Trong tâm dịch virut viêm phổi Vũ Hán, mẹ cần sửa ngay những cách rửa tay sai lầm để phòng bệnh cho bé

2020-01-30 13:01
- Rửa sạch tay là một trong những cách phòng chống virut viêm phổi Vũ Hán. Nhưng nhiều mẹ vẫn mắc những sai lầm dưới đây.

1. Rửa tay bằng nước

Trong tâm dịch virut viêm phổi Vũ Hán, mẹ cần sửa ngay những cách rửa tay sai lầm để phòng bệnh cho bé

Nhiều cha mẹ thích rửa tay bằng nước cho con thay vì xà phòng rửa tay. Phần vì lười biếng, phần vì họ nghĩ rằng chỉ cần rửa tay bằng nước là đã đủ sạch. Trên thực tế, vi trùng trên tay em bé không thể được loại bỏ hoàn toàn bằng nước tinh khiết, vì vậy bạn phải sử dụng chất khử trùng tay. Tuy nhiên, cha mẹ nên chú ý khi chọn nước rửa tay, vì da bé rất nhạy cảm. Mẹ nên chọn nước rửa tay không độc hại, không mùi.

 2. Không lau tay sau khi rửa

Nếu cha mẹ không lau tay ngay sau khi rửa cho bé, có thể vẫn còn vi khuẩn trên tay. Bởi vì vi trùng vẫn tồn tại trên lớp biểu bì ướt và sinh sôi lên nhanh chóng. Một khi em bé đã rửa tay và tiếp xúc với không khí trong khi tay vẫn ướt, vi khuẩn xung quanh sẽ ngay lập tức hấp thụ vào tay em bé. Nếu em bé bốc thức ăn vào thời điểm này, bé rất dễ bị nhiễm khuẩn tiêu hóa. Do đó, sau khi rửa tay cho bé, bố mẹ nên giúp bé lau khô tay.

 

 3. Dùng khăn ướt thay vì rửa tay

Trong tâm dịch virut viêm phổi Vũ Hán, mẹ cần sửa ngay những cách rửa tay sai lầm để phòng bệnh cho bé

Một số cha mẹ thích lau tay bằng khăn lau trẻ em hoặc khăn ướt trước khi ăn mà không rửa tay cho bé. Tuy nhiên, phương pháp này không thể loại bỏ hoàn toàn một số vết bẩn cứng đầu trên tay em bé. Bé cần được rửa tay bằng nước rửa tay chuyên dụng. 

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, kết hôn rồi thì tài lộc vô biên, công thành danh toại