Sinh con là cả quá trình thiêng liêng nên nếu vướng phải tình huống xấu hổ này chị em vẫn có thể ngẩng cao đầu

2020-01-14 13:01
- Một số tình huống đáng xấu hổ có thể xảy ra trong quá trình sinh con khiến chị em mất tự tin. Tuy nhiên điều này ai cũng có thể thông cảm.

Trong quá trình rặn đẻ, một số bà mẹ cảm thấy có cả cơn buồn "đi nặng" kèm theo. Điều này là hết sức bình thường bởi thai nhi đi ra qua kênh sinh sẽ gây ra một lực thúc xuống ruột của bà mẹ. Nếu chị em mới ăn xong vào thời điểm trước đó thì chất bã trong ruột đồng thời cũng bị ép đẩy ra ngoài. Điều này thực tế chỉ là một phản xạ sinh lý.

Sinh con là cả quá trình thiêng liêng nên nếu vướng phải tình huống xấu hổ này chị em vẫn có thể ngẩng cao đầu

Hơn nữa với bác sĩ khoa sản và những nữ hộ sinh, họ thường xuyên gặp tình trạng này nên không có gì đáng xấu hổ với bà mẹ mới sinh cả. Họ được đào tạo để xử lý mọi việc một cách khéo léo, thậm chí còn khuyến khích thai phụ cứ "tự nhiên" đi ra để việc sinh con được thuận lợi nhất.

Nhiều bà mẹ thường chú trọng tới hình ảnh của mình và không muốn bị mất mặt khi lên bàn sinh với trạng thái rũ rượi và tình huống đáng xấu hổ đó. Mẹ bầu có thể tránh bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống trước khi sinh. Ví dụ như không ăn thực phẩm nhiều dầu và chất béo trước khi sinh, không uống trà, cà phê và các loại đồ uống thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa.

Sinh con là cả quá trình thiêng liêng nên nếu vướng phải tình huống xấu hổ này chị em vẫn có thể ngẩng cao đầu

Bên cạnh đó, thai phụ có thể chủ động nhờ các nữ hộ sinh cho đi tháo thụt bằng thuốc trước khi sinh để đảm bảo vệ sinh và tránh gặp phải tình trạng ruột già bị ép lại khi sinh con.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, kết hôn rồi thì tài lộc vô biên, công thành danh toại