Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Hà. NT 2020-06-08 06:00
- Bất cứ ai cũng phải trầm trồ thán phục, trước sự thiết kế khoa học, tinh tế của chị Châu Tây (sống tại Vũng Tàu) cho bé Khoai Tây.

Chị Châu Tây chia sẻ, quan điểm chung của chị trong việc làm phòng cho con là dựa theo phương pháp Montessori. Tuy nhiên, chị cũng biến đổi sao cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của gia đình, nên sẽ có những yếu tố giống và những yếu tố sáng tạo của mẹ Khoai Tây.

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Chị Châu Tây và bé Khoai Tây (Ảnh: NVCC)

“Mình thiết kế phòng với nguyên lý trong phòng của con, con có thể tự làm tất cả mọi việc. Vì mình nghĩ rằng, không có điều gì quan trọng hơn là ngay từ nhỏ, trẻ đã biết thể hiện sự độc lập, quyết định sẽ làm gì và chơi gì. Trẻ sẽ rất tự hào có thể đi lại, sử dụng các đồ chơi trên kệ, thực hành độc lập và tự do thu dọn – đó là thói quen tuyệt vời sau này”, mẹ Khoai Tây bày tỏ.

Thiết kế được bắt đầu từ góc làm việc của con tại nhà. Đây thực chất là cách gọi cho khu vực chơi đồ chơi của con. Chị Châu Tây chuẩn bị góc làm việc cho con gồm có Kệ đựng đồ chơi, các đồ chơi, học cụ, bàn và ghế. Ban đầu, chị cũng tính sẽ đi mua kệ, nhưng chi phí vận chuyển cùng với đồ khá cồng kềnh, nên bà mẹ trẻ quyết định tìm đặt và đóng kệ. Chỉ đơn giản với kích thước theo yêu cầu, các mẹ có thể tìm người đặt đóng bằng gỗ thông và yêu cầu bo tròn, không sơn, chiều dài và số lượng kệ chỉ cần căn chỉnh cho phù hợp với nhà mình.

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Mẹ Khoai Tây bày tỏ: “Theo kinh nghiệm cá nhân, mình nghĩ chỉ cần đặt 1 kệ và khi con chơi đồ chơi, mẹ quan sát tương tác với con để xem con thích những đồ chơi nào thì trưng bày nhiều. Nếu đồ nào con thấy không thú vị nữa, mẹ hãy cất đi. Tránh bày biện quá nhiều, rối mắt khiến bé khó lựa chọn và quyết định.

Với việc sử dụng học cụ, mình khuyên chỉ bố mẹ nào đã hiểu hoặc học sâu về Montessori, thì mới cần chuẩn bị. Nếu không cũng không cần thiết, vì học cụ cũng khó tìm và tốn kém, chỉ cần đồ chơi ở nhà cũng đã ổn. Bên cạnh các đồ chơi tạo âm thanh, chuyển động, ba mẹ cũng nên giới thiệu cho con các đồ chơi gỗ - vì đồ chơi gỗ mang tính giáo dục cao thông qua xúc giác, trí tưởng tượng”.

Bên cạnh đó, chị cũng hướng dẫn nên sắp xếp đồ chơi cho con theo vùng. Ví dụ, đồ chơi nhựa, đồ chơi gỗ, đồ chơi chuyển động để con hình thành tính trật tự, ngăn nắp. Thực ra, “Đồ chơi ít là nhiều” và ngoài ngồi chơi đồ chơi, con còn ăn, ngủ, đọc sách, chơi với thiên nhiên, nên việc con chơi đồ chơi ở nhà cũng không nhiều. Do đó, để đồ chơi ít cũng khiến con tập trung chất lượng hơn trong khoảng thời gian ít ỏi.

