Trước khi sinh con mẹ nào cũng phải biết nhóm máu của mình ảnh hưởng đến thai nhi thế nào

2020-04-16 19:00
- Hai nhóm máu Rh+ và Rh- không tương thích với nhau, có nghĩa là nếu chúng trộn lẫn, các phản ứng chết người có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao thật nguy hiểm nếu 1 phụ nữ Rh- mang thai một em bé Rh+.

Nhóm máu của mẹ ảnh hưởng đến sự an toàn của thai nhi như thế nào?

Mọi người trên trái đất có thể được chia thành một trong bốn nhóm máu chính (A, B, AB, O). Thế nhưng, máu còn được phân loại bởi Rh. Hầu hết, mọi người đều có 1 Protein trên tế bào hồng cầu được gọi là Rh+, 1 số ít người sẽ không có protein này trong hồng cầu. Máu của họ được xếp vào Rh-.

Trước khi sinh con mẹ nào cũng phải biết nhóm máu của mình ảnh hưởng đến thai nhi thế nào

Hai nhóm máu Rh+ và Rh- không tương thích với nhau, có nghĩa là nếu chúng trộn lẫn, các phản ứng chết người có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao thật nguy hiểm nếu 1 phụ nữ Rh- mang thai một em bé Rh+.

Nếu tế bào hồng cầu của bé nhập vào máu của mẹ, hệ thống miễn dịch sẽ xem chúng là "kẻ xâm lược" và tạo ra các kháng thể để tiêu diệt chúng. Những kháng thể này có thể vượt qua nhau thai, tấn công thai nhi tạo ra những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn: tổn thương não vĩnh viễn, thậm chí là tử vong. Hiện tượng này gọi là tán huyết.

Phản ứng miễn dịch bắt đầu ở lần mang thai đầu nhưng chỉ hoàn thành sau khi sinh. Điều này giải thích tại sao trẻ sơ sinh đầu tiên có thể sẽ an toàn. Nhưng em bé thứ 2 sẽ không thể may mắn như vậy nữa.

Phòng ngừa và điều trị bệnh tán huyết ở trẻ sơ sinh

Trước khi sinh con mẹ nào cũng phải biết nhóm máu của mình ảnh hưởng đến thai nhi thế nào

Trước đây, bất đồng nhóm máu Rh là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng hiện nay, với sự tiến bộ vượt bậc của y học, vấn đề này đã được giải quyết ổn thỏa. Mẹ bầu mang nhóm máu Rh- sẽ được chỉ định 2 liều huyết thanh miễn dịch Rh (Rh immune-globulin) trong thai kỳ. Liều đầu tiên vào tuần thứ 28 của thai kỳ và liều thứ hai trong vòng 72 giờ sau sinh.

Trong 2 liều thuốc trên đều chứa kháng thể giúp phá hủy và ngăn chặn những tế bào hồng cầu Rh+ từ thai nhi qua máu mẹ, giảm thiểu sự tiếp xúc của cơ thể mẹ với hồng cầu Rh+ và ngăn ngừa sự sản xuất kháng thể Rh trong cơ thể mẹ. Vì vậy, lần mang thai tiếp theo sẽ không gặp vấn đề do bất đồng nhóm máu Rh nữa.

Theo Phunutoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner chuẩn xịn Hàn xẻng giá học sinh, sinh viên