Tự hào khoe con mới 8 tuổi đã cao 1,5m bác sĩ phán một câu khiến mẹ "chết lặng"

2020-04-28 09:30
- Một bà mẹ tự hào vì con mới 8 tuổi đã cao tới 1,5m. Tuy nhiên khi đi khám bác sĩ lại cho biết tình trạng của bé không hề đáng mừng.

Một bà mẹ tại Trung Quốc rất tự hào vì con mới 8 tuổi đã cao 1,5m, cao hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên có người khuyên cô nên cho con đi khám. Bà mẹ này nghe theo và khi thăm khám, bác sĩ cho biết đứa trẻ gặp tình trạng "dậy thì sớm", khung xương hiện tại đã tương đương một thiếu niên 14 tuổi.

Tự hào khoe con mới 8 tuổi đã cao 1,5m bác sĩ phán một câu khiến mẹ chết lặng

Lúc đầu, người mẹ rất tức giận và tự hỏi tại sao con mình lại bị "dậy thì sớm". Tuy nhiên, các bác sĩ trong bệnh viện về cơ bản đã có câu trả lời sau khi hỏi về chế độ ăn uống, lịch sinh hoạt, môi trường sống và các thông tin khác của trẻ em. Lý do phát sinh từ việc người mẹ bồi bổ quá nhiều thực phẩm dinh dưỡng cho con.

Người mẹ này quá lo lắng và muốn giúp trẻ phát triển chiều cao, và cho trẻ ăn nhiều thực phẩm dinh dưỡng trong thời gian dài. Những chất bổ sung dinh dưỡng này có chứa hormone dẫn đến tăng mức độ hormone trong máu của trẻ, gây ra "dậy thì sớm".

Tự hào khoe con mới 8 tuổi đã cao 1,5m bác sĩ phán một câu khiến mẹ chết lặng

Trên thực tế, trẻ em tiêu thụ một lượng lớn chất bổ sung dinh dưỡng có chứa hormone là nguyên nhân chính của "dậy thì sớm".  Ngoài ra, phim ảnh và sách lan truyền văn hóa xấu trên Internet cũng sẽ kích thích dây thần kinh tuyến yên của trẻ và gây ra "dậy thì sớm". Cha mẹ không muốn con mình bị "dậy thì sớm" thì cần cân đối dinh dưỡng khoa học và hướng dẫn cho con lối sống lành mạnh.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng 3 ngấn cũng phải tự mà phẳng mà thon nhờ nước ép giảm cân thần thánh