Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Lê Huyền 2020-07-22 06:00
- Với mong muốn cho bé Shin có một khu vui chơi sinh động, thoải mái, chị Nhung (21 tuổi, sống tại Hà Nội) đã tự tay làm cho con một căn phòng nhỏ từ những vật dụng đơn giản vô cùng xinh xắn.

Nói về lý do và ý tưởng làm chiếc lều này cho con, chị Nhung tâm sự chị thấy rằng con rất thích có 1 góc chơi riêng, một chỗ đi ra đi vào, dù chỉ đơn giản là bố mẹ chùm chăn lên, hay là thùng giấy, gầm bàn,.. những chỗ nhỏ nhỏ lụp xụp như vậy nhưng con có thể chơi cả buổi không biết chán.

Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Gia đình hạnh phúc của chị Nhung (Ảnh: NVCC) 

Bên cạnh đó, chị ưu tiên chọn cho con những thứ đơn giản nhưng lại vô vàn công năng, phi cấu trúc, để cho con phát huy tưởng tượng, sáng tạo nhất có thể khi chơi, không bó hẹp 1 cách chơi lập trình sẵn. Chiếc lều này cũng thế, nhìn rất đơn giản nhưng đó là 1 ý tưởng chị Nhung tham khảo từ thiết kế playstand waldorf, nếu mẹ nào quan tâm đến giáo dục sớm hẳn sẽ biết đến chiếc lều này và những ý tưởng hay ho mà con có thể sử dụng nó.

“Với chiếc lều này, con có thể thỏa thích sáng tạo cách sử dụng. Mình rất đề cao điều đó. Ngoài ra, nó giúp mình sắp xếp đồ đạc cho con khoa học hơn và con có thể lựa chọn món đồ mình muốn, dễ dàng hơn, tránh muốn tìm 1 món đồ mà lục tung tất cả và thất lạc đồ.

Con cũng được tập cách sắp xếp và giữ gìn đồ sau khi dùng xong. Ngoài ra, mình là người yêu thích nghệ thuật và thích làm các sản phẩm handmade cho những người mình yêu thương. Những thứ tự tay làm sẽ đúng ý mình, phù hợp nhất với người mình tặng và chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn. Do đó, mình muốn tự thiết kế thì sẽ phù hợp với căn phòng của mình. Vì phòng mình cũng khá nhỏ”, chị Nhung chia sẻ.

Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Hình ảnh về chiếc lều xinh xắn của bé Shin (Ảnh: NVCC)

Theo đó, mẹ Shin cho biết nguyên liệu chị chuẩn bị bao gồm:

- 1 tấm bìa fomex size 1220+2440 cm cắt CNC theo kích thước bản vẽ riêng.  

- keo uhu hoặc T- 800

- 8 ke L

 - 32 vít dài

-12 vít ngắn

Tổng chi phí cho chiếc lều này chỉ hết 100 nghìn đồng, trong khi đó vải sử dụng chị tận dụng vải dư hoặc mua.  Dây đèn sáng lấp lánh trên lều được chạy bằng pin và đèn ngủ silicon sạc điện. Không cắm điện trực tiếp, rất an toàn cho trẻ.

Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Bé Shin được tự do vui chơi và sáng tạo trong chiếc lều này (Ảnh: NVCC)

Ngay khi lên ý tưởng, cũng như chuẩn bị đủ nguyên liêu, chị Nhung đã bắt tay vào làm luôn không do dự. Lên bản vẽ trong đêm luôn. Động lực khiến bà mẹ trẻ sốt sắng bởi, chiếc lều này quá đáng yêu, tượng tượng xem nó giống như hai cái cây có cành chụm lại rất đặc biệt.

Bên cạnh đó, còn có hai nửa ghép lại nhau là nơi con có thể ngủ, có thể chơi, có thể đọc sách, vẽ, nặn,..có thể coi đó như ngôi nhà riêng của mình và sắp xếp đồ chơi theo ý muốn. Con dọn dẹp và lau chùi , học cách giữ gìn... Con còn có thể xoay hay di chuyển thành nhiều kiểu tùy vào cách tưởng tượng để chơi.

Chiếc lều này có thể là một quầy bếp thu nhỏ, con sẽ đặt những chiếc nồi, bát, cái thìa.. lên đây chơi, nó cũng có thể trở thành một quầy hoa quả, quầy thức ăn, quầy sách. Thậm chí , có thể tạo ra những ngôi nhà nhỏ trên kệ cho nhưng bạn thú bông của con…Tóm lại, có thể vui chơi tuỳ theo sự tượng tượng của con không giới hạn.

Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Shin khá thích thú khám phá món quà từ tình yêu thương của ba mẹ (Ảnh: NVCC)

Nói về cảm xúc của Shin khi chiêm ngưỡng chiếc lều lần đầu tiên, chị Nhung cho biết: “Khi Shin mở cửa phòng vào là òa lên vẻ mặt ngạc nhiên, rất thích thú tò mò, đến bây giờ con vẫn rất thích ngồi trong lều chơi. Con có thể ngồi chơi khá lâu, trong khi mẹ thảnh thơi đọc sách bên ngoài. Thậm chí có lúc còn rủ bố mẹ vào cùng, có lúc ngủ trong lều luôn.

Mình không quy định giờ chơi, con có thể vào đây bất cứ khi nào con thích. Thường sẽ là buổi sáng trước khi đi học và buổi tối trước khi con đi ngủ. Lúc này có thời gian, con chơi ở vị trí nào tùy con. Con có thể vào lấy đồ trong đó ra bên ngoài thảm chơi.  Hiện tại bé còn nhỏ nên mình vẫn để nguyên như ban đầu. Khi bé lớn hơn, bé thích chơi như thế nào, có thể xoay và di chuyển các phần của lều linh hoạt”. 

Từ câu chuyện của chị Nhung có thể thấy, bố mẹ chỉ cần bỏ ra chút công sức và thời gian mà thu lại được bao nhiêu lợi ích, con trẻ vừa có chỗ chơi mà bố mẹ lại có thời gian làm việc, việc trông con cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Vậy thì bố mẹ hãy tranh thủ bớt chút thời gian để làm cho bé cưng một chiếc lều xinh xắn như thế này nhé.

Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Mẹ 9X Hà thành tự tự tay làm làm cho con chiếc lều nhỏ bằng bìa fomex, lung linh như homestay chỉ với 100 ngàn đồng

Lê Huyền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?