Ngủ cùng trẻ, có 3 việc bố mẹ cần phải tránh để không gây hại đến con

2020-05-02 19:00
- Cho trẻ ngủ cùng bố mẹ có rất nhiều lợi ích. Thế nhưng, để bảo đảm an toàn cho con, bố mẹ cần đặc biệt tránh 3 việc sau.

Những lợi ích của việc cho trẻ cùng chung với bố mẹ:

- Ngủ chung với bố mẹ giúp gắn kết tình cảm, đồng thời mang lại cảm giác an toàn cho bé.

- Với trẻ đang bú sữa sữa, ngủ chung với bố mẹ giúp trẻ dễ bú và duy trì lượng sữa đầy đủ hơn.

- Giúp trẻ đủ ấm vì có hơi bố mẹ xung quanh.

- Giúp phát triển cảm xúc lành mạnh của trẻ, đồng thời cũng rất có lợi cho sự phát triển sinh lý của trẻ, chẳng hạn giúp nhịp tim ổn định, nhịp thởi đều và điều chỉnh nhiệt độ tốt hơn.

Những điều bố mẹ cần tránh khi cho trẻ ngủ chung:

Ngủ cùng trẻ, có 3 việc bố mẹ cần phải tránh để không gây hại đến con

1. Để con nằm giữa bố mẹ:

Tư thế này khá phổ biến ở các gia đình, giúp mẹ cho con bú thuận tiện hơn, đồng thời để trẻ không bị ngã khỏi giường. Thế nhưng, việc này sẽ đẩy trẻ vào một số tình huống nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ từ 0-2 tuổi. Bởi chỉ một chút sơ sẩy, bố mẹ có thể đè vào con, làm con ngột thở.

Vì vậy, bố mẹ nên lắp đặt thanh chắn an toàn cho giường và để con nằm riêng 1 bên.

2. Ôm con đi ngủ:

Nhiều người thường ôm con đi ngủ, để giữ ấm cho con và tăng cường tình cảm thân thiết giữa bố mẹ và con cái. Nhưng hệ xương của trẻ còn yếu, tư thế này không hề có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của con.

3. Cha mẹ thức khuya:

Trẻ sẽ học và bắt chước theo thói quen của người lớn. Thế nên, nếu muốn duy trì cho con thói quen ngủ lành mạnh, tốt nhất bố mẹ không nên thức khuya khi ngủ cùng con. Hãy tắt ti vi, điện thoại, đèn và cùng con chìm vào giấc ngủ.

Theo Phunutoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các động tác nâng cơ mông chị em không thể bỏ qua