Trời đã trở lạnh, mẹ dắt túi ngay những bí kíp này để chọn áo len cho bé

Châu Anh 2017-10-16 14:00
- Những chiếc áo len vừa có thể giữ ấm cho bé vừa tạo cảm giác cực kì thoải mái trong những ngày thời tiết chuyển lạnh.

Nghe tin dự báo thời tiết, biết trời chuyển lạnh, chị Nhật, một bà mẹ 9x ở Hà Nội đã vội vàng mang những chiếc áo len cũ ra để giặt sấy cho thơm, để con mặc. Cu Bon, con chị hiện nay đã 26 tháng tuổi, mùa này, chị vẫn dùng được những chiếc áo len rộng của năm ngoái cho con. Chị cũng lên kế hoạch để mua sắm thêm quần áo rét cho con.

Trời đã trở lạnh, mẹ dắt túi ngay những bí kíp này để chọn áo len cho bé

Bé Bon, con trai chị Nhật.

Mình đặc biệt thích những chiếc áo len cho con mặc. Bởi len là một chất liệu giữ ấm hiệu quả cho bé mà bất kì mẹ nào cũng sử dụng. Tuy nhiên, chọn áo len cho con cũng là cả một nghệ thuật mà mẹ phải tìm hiểu rất kĩ để không ảnh hưởng đến sức khỏe, hay gây hậu quả cho bé”, chị Nhật chia sẻ.

Đã hai mùa đông nuôi con nhỏ, bước sang năm thứ ba, chị Nhật tích lũy cho mình thêm nhiều kinh nghiệm.

Chị cho biết: “Đã mua đồ len cho bé, mẹ không nên tiếc tiền. Bởi áo len rất tiện dụng làm lớp lót cho bé trong những ngày đông lạnh giá. Mình thì thường chọn len làm từ lông cừu, lông dê vì không gây kích ứng cho da bé, chất lượng tốt, sử dụng được lâu dài”.

Theo chị, hiện nay nhiều loại áo len rẻ tiền, chất liệu kém hay bị xổ lông, nếu bé hít phải dễ mắc các bệnh hô hấp. Len chất lượng kém còn bị “biến dạng”sau khi mặc làm mất đi hình dáng áo ban đầu.

Chị Nhật thường chọn cho con những chiếc áo len màu sắc nền nã, vì con là bé trai. Cổ hình trái tim, hoặc hình tròn, đơn giản nhưng lại khá dễ thương.

Các mẹ không nên ham những kiểu dáng cầu kỳ, bắt mắt mà cần chọn những mẫu áo thoải mái, dễ mặc để bé cử động, ấm áp mà vẫn có độ thoáng vừa phải. Khi chọn mua áo len, mẹ cần kiểm tra đường nối bên trong của quần áo. Chúng nên suôn mềm, không thô ráp, và nằm bằng phẳng chứ không phải nằm dính lại với nhau, tránh gây khó chịu, ngứa ngáy, hay xây xát da của bé”.

Trời đã trở lạnh, mẹ dắt túi ngay những bí kíp này để chọn áo len cho bé

Bé Bon xúng xính trong chiếc áo len ấm của mẹ.

Thời tiết chuyển lạnh đột ngột có thể khiến nhiều mẹ lo lắng cho sức khỏe của con mình. Chuẩn bị quần áo là tốt, nhưng cũng không nên ngay lập tức cho bé mặc quần áo quá dày đột ngột. Mẹ nên để bé mặc nhiều đồ dần dần và từ từ  tăng thêm số lượng. Việc này giúp cải thiện khả năng chịu lạnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh cảm lạnh ở trẻ.

Trẻ em mặc ấm quá cũng là có hại. Mặc quá nhiều quần áo sẽ khiến cơ thể bé ra mồ hôi. Nếu mồ hôi này không thể thoát được, chúng sẽ ủ lại trên da, khiến bé có thể bị chàm, viêm da và các bệnh nhiễm trùng về da khác. Vì thế, khi mặc áo len cho bé, các mẹ cần luôn luôn để ý lưng của con. Nếu như toát mồ hôi, cần lấy khăn xô lau cho bé, hoặc thay áo khác mỏng hơn”.

mẹo chọn áo len cho bé

Nhờ bí quyết của mẹ, Bon luôn có những chiếc áo len vừa ấm vừa đẹp. 

Chị Nhật cũng đưa ra lời khuyên là để giữ áo len cho bé bền màu, không biến dạng, các mẹ không nên vắt mạnh tay và chọn loại xà bông chuyên dụng để dùng cho áo len. Sau một mùa, nếu áo rộng còn dùng được, các mẹ nên gấp gọn gàng, cho vào túi nilong để bảo quản đến mùa đông năm sau.

Châu AnH

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoa hậu Việt đóng cảnh nóng: người bị chê rẻ tiền, người được khen nghệ thuật