Tại sao trẻ sơ sinh bú sữa mẹ hoàn toàn có thể không đi đại tiện trong nhiều ngày mà không bị táo bón?

2020-02-08 09:30
- Cơ chế đặc biệt trong sữa mẹ khiến những đứa trẻ sơ sinh bú mẹ hoàn toàn có thể không đi đại tiện nhiều ngày nhưng vẫn không bị táo bón.

Kể từ khi em bé chào đời, các bà mẹ bắt đầu có thói quen quan sát phân của em bé mỗi ngày để xem tình hình tiêu hóa và sức khỏe của trẻ

Trên thực tế, trẻ bú sữa mẹ thường không có nhu động ruột trong vài ngày. Điều này là do khả năng tiêu hóa của em bé dần cải thiện sau khi tròn một tháng tuổi. Bé có thể tiêu hóa và hấp thụ hoàn toàn sữa mẹ, do đó lượng chất thải được tạo ra mỗi ngày rất ít làm thời gian đại tiện của em bé trở nên dài hơn.

Tại sao trẻ sơ sinh bú sữa mẹ hoàn toàn có thể không đi đại tiện trong nhiều ngày mà không bị táo bón?

Bên cạnh đó sữa mẹ rất giàu cellulose-oligosacarit hòa tan trong nước, có thể làm phân không bị khô. Do đó, cho dù có bao nhiêu ngày không có nhu động ruột, bé vẫn không bị táo và vẫn đi phân mềm hoặc nhão bình thường, không gặp khó khăn gì khi đi đại tiện. Khi em bé lớn lên, lượng thức ăn tăng dần thì thời gian đi đại tiện sẽ rút ngắn lại.

Khi xem xét vấn đề tiêu hóa của con, mẹ cần xác định xem bé bị tiêu chảy hay táo bón. Cách làm rất đơn giản: xem phân của bé có khô không và việc đi đại tiện có khiến bé tốn nhiều công sức không. Nếu phân vẫn mềm và bé đi đại tiện được bình thường thì cho dù 6,7 ngày bé sơ sinh không đi "nặng" thì mẹ cũng hoàn toàn có thể yên tâm.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner chuẩn xịn Hàn xẻng giá học sinh, sinh viên