Trời lạnh thế này, mẹ dắt túi ngay 4 bí kíp CHƯA ĐẾN 5 NGÀN ĐỒNG để con khỏi sổ mũi, ho sòng sọc

Châu Anh 2017-11-26 19:00
- Không phải khi nào con ốm, mẹ cũng vội vàng dùng ngay kháng sinh. Hãy thử áp dụng chiêu của bà mẹ trẻ này.

Chỉ một lần bất cẩn trong lúc tắm khiến con bị ốm, chị Lê Na, một bà mẹ 9x ở Huế đã cảm thấy vô cùng thương con khi liên tục bị hắt xì, sổ mũi và ho. Bé gái mới 7.5 tháng tuổi đã được mẹ áp dụng ngay các phương pháp chữa bệnh theo kiểu “không dùng thuốc” một cách hiệu quả.

Trời lạnh thế này, mẹ dắt túi ngay 4 bí kíp CHƯA ĐẾN 5 NGÀN ĐỒNG để con khỏi sổ mũi, ho sòng sọc

Chị Lê Na và con gái.

Chia sẻ với Emdep, chị Lê Na cho biết: “Do không chuẩn bị đủ nước sôi để tắm cho con nên mình đã để con bị nhiễm lạnh. Dù khi chờ nước sôi, mình thấy chân tay con lạnh nhưng vẫn cố tắm. Chính vì thế, đến chiều tối, bé đã lãnh đủ hậu quả. Con hắt xì, sổ mũi, ho… khiến mình vô cùng lo lắng. Thấy con như vậy, mình cảm thấy rất hối hận chỉ vì một chút lơ là. Nhưng ngay lập tức, mình đã phán đoán con bị cảm lạnh, nên đã bắt tay vào trị bệnh cho con bằng các phương pháp đơn giản mà dân gian lưu truyền”.

Chị Lê Na áp dụng một lúc 4 phương pháp mà chị đã từng được tham khảo.

- Thứ nhất, chị Lê Na chú trọng chuyện vệ sinh mũi cho con bằng nước muối sinh lý. “Đa phần trẻ nhỏ dưới 1 tuổi chủ yếu thở bằng mũi nên khi bị cảm, mũi bị ngạt em bé sẽ khó thở. Mình đã rửa mũi cho con mỗi ngày 2 lần. Trước hết, mình  hút mũi cho con để lấy các chất dịch nhờn trong mũi cho bé cảm giác dễ chịu hơn. Sau đó, nhỏ mũi cho con với nước muối sinh lý giúp vệ sinh vùng mũi họng, giảm triệu chứng nghẹt mũi để con có giấc ngủ ngon hơn”, chị Lê Na cho biết.

- Thứ hai, chị cho con uống hỗn hợp gồm gừng, sả, tắc hấp cách thủy cùng đường phèn. Pha cùng với nước, mỗi ngày cho con uống từ 3-4 lần. Theo chị, các vị thuốc này đã được dân gian ghi nhận có vị ấm, bổ phế, có tác dụng chữa ho cho trẻ do nhiễm lạnh rất hiệu quả.

Trời lạnh thế này, mẹ dắt túi ngay 4 bí kíp CHƯA ĐẾN 5 NGÀN ĐỒNG để con khỏi sổ mũi, ho sòng sọc

- Thứ ba, chị Lê Na cho biết: “Mình làm nước gừng ngâm chân cho con. Trong gừng có chứa một loại tinh dầu có thể chữa cảm lạnh. Nguyên liệu gồm: Gừng già: 50g, muối hột: 20g, nước: 1 lít, nồi, thau…

Cách làm: Gừng chọn củ già, gọt vỏ và rửa sạch dưới vòi nước. Cho gừng vào cối giã nhỏ, nấu chung với 1 lít nước và muối hột. Khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa, để chừng 5 phút cho tinh chất gừng ra hết sau đó tắt bếp và để nguội khoảng 40 độ là có thể sử dụng được. Cách dùng: Trước khi đi ngủ, mẹ hãy đổ nước gừng ấm vừa đun ra thau để ngâm chân cho bé, vừa ngâm vừa massage gan chân cho con, nếu mẹ biết huyệt dũng huyền thì bấm cho con sẽ có tác dụng nhanh hơn”.

Trời lạnh thế này, mẹ dắt túi ngay 4 bí kíp CHƯA ĐẾN 5 NGÀN ĐỒNG để con khỏi sổ mũi, ho sòng sọc

- Thứ tư, cho con ăn cháo lá tỏi để giải cảm. Đây là món cháo mà trẻ trên 7 tháng tuổi có thể ăn được, giúp làm ấm cơ thể bé hiệu quả.

Trời lạnh thế này, mẹ dắt túi ngay 4 bí kíp CHƯA ĐẾN 5 NGÀN ĐỒNG để con khỏi sổ mũi, ho sòng sọc

Chị Lê Na cho biết: “Mình kiên trì theo dõi các triệu chứng bệnh của con. Khi áp dụng đến ngày thứ hai, bé đã đỡ hắt xì, đến ngày thứ 3, bé đỡ ho. Sau đó, đến ngày thứ tư thì khỏi hẳn. Công nhận là các phương thuốc dân gian này hiệu quả, dễ làm, các mẹ có thể dùng thử cho con mình”.

Theo các bác sĩ, một em bé được sinh ra khỏe mạnh có thể bị cảm lạnh đến 6 lần trước ngày sinh nhật đầu tiên. Trẻ em ở giai đoạn này rất dễ bị cảm lạnh hơn vì hệ thống miễn dịch của trẻ chưa hoạt động hết công suất. Ngoài ra trẻ cũng chưa phát triển khả năng miễn dịch để chống lại nhiều loại vi-rút gây ra cảm lạnh. 

Nếu trẻ dưới 3 tháng tuổi bị sốt trên 38 độ C và trẻ dưới 6 tháng tuổi sốt trên 39 độ C thì người lớn cần đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra. Với các bé dưới 3 tuổi, khi trẻ bắt đầu có những dấu hiệu cảm lạnh dù ít hay nhiều, nặng hay nhẹ thì người lớn cũng nên cho bé đi gặp bác sĩ.

 Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản