Thấy con bị sốt, mẹ hãy nhanh tay làm 3 điều này trước khi đưa con đến gặp bác sỹ

Quỳnh Trang 2018-09-30 18:49
- Con bỗng nhiên bị sốt khiến nhiều bậc phụ huynh băn khoăn, lo lắng. Dưới đây là 3 điều mẹ nên khi thấy con bị sốt trước khi đưa con đến gặp bác sỹ.

Đầu tiên, hãy xác định xem bạn có thực sự bị sốt hay không

Các bậc phụ huynh thường nghĩ rằng sốt là triệu chứng của bệnh nhưng theo các bác sỹ nhi khoa, sốt chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể con người.

Trên thực tế, bị sốt không có nghĩa là em bé đã bị bệnh, bé có thể sốt vì những lý do sau:  

Bé mặc quần áo quá nhiều, quá dày

Nhiều bố mẹ sợ con bị lạnh nên đã cho con mặc quá nhiều quần áo và quần áo dày không cần thiết. Điều này có thể khiến bé bị sốt.

Em bé vừa vui chơi hoặc tập thể dục

Sau khi tập thể dục, bé tiêu tốn nhiều năng lượng, cộng với bản thân đang rất phấn khích có thể khiến tim bé đập nhanh hơn và toàn bộ cơ thể nóng hơn mức bình thường.

Em bé vừa bú hoặc uống sữa

Sau khi bú hoặc uống sữa, nhiệt độ cơ thể của bé sẽ tăng lên nhanh chóng. Mẹ có thể để ý và thấy nhiều em bé đổ mồ hôi khi bú mẹ.

Thấy con bị sốt, mẹ hãy nhanh tay làm 3 điều này trước khi đưa con đến gặp bác sỹ

Thứ hai, tình trạng của em bé như thế nào?

Đối với bệnh nhi có thể ăn, chơi và ngủ bình thường thì ngay cả việc bé số đến 39 °C, mẹ cũng đừng quá lo lắng.

Trong trường hợp này, bạn nên cho bé uống thuốc hạ sốt và theo dõi thêm các triệu chứng khác của trẻ. Trước khi đưa bé đến bệnh viện, bố mẹ cần quan sát tình trạng của trẻ. Bé có đột nhiên biếng ăn hay không? Bé có bị táo bón hoặc tiêu chảy không? Bé ngủ có ngon không? Ngoài sốt, bé có bị ho hay sổ mũi không?

Thấy con bị sốt, mẹ hãy nhanh tay làm 3 điều này trước khi đưa con đến gặp bác sỹ

Thứ ba, đo nhiệt độ cơ thể bé thật chính xác

Nếu mẹ cảm thấy rằng em bé đang thực sự sốt và sức khỏe của bé không tốt, mẹ cần nhanh chóng xác định chính xác nhiệt độ cơ thể của bé.

Thấy con bị sốt, mẹ hãy nhanh tay làm 3 điều này trước khi đưa con đến gặp bác sỹ

Nhiệt độ cơ thể bình thường của các em bé là 36 đến 37,8 °C. Nhiệt độ miệng cao hơn nhiệt độ nách từ 0,5 đến 1 °C và nhiệt độ trực tràng cao hơn nhiệt độ miệng từ 0,5 đến 1 °C. Biến động nhiệt độ cơ thể bình thường của trẻ em là từ 1 đến 1,5 °C. Khi đo nhiệt độ cơ thể của bé, mẹ cần lấy mức nhiệt độ trung bình 2 thời điểm là sáng trước khi mới thức dậy và tối trước khi đi ngủ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá Dòng son Uncovered Lip Mousse từ BST mới nhất nhà Ofelia