnh với kỹ năng chăm sóc và xử lý cực khéo của mẹ Bình Dương

Hai con rất kháu khỉnh và đáng yêu (Ảnh: NVCC)

Cũng theo chị Quỳnh Như, cái sai lớn nhất của cha mẹ khi con ốm là bắt con ăn thật nhiều, hay rất lo khi con ăn không được gì, nhưng lại không hiểu rằng cơ thể bé ốm thì bé mệt mỏi cực kì, chân tay đau nhức, miệng đắng, các tế bào bị phá huỷ ít nhiều vì cơ thể đang nhiễm trùng. Do đó, việc mà bé muốn nhất đó là nghỉ ngơi, đi ngủ, để lấy sức. Vậy nên, cần lưu ý vấn đề ăn uống, nên cho bé ăn thật loãng, thật ít vừa sức dạ dày nhưng đủ calo và bù đủ vitamin, bên cạnh đó hãy nghĩ đơn giản, không hoạt động thì không cần ăn quá nhiều.

Vượt ốm cùng con không còn là nỗi ám ảnh với kỹ năng chăm sóc và xử lý cực khéo của mẹ Bình Dương

Thời điểm ốm, bé Đậu biếng ăn, nhưng chị Quỳnh Như đã có cách chăm sóc rất khéo léo (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, 9X Bình Dương cũng đưa ra lời khuyên rằng, nếu kỹ hơn các mẹ hãy phân loại các thực phẩm thành các thức ăn trong giai đoạn sốt, các thức ăn trong giai đoạn hạ sốt và thức ăn trong giai đoạn bình phục. Cha mẹ đừng nghĩ rằng, ăn nhiều mới nhanh khoẻ, trên thực tế lại cần ăn phù hợp với thể trạng cơ thể khi đó, mới làm bé dễ chịu.

Trải qua hành trình nuôi con của mình, chị Quỳnh Như cũng đúc rút ra rất nhiều kinh nghiệm, chị luôn giúp con có chế độ ăn cân bằng nhất, ngủ đủ giấc và có thể hoạt động nhiều ngoài trời. Bởi hệ thống miễn dịch được tạo thành từ các tế bào, và các tế bào này chỉ hoạt động tốt, khi chúng được cho ăn tất cả các chất dinh dưỡng, với số lượng phù hợp. 

Vượt ốm cùng con không còn là nỗi ám ảnh với kỹ năng chăm sóc và xử lý cực khéo của mẹ Bình Dương

Mẹ trẻ Bình Dương cho rằng, khi con ốm không phải cứ ép ăn nhiều là tốt (Ảnh: NVCC)

Do đó, trẻ em ăn quá nhiều đồ ăn vặt, hoặc những người ăn cùng một loại thực phẩm trong mỗi bữa ăn, thường mất đi các chất dinh dưỡng quan trọng. Sự thiếu hụt dinh dưỡng ảnh hưởng đến các tế bào của hệ thống miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc các bệnh khác nhau.

“Lần con ốm này, mình thấy mệt chứ không thấy lo, một phần thở phào cho Đậu vì con có cơ hội nhiễm khuẩn để hệ thống miễn dịch được huấn luyện, học cách chống lại vi khuẩn, hay nhiễm trùng như thế nào. Nghe có vẻ vô lý nhưng quan điểm của mình là vậy, bệnh không có gì xấu, nên bố mẹ đừng lạm dụng thuốc hay tự ý bằng mọi cách để cắt sớm bệnh của con. Đừng lấy một nắm thuốc và nghĩ con khoẻ nhanh là tốt. Thay vào đó, hãy luôn có đủ kiến thức và bình tĩnh khi con ốm để vượt ốm cùng con hiệu quả nhất”, chị Quỳnh Như chia sẻ.

 Văn Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những màn giảm cân ngoạn mục nhất Vbiz: Tất cả đều 'lên hương' nhưng xuất sắc nhất là nhân vật này!