Sai lầm trong việc thay bỉm cho bé vào mùa đông, mẹ cần sửa ngay nếu đang mắc phải

2020-01-28 09:30
- Vào mùa đông, mẹ phải chú ý một số điều khi thay bỉm cho bé tránh để bé bị hăm.

Sai lầm 1: Chỉ thay khi bé đi "nặng"

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng khi nào bé đi đại tiện mới phải thay bỉm. Điều này rất sai. Bởi trong mùa đông, trẻ không toát mồ hôi nên bài tiết hết qua nước tiểu. Trẻ sẽ đi tiểu tiện nhiều hơn nên bỉm cũng nhanh chóng đầy. Nếu không kịp thời thay bỉm, nước tiểu quá nhiều, môi trường ẩm ướt, dễ sinh sản vi khuẩn và bé sẽ cảm thấy khó chịu.

Sai lầm trong việc thay bỉm cho bé vào mùa đông, mẹ cần sửa ngay nếu đang mắc phải

Cách khắc phục: Bỉm hiện tại có vạch hiển thị nước tiểu, thường có màu vàng và sẽ chuyển sang màu xanh khi nước tiểu thấm qua. Vì vậy cha mẹ có thể biết lượng nước tiểu bằng cách nhìn vào vạch báo này. Mẹ nên thay bỉm 3 tiếng một lần bất kể mùa đông và mùa hè. Sau khi thay nên lau khô mông cho bé và bôi một lớp kem hăm.

Sai lầm 2: Mặc bỉm dày cho bé vì sợ bé lạnh

Sai lầm trong việc thay bỉm cho bé vào mùa đông, mẹ cần sửa ngay nếu đang mắc phải

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng thời tiết lạnh vào mùa đông, ngoài việc mặc quần áo dày, thì cũng nên mặc bỉm dày cho bé. Trên thực tế, ý tưởng này có phần phiến diện. Bỉm dày không thoáng khí và có thể dễ dàng gây ra chứng hăm tã. Bỉm quá dày cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của bé và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển hình dạng chân của trẻ.

 Cách khắc phục: Trong mùa đông lạnh, bạn chỉ cần tăng cường quần áo để giữ ấm cho trẻ. Còn bỉm thì nên chọn bỉm có độ dày vừa phải, thấm nhanh và thoáng khí để bé thoải mái hơn khi mặc vào mùa đông.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chân to như cột đình "bẩm sinh" cũng thon dài như đôi đũa, chỉ nhờ 4 bài tập đơn giản trong 15 phút