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Với gợi ý trên, chị Châu Tây cũng chia sẻ cách giới thiệu đồ chơi cho con như sau:

-Bước 1: Cùng con tiến đến kệ đồ chơi và nói :” Hôm nay mẹ con mình sẽ chơi thả hình vào xe ô tô nhé, giờ chúng ta cùng mang xe thả hình ra bàn để chơi thôi nào”.

- Bước 2: Tương tác trò chơi với con.

- Bước 3: Sau khi chơi xong, mẹ nói: “Chơi xong rồi, giờ mình chuyển qua câu cá, vậy thì mình sẽ dọn xe thả hình về chỗ cũ nhé”.

Luôn nhớ thực hiện 3 bước này, mỗi khi cùng bé làm việc. Vì trẻ sẽ quan sát mọi thứ mẹ làm. Do vậy, nếu mẹ hướng dẫn cho con cẩn thận, nâng niu và thu dọn chúng sau khi chơi, trẻ sẽ bắt chước những cách làm đó. Trong trường hợp bé chơi xong, chưa dọn đồ mà lại chạy đi lấy đồ khác thì mẹ nhanh miệng: “Ồ, chúng ta sẽ bắt đầu câu cá, khi mà chúng mình dọn xong xe thả hình đã”. Sau này bạn sẽ thấy con ngăn nắp và tự giác dọn dẹp hơn.

Mẹ Khoai Tây cho hay, nếu gia đình có thể chuẩn bị bàn và ghế sẽ tốt hơn. Nếu không, có thể trải một chiếc thảm hoặc chiếu ở chỗ con ngồi chơi, xong xuôi sẽ gấp gọn lại.

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Về góc đọc sách, chị cũng chuẩn bị tương tự như đồ chơi, có thể mua nhiều nhưng không bày nhiều. Chị bày vừa đủ và phù hợp, để con chọn lựa để xem thôi. Khi con đọc xong những cuốn cũ thì giới thiệu cuốn mới, hoặc cuốn nào con thấy không hứng thú thì cất đi.

Bà mẹ Vũng Tàu cho biết, giá sách chị giới thiệu mua ở tiệm mây tre đan cũng rất tiện. Nhược điểm là nếu sách nhỏ thì sẽ không nhìn thấy bìa sách để con chọn. Do đó, các mẹ có thể xem xét đặt xấp giấy ở đáy, để cuốn sách của con được nâng lên, dễ tìm kiếm hơn.

Cuối cùng, chính là tủ quần áo mà con có thể chạm được. Chiếc tủ này là chị Châu Tây tận dụng giá sách 3 tầng trước đây, sau đó ra tiệm mây tre đan để mua các giỏ đựng đồ rất tiện lợi.

“Các mẹ nên gấp gọn chỗ để áo, chỗ để quần cho con thậm chí là giày luôn. Mỗi lần đi tắm, hãy vào cùng và nói với con là “ Đây là nơi để áo xinh, con gấp gọn vào đây giúp mẹ nhé”, “Đi tắm thôi, con lấy áo mà con thích đi nào”, mẹ Khoai Tây gợi ý.

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Ngắm căn phòng “mẹ nhà người ta” thiết kế cho con cực hoàn hảo, con vừa học vừa chơi, biết độc lập và thoả sức sáng tạo

Nhìn qua căn phòng có vẻ rất công phu, nhưng thực ra chị khuyên rằng các mẹ hãy dùng sức sáng tạo của mình, rồi biến tấu căn phòng cho con. Hãy thêm các dụng cụ âm nhạc ở những nơi con dễ lấy, thêm bảng bận rộn để con thỉnh thoảng rèn luyện sự khéo léo của đôi tay. Thêm chong chóng, thêm các hình dán xinh xắn để mẹ con cùng thực hành, tìm hiểu. Thực sự, những năm tháng tuổi thơ dành cho con sẽ là hành trang cho tính cách và kỹ năng của con sau này.

Hà. NT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trời chưa quá lạnh, bổ sung ngay cho tủ đồ 3 kiểu áo khoác mỏng nhẹ để phong cách thêm sành điệu