Thấy những dấu hiệu này, mẹ nên nhanh chóng cai bỉm cho con đi thôi

Quỳnh Trang 2018-03-08 06:53
- Đã đến lúc mẹ nên cai bỉm cho con và tập cho con biết tự đi vệ sinh rồi.

Thời điểm tốt nhất để mẹ cai bỉm cho bé

Thời điểm tốt nhất để mẹ cai bỉm cho bé là khi bé được 1-3 tuổi. Vào khoảng thời điểm này, bé đã có khả năng kiểm soát bàng quang của mình và hiểu được sự hướng dẫn của mẹ.

Thấy những dấu hiệu này, mẹ nên nhanh chóng cai bỉm cho con đi thôi

Bé có khả năng kiểm soát bàng quang

Vào thời điểm từ 1 đến 3 tuổi, các em bé đã bắt đầu biết kiểm soát bàng quang và cơ vòng của mình. Mẹ hãy bắt đầu tập cho trẻ đi tiểu 2 tiếng một lần và hướng dẫn trẻ phát ra tín hiệu khi trẻ sẵn sàng đi vệ sinh.

Thấy những dấu hiệu này, mẹ nên nhanh chóng cai bỉm cho con đi thôi

Bé chú ý đến nhà vệ sinh

Khi trẻ biết đi, bé sẽ bắt đầu quan tâm các đồ vật xung quanh. Mẹ hãy giới thiệu cho bé biết về nhà vệ sinh như quan sát mẹ đi vệ sinh, cách xả nước và chủ động hướng dẫn bé đi vệ sinh.

Bé có khả năng tự chăm sóc cho bản thân

Khi lớn lên, trẻ đã có thể tự mặc quần áo, tự đeo thắt lưng, tự rửa tay, chân, tự leo lên ghế sofa…Khi bé đã có thể tự chăm sóc bản thân, bạn nên hướng dẫn bé biết tự đi vệ sinh hoặc đòi đi vệ sinh.  

Thấy những dấu hiệu này, mẹ nên nhanh chóng cai bỉm cho con đi thôi

Mặc dù hầu hết trẻ em đều quan tâm đến nhà vệ sinh và cách đi vệ sinh khi lên 2 tuổi nhưng tính cách và môi trường của mỗi đứa trẻ rất khác nhau.

Bố mẹ hãy cân nhắc về điều kiện thực tế của trẻ chứ không nên quá rập khuôn, máy móc. Nếu trong mùa xuân- hè này, bé vẫn còn mặc bỉm, mẹ nên chú ý thay bỉm kịp thời để tránh bé bị hăm, ngứa.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình