Muốn nuôi con “thuận tự nhiên” không tiêm phòng, nhiều mẹ sẽ khóc ròng khi biết những hậu quả này!

Quỳnh Trang 2018-03-16 06:40
- Nếu bạn lựa chọn không tiêm phòng cho con mình, con của bạn sẽ phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ sức khỏe.

Nguy hại khôn lường khi không tiêm phòng cho trẻ

Vắc-xin sẽ giúp trẻ sơ sinh và trẻ em ngăn ngừa được hàng loạt căn bệnh nguy hiểm có thể gây bệnh nghiêm trọng thậm chí gây tử vong.

Ví dụ:

- Sởi có thể gây sưng phù não, có thể dẫn đến tổn thương não hoặc tử vong.

- Quai bị có thể gây điếc vĩnh viễn.

- Viêm màng não cũng có thể dẫn đến điếc vĩnh viễn hoặc tổn thương não.

- Bệnh bại liệt có thể gây liệt vĩnh viễn.

Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể bị nhiễm những căn bệnh này. Mầm bệnh thậm chí có thể lây truyền qua không khí nên rất khó có biện pháp phòng bệnh nào hiệu quả như tiêm phòng.

Muốn nuôi con “thuận tự nhiên” không tiêm phòng, nhiều mẹ sẽ khóc ròng khi biết được hậu quả này

Hiện nay, không có phương pháp điều trị bệnh sởi, quai bị và bại liệt. Cách duy nhất để bảo vệ con bạn chính là dùng vắc-xin. Việc trì hoãn hoặc từ chối tiêm vắc- xin cho trẻ sẽ gây hại cho sức khỏe và cuộc đời của đứa trẻ.

Dưới đây là những điều những người mẹ nên làm:

- Tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo khuyến cáo của bộ Y tế

- Luôn luôn giữ sổ tiêm phòng vắc- xin để theo dõi những loại vắc xin nào con bạn đã và chưa được tiêm.

- Nếu con của bạn bị bệnh, bạn hãy thông báo với bác sỹ để bác sỹ biết con bạn đã được tiêm phòng bệnh này hay không. Từ đó, họ sẽ xem xét để có phương pháp điều trị phù hợp. Việc tiêm phòng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến những xét nghiệm mà họ sẽ làm cho con bạn.

Muốn nuôi con “thuận tự nhiên” không tiêm phòng, nhiều mẹ sẽ khóc ròng khi biết được hậu quả này

- Tiêm phòng không chỉ tốt cho con bạn mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng người sống xung quanh bạn.

- Tìm hiểu về bệnh và cách thức lây lan của các bệnh trước khi tiêm phòng cho con

- Nếu bạn nhận thấy con của bạn đã bị phơi nhiễm một căn bệnh nào đó. Hãy nói chuyện với bác sỹ để biết xem bệnh này có thể phòng ngừa bằng vắc- xin hay không và tiêm phòng vào thời điểm đó có còn tác dụng hay không.  

Tiêm phòng là cách bảo vệ tốt nhất với bệnh uốn ván

Uốn ván là một bệnh nghiêm trọng do các vi trùng tìm thấy trong đất. Nếu con của bạn không được tiêm phòng uốn ván, con sẽ gặp nguy hiểm.

Muốn nuôi con “thuận tự nhiên” không tiêm phòng, nhiều mẹ sẽ khóc ròng khi biết được hậu quả này

Ngay cả một vết cắt nhỏ hoặc vết thương có dính một ít đất có thể gây nhiễm trùng. Hơn 10% trẻ em và người lớn bị uốn ván sẽ chết, ngay cả khi được chăm sóc ở điều kiện tốt nhất. Nếu con bạn bị vết thương nghiêm trọng mà chưa được tiêm đủ 3 liều vắc xin phòng uốn ván, bạn cần cho con tiêm phòng càng sớm càng tốt.

Quỳnh Trang/Theo Caringforkids

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chân to như cột đình bẩm sinh cũng thon dài như đôi đũa, chỉ nhờ 4 bài tập đơn giản trong 15 phút