Quy tắc "bá đạo" khi thăm bà đẻ được chị em bỉm sữa rần rần ủng hộ, ai cũng "hứa in dán khắp nhà"

2019-03-30 11:13
- Gần đây cộng đồng mạng rỉ tai nhau về bản quy tắc khi đi thăm sản phụ, mà ai cũng thấy ưng cái bụng.

Những ngày đầu mới sinh con, bên cạnh sự vui vẻ, hạnh phúc vì "thiên thần nhỏ" chào đời khỏe mạnh, chắc hẳn các bà mẹ cũng gặp phải khó khăn, rắc rối. Một trong số đó chính là sự "vô tư đến mức vô duyên" hay nhiệt tình quá đà của những người quen khi đến thăm em bé.  

Chính vì vậy, gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền một bộ "quy tắc" đặc biệt dành tặng cho các mẹ sắp sinh em bé để đề nghị mọi người xung quanh thực hiện.  

Bản quy tắc khi nhà có người mới sinh bé đang được chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội.  

Cụ thể, bộ quy tắc này như sau:  

"Nhà có người mới đẻ, lưu ý:  

- Không hôn trẻ con  

- Không chê mẹ, chê bé dưới mọi hình thức  

- Không kể chuyện ngày xưa  

- Không xen vào cách nuôi dạy của mẹ  

Xin cảm ơn!"  

Dù không biết bà mẹ nào là người nghĩ ra những quy tắc "bá đạo" này nhưng nó đã được chia sẻ hàng nghìn lần trên khắp các hội nhóm, diễn đàn và thu hút đông đảo sự chú ý của chị em nói riêng và tất cả cư dân mạng nói chung.  

  Bản quy tắc khi thăm bà đẻ đang được cộng đồng mạng ủng hộ ầm ầm   

Mẹ mới sinh vốn đã rất mệt mỏi nên hành động, lời nói không hợp ý của người xung quanh sẽ càng gây căng thẳng thêm.  

Trong đó, đa số các bà mẹ đều rất hào hứng và ủng hộ việc đặt ra quy tắc này. Chị em đều bảo nhau lưu lại để sau này dùng khi sinh con. Không chỉ vậy, nhiều người còn đưa ra gợi ý thêm một vài quy tắc cần thiết khác vào.  

"Lưu lại ngay sau này đẻ đứa thứ 2 in dán khắp nhà mới được. Thật sự đẻ xong chăm con đã mệt mà gặp mấy người vô duyên thì càng stress thêm", bà mẹ N.T bình luận.  

"Tôi phải làm ngay một bản thật to dán trước cửa phòng, khổ quá đẻ đến đứa thứ 3 rồi mà vẫn có nhiều người thích dạy mình nuôi con", bà mẹ mới sinh L.Q nói.  

Tài khoản H.N thì cho biết: "Cái điều không chê mẹ, chê bé là quá chuẩn luôn đấy. Đẻ xong nhìn mình đã chán, bao nhiêu người còn xúm vào chê sồ, chê tã thì chắc phát trầm cảm mất".  

Không chỉ vậy, nhiều người còn đưa ra gợi ý thêm một vài quy tắc cần thiết khác vào như: "Không so sánh em bé với con nhà người ta", "Không thắc mắc về tên em bé", "Không nói với anh chị bé là có em sẽ ra rìa",...  

Tuy vậy, không ít người cũng cho rằng nếu dán bảng quy tắc trong nhà thì sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu, phật ý khi đến thăm bé. 

"Người ta yêu quý mẹ và bé thì mới đến thăm và góp ý chuyện này, chuyện kia. Nếu mình không hài lòng thì phản ứng trực tiếp chứ các mẹ đòi dán quy tắc khắp nhà thế này thì hơi quá, chẳng ai thèm đến chơi nữa mất", tài khoản C.B.N nhận xét.  

  Khi đi thăm bà đẻ cần có những ý thức nhất định    

Đồng quan điểm, chị T.D cho hay: "Mình sinh hai đứa cũng gặp không ít trường hợp người ngoài đến thăm làm những việc mình không thích. Tuy vậy mình chỉ khéo léo nhắc nhở, góp ý với mọi người chứ làm cả bản quy tắc cứng nhắc thế này thì rất dễ gây phật ý, nhất là với người lớn tuổi. Ai cũng mong em bé được khỏe mạnh, phát triển nên đều có ý thức cả thôi".  

