Nếu bạn đang thắc mắc mang thai có nên đeo kính áp tròng không thì đây là câu trả lời

Quỳnh Trang 2017-12-07 07:00
- Vì lý do sức khỏe, vì lý do thẩm mỹ, nhiều bà mẹ rất mong muốn đeo kính áp tròng khi mang thai.

Bạn có thể đeo kính áp tròng sau khi mang thai?

Đây là câu hỏi được rất nhiều mẹ bầu quan tâm. Trên thực tế, đeo kính áp tròng khi mang thai không gây sẩy thai hay gây bất cứ tổn hại nào cho thai nhi. Vì vậy khi mang thai, nếu cần thiết, mẹ bầu vẫn có thể đeo kính áp tròng.

Tuy nhiên, có rất nhiều phụ nữ mang thai phàn nàn rằng đeo kính áp tròng trong thời gian dài khiến họ cảm thấy khó chịu, không thoải mái.

Tại sao bạn cảm thấy khó chịu?

Phụ nữ khi mang thai do nội tiết tố thay đổi dẫn đến chức năng chuyển hóa, tim mạch và khả năng miễn dịch thay đổi và mắt cũng không phải là ngoại lệ.

Nếu bạn đang thắc mắc mang thai có nên đeo kính áp tròng không thì đây là câu trả lời

Trong thời kỳ mang thai, hệ thống nội tiết của mẹ sẽ thay đổi, mô giác mạc cũng bị phù nề nhẹ, tăng độ dày. Đeo kính áp trong thời kỳ mang thai sẽ ngăn sự tiếp xúc giữa giác mạc và không khí, gây tình trạng thiếu oxy giác mạc, dễ bị tổn thương giác mạc cấp. Ngoài ra, khi mang thai, khả năng lưu thông máu trong cơ thể người phụ nữ giảm, nếu bạn đeo kính áp tròng, nguy cơ nhiễm bệnh viêm kết mạc sẽ cao hơn bình thường.

Vì vậy, đeo kính áp tròng trong thời gian mang thai, mặc dù không ảnh hưởng đến thai nhi nhưng có thể khiến mẹ dễ mắc các bệnh về mắt. Do đó, mẹ bầu không nên đeo kính áp tròng trong thời gian dài.

Nếu bạn đang thắc mắc mang thai có nên đeo kính áp tròng không thì đây là câu trả lời

Lưu ý khi sử dụng kính áp tròng khi mang thai

- Thay vì kính áp tròng, bạn nên sử dụng kính thông thường

- Nếu bạn muốn đeo kính áp tròng, hãy dùng kính sử dụng dùng một lần

Nếu bạn cảm thấy khó chịu, hãy đến gặp bác sỹ nhãn khoa càng sớm càng tốt.

Nếu bạn đang thắc mắc mang thai có nên đeo kính áp tròng không thì đây là câu trả lời

- Không nên phẫu thuật mắt khi mang thai

Một số bà mẹ nghĩ rằng đeo kính không thoải mái nên muốn phẫu thuật mắt khi mang thai. Tuy nhiên, bạn không nên làm điều này. Trước hết, kháng sinh và hoormone sẽ được sử dụng trong quá trình phẫu thuật có thể lây truyền qua nhau thai, ức chế sự phát triển bình thường của thai nhi. Thứ hai, bởi vì lượng hoormone cơ thể của bạn rất thay đổi so với bình thường nên hiệu quả phẫu thuật không thể được như mong muốn. Cuối cùng, mang thai sẽ làm giảm khả năng miễn dịch của người mẹ, khả năng chống nhiễm trùng kém hơn dễ dẫn đến các vấn đề hậu phẫu.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng ai yêu mãi một người, cũng như tình yêu chẳng thể nào là duy nhất!