Những "phát ngôn muôn thuở" của mẹ khi nóng giận

Nguyễn Mai 2015-06-16 17:32
- Sự nóng giận chỉ giúp mẹ giải tỏa tâm lý bất mãn lúc con gây ra lỗi nhưng không giúp con hiểu lỗi sai của chúng và rút kinh nghiệm lần sau.
Bất cứ bà mẹ nào cũng có lúc nóng giận đến phát điên với sự bướng bỉnh rồi hay tái phạm lỗi của con. Quả thật, lúc đó mắng con là cách duy nhất để gây sự chú ý với con và cho con biết mức độ mắc lỗi nghiêm trọng của chúng. Bên cạnh đó, thốt câu gì ra lúc tức giận cũng giúp mẹ nguôi giận nhanh hơn chịu im lặng và bỏ qua lỗi của con. Dưới đây là những câu cửa miệng mà các mẹ hay nói ra nhất khi nóng giận với con. Hãy xem, tần suất bạn dùng chúng nhiều đến đâu!
Những câu mẹ thường nói với con khi nóng giận
1. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi nhỉ? Con phải rửa tay trước khi ăn cơm. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi nhỉ? Con không được đánh bạn,... Chắc hẳn bạn đã không ít lần hỏi con mình câu này. Đây không hẳn là câu nói để hỏi mà để con nghĩ lại xem đáng lẽ ra con nên làm gì lúc đó. 
Lời khuyên: Bạn có thể nói với con câu này, nhưng hãy dùng ngữ điệu nhẹ nhàng để con hiểu ra điều đúng đắn mà con đã quên không làm hoặc cố tình bỏ qua lời mẹ đã dạy.
2. Ăn đi nào!
Hầu hết trẻ nhỏ đều biếng ăn và nhiều mẹ luôn phải thúc giục con ăn nhanh hơn kẻo muộn giờ.
Lời khuyên: Hãy nhắc con ăn, cùng với một lời khuyến khích như ăn nhanh và mẹ sẽ cho ra ngoài chơi với bạn hoặc đi siêu thị vào buổi tối.  
3. Không ồn ào nữa!
Trẻ nhỏ chỉ có việc ăn và chơi. Sự ồn ào của trẻ nhỏ như vậy cũng là điều dễ hiểu và không hề đáng lo. Tuy nhiên, các mẹ không hề thích trẻ nhỏ gây huyên náo, nhất là khi mẹ đang bận làm việc. Câu nói “Không ồn ào nữa!” được mẹ thốt ra lúc đó giống như lời "cảnh báo" đến con nhưng có thể, lời nói của bạn sẽ không giúp con im lặng ngay đâu. 
Lời khuyên: Thay vì bắt con không gây ồn ào nữa, bạn cần tìm trò chơi gì đó để trẻ im lặng hay cho trẻ chơi ở một khu vực khác cách xa chỗ bạn đang làm việc.
4. Không, không được!    
Đây chắc hẳn là lúc bạn đang cảm thấy thất vọng tràn trề vì mình không thể ngăn chặn được một việc gì vừa xảy ra như trẻ đánh rơi cốc, chén, lọ hoa hoặc làm hỏng đồ vật yêu quý của bạn.
Lời khuyên: Bạn hãy nhìn mặt con. Có thể con cũng đang sợ hãi hoặc tìm cách chối bỏ lỗi lầm. Nếu đồ vật của bạn đã bị hỏng không thể lấy lại được, bạn không nên quát mắng con thêm. Điều quan trọng nhất là bạn phải giúp con hiểu rằng con vừa mắc lỗi và con không nên tái phạm việc đó nữa.
Những câu mẹ thường nói với con khi nóng giận
5. Lên giường đi ngủ ngay!
Các mẹ không nên ra lệnh cho con lên giường ngay, bởi chẳng đứa trẻ bướng bỉnh nào ngoan ngoãn đặt mình lên giường sau một câu quát như vậy. 
Lời khuyên: Nếu các mẹ muốn con nghe lời bạn đi ngủ ngoan ngoãn, hãy dỗ dành con khéo léo bằng một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào. Lời nói nhỏ sẽ giúp trẻ dễ nghe theo hơn là bị kích động bởi một giọng nói lớn. Hoặc mẹ cũng có thể ngồi xem TV với con một lúc, đọc sách, truyện cho con ở trên giường để giúp con rơi vào trạng thái buồn ngủ nhanh, tự nhiên.
6. Đừng để mẹ phải đến đó!
Bạn đã bao giờ đe nạt con “Đừng để mẹ phải đến đó” chưa? Chắc hẳn lúc đó bạn đang rất bực tức và chỉ muốn làm gì đó để ngăn chặn sự gây huyên náo của con như la hét hoặc gây gổ với bạn.
Lời khuyên: Con bạn sẽ không “sợ” bạn đến nơi chúng đang gây huyên náo đâu. Tốt nhất, bạn nên đến để xem chuyện gì đang xảy ra và giúp chúng không gây náo loạn hoặc đánh nhau.
Nguyễn Mai Nguồn: ID
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp dễ dàng thành đạt trước 30 tuổi