Ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai ngoài tử cung, nguyên nhân gián tiếp liên quan đến nam giới

Quỳnh Trang 2020-01-01 09:30
- Thai ngoài tử cung là vấn đề làm ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí tính mạng của người phụ nữ.

Mang thai ngoài tử cung là một quá trình mang thai bất thường. Khi đó trứng được thụ tinh ở bên ngoài khoang tử cung, có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất của người phụ nữ, thậm chí có thể khiến người phụ nữ vĩnh viễn mất quyền làm mẹ. Tuy nhiên, các bác sĩ chỉ ra rằng nguyên nhân mang thai ngoài tử cung có liên quan mạnh mẽ đến nam giới. Vậy tại sao họ lại nói vậy? Sau khi đọc những nguyên nhân khiến phụ nữ mang thai ngoài tử cung nữ, bạn sẽ hiểu:

Ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai ngoài tử cung, nguyên nhân gián tiếp liên quan đến nam giới

1. Phẫu thuật phá thai nhiều lần

Với sự thay đổi của các quan niệm truyền thống, quan hệ tình dục trước hôn nhân đã dần tăng lên khiến các trường hợp mang thai ngoài ý muốn cũng tăng lên. Nạo, phá thai càng nhiều thì nguy cơ mang thai ngoài tử cung càng nhiều. Do đó, người đàn ông nên có trách nhiệm với bạn gái hoặc vợ của mình. Nếu họ chưa sẵn sàng cho một cuộc sống mới, họ phải thực hiện các biện pháp tránh thai để ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn cho vợ, bạn gái của họ. 

Ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai ngoài tử cung, nguyên nhân gián tiếp liên quan đến nam giới

2. Phụ nữ uống thuốc tránh thai trong một thời gian dài

Nhiều người đàn ông bây giờ thường muốn vợ uống thuốc tránh thai để thoải mái hơn trong chuyện chăn gối. Mặc dù việc uống thuốc tránh thai có thể giúp tránh thai hiệu quả nhưng cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể người phụ nữ, gây ra sự thay đổi estrogen trong cơ thể gây ra tắc ống dẫn trứng và thai ngoài tử cung.  

Ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai ngoài tử cung, nguyên nhân gián tiếp liên quan đến nam giới

3. Phụ nữ bị viêm nhiễm

Viêm nhiễm là một nguyên nhân quan trọng gây thai ngoài tử cung. Nếu đàn ông không chú ý đến vệ sinh thân thể của họ trước khi quan hệ, họ sẽ đưa vi khuẩn từ bên ngoài vào bên trong cơ thể người phụ nữ. Điều này có thể dễ dàng gây viêm nhiễm, ngăn trứng thụ tinh di chuyển vào tử cung và cuối cùng dẫn đến mang thai ngoài tử cung.  Do đó, nam giới nên chú ý bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như bạn tình của họ. 

Ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai ngoài tử cung, nguyên nhân gián tiếp liên quan đến nam giới

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu đồ len được gái Hàn lăng xê nhiều nhất vào mùa lạnh, học ngay Rosé, Park Min Young để sắm cho kịp