Mẹ nào muốn con thông minh, sáng dạ khi chưa đầy 3 tuổi thì hãy rèn luyện kỹ năng cho con vào 3 giai đoạn này nhé

Quỳnh Trang 2017-11-18 07:00
- Trí tuệ và các kỹ năng của trẻ nhỏ phụ thuộc hầu hết vào khả năng rèn luyện, dạy bảo của bố mẹ.

Mẹ đừng quên tập trung giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho trẻ trong 3 giai đoạn chính dưới đây để bé có thể thông minh, nhanh nhẹn, phát huy tối ưu khả năng của bản thân khi lớn lên.

Bé từ 6 tháng tuổi: bé cần học cách để nhai thức ăn

Bố mẹ nên chú ý, khi bé được 6 tháng tuổi, bé đã có thể bắt đầu học cách nhai thức ăn. Mẹ hãy tập cho con ăn từ thực phẩm nhuyễn mịn đến thô để giúp bé biết cách kiểm soát miệng, lưỡi, tăng cường phối hợp linh hoạt các cơ trên khuôn mặt. Hướng dẫn bé tập ăn, tập nhai thức ăn cũng là cách giúp trẻ nhận thức được rằng ngoài bú mẹ, bé có thể tự ăn từ đó kích thích sự phát triển não bộ của trẻ.

Mẹ nào muốn con thông minh, sáng dạ khi chưa đầy 3 tuổi thì hãy tập trung rèn luyện kỹ năng cho con vào 3 giai đoạn này nhé

Bé từ 2- 3 tuổi: bé cần học nói, trau dồi khả năng ngôn ngữ

Trong khoảng thời gian này, khả năng tư duy và logic của các em bé phát triển mạnh mẽ. Mẹ hãy nói chuyện với con nhiều hơn để tăng cường khả năng ngôn ngữ cho con. Không những thế, đây cũng là thời điểm mẹ nên bắt đầu dạy cho con những kiến thức toán học đơn giản và cơ bản nhất như nhận biết các khối hình, khối đồ chơi, chữ số đơn giản. Trong giai đoạn này, bé có thể nói chuyện, hỏi chuyện suốt cả ngày. Mẹ hãy lắng nghe, lý giải cho trẻ hoặc đọc truyện cho bé nghe để mở rộng vốn từ cho bé.  

Mẹ nào muốn con thông minh, sáng dạ khi chưa đầy 3 tuổi thì hãy tập trung rèn luyện kỹ năng cho con vào 3 giai đoạn này nhé

Bé từ 2,5- 3 tuổi: rèn luyện tính kỷ luật cho trẻ

Trẻ em ở giai đoạn này đã bắt đầu có nhận thức và muốn thể hiện bản thân. Khi những hành vi của bé bị bố mẹ cản trở, bé sẽ khóc lóc, “ăn vạ”. Tuy nhiên, đây chính là giai đoạn bố mẹ cần rèn luyện tính kỷ luật cho con khiến con có thể hiểu được các quy tắc và tuân theo các quy tắc. Vì vậy, khi các bé có những hành vi xấu, phụ huynh nên giải thích rằng hành vi của trẻ là không thích hợp và đề nghị bé tuân theo các quy tắc hợp lý hơn. Đây chính là thời điểm để bố mẹ rèn giũa để con trở nên ngoan, biết nghe lời.

Mẹ nào muốn con thông minh, sáng dạ khi chưa đầy 3 tuổi thì hãy tập trung rèn luyện kỹ năng cho con vào 3 giai đoạn này nhé

Quỳnh Trang/Theo Happytifyye

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 người đẹp Việt khiến cư dân mạng 'thót tim' vì diện váy xẻ quá cao