Hiện bản quy tắc đặc biệt này vẫn được chia sẻ rầm rộ và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.  

Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo 4 điều mà người lớn không tùy tiện làm với trẻ sơ sinh:  

Tùy tiện làm sạch thóp trẻ sơ sinh  

Thông thường khi vừa chào đời, thóp trẻ sơ sinh rất sạch sẽ, nhưng cũng có nhiều trẻ lại có hiện tượng thóp bị bám nhiều vật thể giống như bùn. Không ít mẹ khi nhìn thấy thứ này lại lo lắng gây mất vệ sinh cho trẻ, vì vậy mà cố ý cạo sạch nó đi. Cách làm này không hề khoa học bởi vì da của bé còn rất non và yếu ớt. Mọi thao tác từ bên ngoài rất dễ làm tổn thương, nghiêm trọng còn gây nhiễm trùng cho trẻ.  

Theo các chuyên gia sức khỏe, trong lúc tắm cho trẻ sơ sinh, mẹ có thể dùng khăn mềm nhúng nước nhẹ nhàng lau thóp cho trẻ, nhưng nhớ không được quá mạnh tay, càng không dùng móng tay để "cào" các lớp vảy đóng ở thóp để tránh gây tổn thương cho da đầu của bé.  

Thói quen "đung đưa" trẻ quá mạnh  

Trẻ nhỏ khóc quấy là hiện tượng bình thường nhưng rất nhiều người lớn, thậm chí ngay cả các ông bố bà mẹ trẻ hiện đại cũng thích dùng hành động "đung đưa" để dỗ dành trẻ. Thoạt nhìn thì phương pháp này có vẻ khá hiệu quả để trẻ nín khóc nhưng về mặt sức khỏe thì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ.  

Thói quen cho trẻ nằm võng, hoặc người lớn bế trẻ đong đưa quá mạnh và thường xuyên sẽ gây tác hại đến bộ não. Do các tổ chức bên trong não bộ và cả các cơ quan khác trong cơ thể trẻ còn chưa phát triển hoàn thiện, tác động rung lắc từ bên ngoài dễ dẫn đến những tổn thương "ngầm" mà mắt thường có thể không nhìn thấy.  

  Người lớn không nên hôn trẻ sơ sinh    

Cứ thích hôn trực tiếp trẻ sơ sinh  

Không chỉ là bố mẹ hay người thân trong gia đình mà ngay cả những người xung quanh cũng thường có thói quen hôn vào miệng trẻ như một cách thể hiện yêu thương. Tuy về mặt tình cảm là bình thường nhưng hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của trẻ.  

Dù là người khỏe mạnh thì hành động hôn trực tiếp lên môi trẻ cũng đã gây mất vệ sinh ở một mức độ nhất định. Nếu người đó còn có bệnh thì càng dễ gây hại cho em bé vì vi khuẩn, độc bệnh sẽ lây nhiễm từ đường miệng qua cách hôn này.  

Ngoáy tai cho trẻ  

Chùi rửa hay thậm chí là lấy ráy tai cho trẻ sơ sinh thường được mẹ làm rất thường xuyên vì cho rằng như thế mới đảm bảo vệ sinh cho trẻ. Tuy nhiên, cách làm này vô cùng nguy hiểm vì thể tích lỗ tai của trẻ còn rất nhỏ, nếu thao tác của mẹ quá mạnh hay bất cẩn rất dễ làm tổn thương, có khi còn rách màng nhĩ mỏng manh của trẻ.  

Thông thường trong tình trạng sức khỏe tốt thì ráy tai sẽ tự rớt ra khỏi tai của trẻ sơ sinh. Mẹ chỉ cần nhẹ nhàng lau sạch bên ngoài tai, tránh chạm quá sâu vào bên trong. Nếu vì lý do gì đó mà có dị vật rớt vào tai trẻ, tốt nhất mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ chuyên khoa xử lý đúng cách.   

   Theo PNTD

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 'Tuyệt tình Cốc' hút hồn phượt thủ khắp Việt Nam