Tác hại khủng khiếp của việc chạy theo bón cho con ăn từng thìa, 100% các mẹ đều không biết

Quỳnh Trang 2017-11-01 07:00
- Là mẹ, bạn đã rất nhiều lần cầm bát cơm, cháo, bột chạy theo con để bón cho con từng thìa. Nhưng thói quen này thực sự sẽ gây hại cho con nhiều hơn là có lợi.

Trẻ em thường rất hiếu động, khi ăn, các bé thường không chịu ngồi một chỗ mà chạy nhảy khắp nơi. Nhiều người mẹ thường kiên nhẫn chạy theo con để bón từng thừa vì nghĩ rằng nếu con không ăn đủ sẽ không thể phát triển toàn diện nhưng thực sự đây là một thói quen sai lầm.

1. Gây đau dạ dày

Khi trẻ không chịu ăn và chạy đi, bố mẹ thường chạy theo bón từng thìa cơm và miệng của trẻ. Trên thực tế, dung tích dạ dày của trẻ là rất nhỏ, vừa ăn vừa chạy sẽ làm tăng gánh nặng lên dạ dày của bé, gây đau dạ dày trong thời gian dài có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày, gây viêm loét dạ dày cùng nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Tác hại khủng khiếp của việc chạy theo bón cho con ăn từng thìa, 100% các mẹ đều không biết

2. Trẻ không có cơ hội được tập cầm thìa tự ăn

Trẻ đã có thể bắt đầu cầm thìa, tự xúc thức ăn từ lúc 12 tháng tuổi. Tuy nhiên, việc mẹ chạy theo bón từng thìa khiến bé ăn uống một cách thụ động, không có cơ hội được cầm thìa tự ăn.

Tác hại khủng khiếp của việc chạy theo bón cho con ăn từng thìa, 100% các mẹ đều không biết

3. Biếng ăn

Ngay từ lúc nhỏ, trẻ đã có thể phân biệt được giữa đói, no và học cách nói với mẹ về điều này. Mẹ chạy theo bón từng thìa cho con khiến trẻ dù no vẫn phải tiếp tục ăn, hình thành phản xạ sợ hãi, bỏ chạy khi nhìn thấy bát cơm, cháo.   

4. Gây ho, ngạt

Chạy nhảy trong bữa ăn khiến trẻ không hoàn toàn được nhai thức ăn và được ăn một cách bình thường. Vừa ăn vừa chạy khiến lượng thực phẩm có thể tràn xuống phế quản gây ho, trong trường hợp nặng có thể ngạt.

Tác hại khủng khiếp của việc chạy theo bón cho con ăn từng thìa, 100% các mẹ đều không biết

Trẻ em khoảng 2 tuổi đã có thể tự cầm thìa, đũa và ăn một cách độc lập vì vậy mẹ nên rèn luyện cho trẻ tự ăn, hình thành cảm giác thích thú khi bắt đầu bữa ăn thay vì cầm bát chạy theo, ép trẻ ăn từng thìa một.

Quỳnh Trang/Theo Happytifyye

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bí quyết giúp hội con gái Hàn diện váy dài mà không hề dừ, trái lại còn trẻ trung vô cùng