Thêm một bài thuốc rẻ tiền chữa ho khò khè được các bà mẹ phát cuồng trên mạng xã hội

Châu Anh 2018-01-21 19:00
- Các bà mẹ rất ưa chuộng các bài thuốc dân gian trị ho cho bé vì sự rẻ tiền và mong muốn con không phải dùng kháng sinh.

Chia sẻ của bà mẹ Lý Linh Đan trên một hội nhóm nuôi con đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận của các bà mẹ bỉm sữa. Bà mẹ này viết: “Bé nhà em nay mới gần 4 tháng mà phải vào viện điều trị 2 lần bệnh viêm phế quản, viêm phế quản phổi, tiêm tím hết 2 chân , 2 tay, khí dung kèm.. và Ccc đợt dùng thuốc kháng sinh Có một chị chơi cùng có chia sẻ một bài thuốc dân gian mà chị đã dùng cho 2 bé, thế nên hai bé nhà chị ấy chưa phải dùng một viên kháng sinh nào. Đó chính là bài thuốc chữa ho khò khè bằng lá xương sông”.

Thêm một bài thuốc rẻ tiền chữa ho khò khè được các bà mẹ phát cuồng trên mạng xã hội

Cụ thể, chị Lý Linh Đan cho biết công thức bài thuốc rất đơn giản, dễ làm như sau:

Thứ 1: Lá xương sông già già (3 lá  : thái nhỏ như sợi chỉ cho vào cái bát hay lọ thủy tinh (lọ làm sữa chua).

Thứ 2: Đổ mật ong nguyên chất sấp sấp lên lá thái rồi và hấp vào nồi cơm (nồi cơm mới nảy nút thì cho vào)

Với bé dưới 1 tuổi ngày cho uống 3 -4 lần, mỗi lần 3ml. Bé trên 1 tuổi cũng 3-4 lần, mỗi lần 4-5ml. Khi cho uống các mẹ ngâm vào nước nóng cho ấm ấm nhé.

Bên cạnh đó, chị cũng khuyên các bà mẹ nên tránh để con bị nhiễm lạnh, hít phải khí lạnh gây viêm phế quản. Đồng thời, đánh rơ lưỡi, vệ sinh lợi hằng ngày để giữ vệ sinh cho con. Ngay sau khi chia sẻ, rất nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng cho biết, đã sử dụng bài thuốc dân gian này và thực sự hiệu quả với những bé có ho khò khè do viêm phế quản.

Thêm một bài thuốc rẻ tiền chữa ho khò khè được các bà mẹ phát cuồng trên mạng xã hội

Lá xương sông được mệnh danh là thần dược chữa ho.

Từ trước đến nay, lá xương sông là một loại rau được nhiều người sử dụng như một món ăn dân giã và rất được yêu thích. Tuy nhiên, nhiều người lại không biết rằng nó còn có tác dụng chữa bệnh rất hay. Theo BS Đông Y Trấn Quốc Hùng chia sẻ với độc giả Emđẹp: “Trong Y học cổ truyền, lá xương sông được gọi là thiên danh tinh hay hoạt lộc thảo, có mùi hơi hăng, tính bình, vị cay thơm có tác dụng tiêu máu ứ, chảy máu cam; trị bệnh phong thấp; cảm sốt, tiêu thực, tiêu đờm trị ho và chữa các loại viêm họng rất hiệu quả. Tuy nhiên, hỗn hợp lá xương sông ngâm mật ong không nên lạm dụng, tùy tiện dùng cho trẻ dưới 1 tuổi”.

Lý do là vì lá xương sông tuy có mùi thơm, dùng làm gia vị, khá dễ chịu với người lớn. Nhưng lại có thể khiến trẻ bị nôn ói vì mùi vị đậm đà, đặc biệt. Bên cạnh đó, BS Hùng cũng cho biết, hiện nay, không khuyến khích các mẹ tự ý cho con dùng mật ong khi bé chưa bước qua 12 tháng tuổi và đặc biết, nếu không có sự tư vấn từ bác sỹ chuyên khoa.

Khi làm tá dược trong thuốc ho, mật ong sẽ tạo vị ngọt dịu, dễ uống. Tác dụng chữa bệnh của mật ong rất có ý nghĩa vì với trẻ em, việc lạm dụng thuốc tây như thuốc tiêu đờm, thuốc kháng histamin trong điều trị ho có thể gây nên những phản ứng không mong muốn. Nhưng đối với trẻ dưới 12 tháng tuổi, do hệ tiêu hóa của bé chưa được hoàn thiện một cách đầy đủ cho nên mật ong có thể gây ngộ độc botulism – độc tố của vi khuẩn clostridium botulinum. Trường hợp này ít xảy ra nhưng nếu nặng sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và có thể gây tử vong cho trẻ”, BS Hùng cho biết.

Còn khi bé đã trên 12 tháng tuổi, mẹ có thể thử thêm một số bài thuốc từ lá xương sông cho con như sau:

Chữa ho thông thường: Để chữa bệnh ho thông thường, bạn lấy lá xương sông + lá hẹ+ lá húng chanh , mỗi thứ đều 10g, cho vào hấp chung với đường hoặc mật ong hay đường phèn để ngậm. Bài thuốc này dùng chữa chứng ho thông thường do cảm cúm, ngoài ra còn chữa viêm họng, viêm phế quản cũng rất hiệu nghiệm.

Nếu trẻ nhỏ bị ho kèm theo sốt nhẹ: dùng 6g lá xương sông và 6g lá hẹ rửa sạch rồi cắt nhỏ cho vào 1 cái chén con, cho thêm 1 thìa đường trắng và 4 thìa mật ong đem chưng cách thủy hoặc cho vào nồi cơm hấp, Khi chín thì chắt nước trong bát để nguội rồi cho trẻ uống từ 4 – 5 lần trong ngày.

Ho khan kéo dài: lấy khoảng 5 – 6 lá xương sông bánh tẻ rửa sạch, đem ngâm nước muối rồi giã nát, cho thêm 1 cục đường phèn (hoặc đường phổi) và 3 – 4 thìa nhỏ nước rồi hấp cách thủy (hấp nồi cơm cũng được). Cách này có thể dùng cho trẻ nhỏ, chỉ khác là cho trẻ nhỏ dùng nước chắt ra, cho uống liên, còn người lớn thì tăng liều lượng gấp 2 – 3 các vị thuốc trên.

BS Hùng cho biết: "Nếu trường hợp ho kéo dài không dứt kèm theo nhiều triệu chứng khác, bạn nên đến khám tại các cơ sở y tế để các bác sỹ chuyên khoa khám và điều trị chính xác".

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam có tính thích kiểm soát quá mức khiến tình yêu luôn trở nên ngột ngạt