Nuôi con sinh non vất vả là vậy, nhưng bà mẹ này đã làm nên điều kỳ diệu

Mộc Miên 2017-10-16 11:00
- Làm thế nào để chăm sóc trẻ sinh non phát triển toàn diện luôn là điều chẳng dễ dàng với bất kỳ ai.

Đến tận bây giờ, khi nghĩ về hành trình nuôi con nhỏ của mình, chị Trần Thị Thanh Thúy ở Xã Gia Kiệm , huyện Thống Nhất , tỉnh Đồng Nai vẫn còn đầy xúc động. Chị sinh con non tháng, khi con mới chỉ ở tuần tuổi thai thứ 34, với cân nặng 2,5 kg. Đến giờ, bé  Hồng Ân, con chị 17 tháng  tuổi, cũng đã được 11,5 kg. Đó là cân nặng mà bất kỳ người mẹ nào sinh non cũng mơ ước.

Nuôi con sinh non vất vả là vậy, nhưng bà mẹ này đã làm nên điều kỳ diệu

Chị Thúy và con trai.

Chị Thúy chia sẻ: “Khi bé sinh non mình quan tâm đến nhiệt độ phòng, nơi bé sẽ nằm. Trước khi sinh mình có tìm hiểu, nếu phòng có nhiệt độ ổn định, thoáng mát sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bé. Chứ không phải như quan niệm cổ hủ rằng bé càng được ủ kín càng tốt

Các mẹ cần hiểu ủ ấm khác ủ nóng. Nhiều mẹ sợ con lạnh nên quấn con trong nhiều lớp khăn, phòng thì kín gió khiến bé nóng và đổ mồ hôi nhiều. Khi mồ hôi không thoát được, thấm ngược vào khiến bé dễ bị nhiễm lạnh gây viêm phổi.

Bé nhà mình khi sinh ra được nằm lồng ấp trong bệnh viện, sau 12 ngày thì về nhà , mình cho con nằm phòng có điều hòa để nhiệt độ 28 độ cho tới bây giờ luôn”.

Nuôi con sinh non vất vả là vậy, nhưng bà mẹ này đã làm nên điều kỳ diệu

Hiện bé Hồng Ân đã được 17 tháng tuổi. 

Chị Thúy thường vệ sinh sạch sẽ thường xuyên phòng ngủ để tránh bụi dễ gây nhiễm khuẩn đường hô hấp cho con. Ngay cả bản thân người chị cũng cần tắm rửa sạch sẽ thường xuyên để tránh lây vi khuẩn bệnh tật. Chị đưa ra nguyên tắc, bố mẹ và người thân khi bế bé không được hôn vào mặt, mũi hay miệng bé vì bé sinh non đề kháng rất yếu dễ nhiễm vi rút bệnh từ người lớn.

Buổi sáng cần cho bé phơi nắng sớm khoảng 10 phút mỗi ngày để tránh vàng da, bé sinh non đa số đều bị vàng da.

Chị Thúy cho biết: “Bé nhà mình do nằm lồng ấp 12 ngày, y tá cho bé bú bình nên về bé không biết bú mẹ. Mình hút sữa ra bình cho con bú. Tất cả bình sữa, núm vú cao su đều phải rửa sạch sẽ và tiệt trùng trước mỗi lần sử dụng. Nhưng do mình bị viêm vú rồi mất sữa nên bé của mình chỉ được bú sữa mình tới hết tháng thứ hai.

Vì mình biết tầm quan trọng của sữa mẹ, lại thương con sinh non đường ruột non yếu nên mình quyết tâm đi xin sữa của các mẹ khác cho con bú, duy trì tới khi con đủ 1 tuổi mới bắt đầu dùng sữa công thức”.

Khi dùng sữa các mẹ khác thì chị Thúy cũng có tìm hiểu về cách trữ đông sữa, rã đông, hâm sữa cho bé bú. Tất cả đều được chị cố gắng giữ vệ sinh tuyệt đối, sữa của các mẹ cho cũng được hút và bảo quản đúng tiêu chuẩn trong các túi trữ sữa mà chị Thúy trực tiếp mang tới .

Bé nhà mình cứ thế bú sữa các mẹ mà lớn lên cho tới 1 tuổi chưa hề bị đau bụng, nhiễm khuẩn đường ruột hay tiêu chảy gì. Chứng tỏ là quy trình của mình tuyệt đối vệ sinh”.

Đến hơn 6 tháng, khi bé Hồng Ân bắt đầu ăn dặm, chị Thúy lại bắt đầu một hành trình mới. Chị chú trọng bổ sung chất xơ nhiều cho con, vì bé có cơ địa dễ táo bón.

Những ngày đầu mình cho con làm quen với rau, củ, quả hấp chín, nghiền nhuyễn trộn với sữa mẹ. Độ lỏng chỉ hơi đặc hơn sữa 1 tí chút thôi. Bé ăn như vậy 2 tuần thì mình bắt đầu cho con ăn thử bột gạo.

Bột này là gạo tẻ mình xay nhuyễn ra, khuấy với chút nước và đun trên bếp tạo thành hỗn hợp bột mịn. Rồi dần bé quen với bột, mình bắt đầu thêm vào đó rau và thịt heo. Độ đặc thì cứ dần tăng lên theo tháng tuổi của con”.

Nuôi con sinh non vất vả là vậy, nhưng bà mẹ này đã làm nên điều kỳ diệu

Nuôi con sinh non vất vả là vậy, nhưng bà mẹ này đã làm nên điều kỳ diệu

chăm sóc bé sinh non

Nhờ cách cho ăn khoa học của mẹ, đến 7 tháng tuổi, bé Hồng Ân đã ăn được cháo rây mịn kết hợp đầy đủ 4 nhóm chất: tinh bột, rau xanh, thịt và dầu ăn. Chị Thúy thường dùng dầu oliu và dầu gấc loại dành cho trẻ ăn dặm để giúp bé thêm dưỡng chất. Rồi tùy theo tháng tuổi của bé, chị cho con làm quen với các chất đạm khác như thịt bò, gà, cá, tôm, cua, trứng ...

Chị Thúy cho biết: “Trẻ sinh non thường nhẹ cân hơn các bạn, nên mình đặc biệt chú trọng nhóm chất béo. Mình thường cho dầu ăn vào cháo, bột của con, mỗi bữa 1 thìa cà phê. Lượng này có thể giảm đi nếu bé đã tăng cân đạt chuẩn hơn. Nhóm chất béo này hay bị các mẹ quên nhất, vì nhiều mẹ cho rằng ăn dầu ăn khiến con bị đầy bụng”.

Theo kinh nghiệm, chị Thúy cho rằng, những thực phẩm tốt cho bé sinh non như: thịt heo, thịt bò, lòng đỏ trứng gà, tôm, rau cải bó xôi, bông su lơ xanh, dầu oliu, dầu gấc ... vì những loại này cung cấp đầy đủ chất đạm, chất sắt, vitamin và canxi cho bé.

Vợ chồng chị Thúy đặt tên ở nhà cho bé là Sasuke với mong con khỏe mạnh dũng mãnh. Nhưng có lẽ, chính bí quyết nuôi con hoàn hảo của chị đã khiến con tự tin phát triển mỗi ngày.

Mộc Miên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ sở hữu 5 nốt ruồi 'vượng phu ích tử' này, thời trẻ có nghèo mấy, hậu vận cũng đủ đầy, viên mãn