Mẹ 9x chỉ cách nấu nước lá tắm mùa đông giúp bé trắng hồng xinh xắn

Châu Anh 2017-09-13 11:00
- Áp dụng phương pháp dân gian từ bữa ăn, giấc ngủ, bà mẹ 9x này nuôi con máu lớn, lại trắng hồng xinh xắn. Dưới đây là kinh nghiệm tắm lá cho bé mùa đông đã được chị áp dụng rất hiệu quả.

Dù là một bà mẹ 9x, nhưng chị Nhật rất chăm chỉ tìm hiểu công dụng của các phương pháp chăm con của dân gian xưa. Theo chị, việc tắm lá cho con là rất an toàn, hiệu quả. “Tôi thường dùng những loại lá có trong vườn nhà, vệ sinh sạch sẽ và tắm cho con đúng cách. Vì thế, bé nhà tôi, tuy là con trai nhưng có một làn da vô cùng trắng trẻo, mịn màng”.

Lá ngải cứu

Qua tìm hiểu, chị Nhật biết được, chiết xuất của ngải cứu được dùng để làm trà hoặc làm thuốc mỡ để bôi da. Trong ngải cứu có chứa glucose, tannis, chlorophyll, axit malic, vitamin B và vitamin C, chống nhiễm khuẩn, nên chị thường sử dụng 1 tuần/lần cho con trai.

Công thức nấu nước tắm từ ngải cứu cho bé của chị Nhật như sau:

-  Cách thứ nhất: Cây ngải cứu bạn ngắt lấy cả thân và lá rửa sạch với nước rồi đem phơi khô. Sau khi ngải cứu đã khô, cắt nhỏ chừng 1-3cm, tiếp tục cho ngải cứu vừa chặt nhỏ lên sao vàng đến khi nào có mùi thơm thì tắt bếp. Mỗi lần tắm cho bé, bạn chỉ cần cho 2 năm lá ngải cứu đã sao vào vào nồi nước đun sôi. Sau đó pha nước ấm đến khoảng 38 độ C rồi tắm cho bé.

Mẹ 9x chỉ cách nấu nước lá tắm mùa đông giúp bé trắng hồng xinh xắn

- Cách thứ hai: Lá ngải cứu tươi rửa sạch, cho ngải cứu vào nồi và một chút nước đun thật nhừ.  Sau đó để nước nguội đến tầm 38 độ C là có thể tắm cho bé.

Theo chị Nhật: Vào mùa đông, tắm lá ngải cứu không những giúp con trị mẩn ngứa, ghẻ lở, chống hăm, giúp da bé trắng hồng. Tắm lá ngải cứu còn giúp phòng tránh cảm cúm cho con trong mùa lạnh hiệu quả và có cảm giác ấm áp hơn khi tắm”.

Tắm mướp đắng

Đây là cách mà mẹ chị Nhật truyền dạy cho chị, “Trước đây mẹ cũng tắm cho mình bằng mướp đắng, nên giờ lớn lên, làn da cũng mình cũng rất mướt. Vì thế, mình quyết định dùng để tắm cho con trai”.

Theo chị Nhật, mỗi lần tắm cho bé, các mẹ chỉ cần 2 quả cỡ vừa là được. Mẹ hãy rửa thật sạch sau đó xay hoặc giã nát, lọc lấy nước để tắm cho bé. Với cách này, mẹ sẽ rất bất ngờ với làn da mát lạnh, trắng trẻo của con.

Tắm bằng lá kinh giới

Chị Nhật cho biết, chị thường xuyên tắm cho bé bằng lá kinh giới. Theo y học cổ truyền, lá kinh giới có tác dụng làm sạch da và trị được một số nốt mụn thông thường.

“Các mẹ chỉ cần dùng một nắm lá này rửa sạch với muối, sau đó vò nát và nấu sôi khoảng 15 phút. Sau đó, pha nước lá kinh giới với nước mát hoặc để nước ấm tắm cho bé, làn da của bé sẽ trắng trẻo, không mụn nhọt, rôm sảy”.

tắm lá cho bé

Chị Nhật cho rằng, nhiều người sợ tắm lá cho con sẽ gây ra những phản ứng với làn da của bé, thế nhưng, với chị thì đây vẫn là phương pháp hữu hiệu. Chị có một vài kinh nghiệm riêng như sau: “Khi chọn lá, các mẹ nên chọn lá ở vườn nhà, hoặc mua ở nơi tin tưởng, để tránh có các độc chất ngoài ý muốn. Khi về, cần rửa lá nhiều lần với nước muối kể cả lá có lông tơ để loại bớt bụi bẩn và vi khuẩn.

Sau khi tắm, phải tráng lại người cho con bằng nước ấm để tránh bột lá còn đọng lại, gây nhiễm khuẩn trên da. Khi con đang có những vết mưng mủ, trầy xước hoặc có vết thương sâu trên da, thì tuyệt đối không nên tắm lá”.

Điều quan trọng nhất là, khi tắm lá cho bé, là các mẹ cần hiểu cơ thể của con mình, nếu bé dị ứng với các loại lá nào thì cần dừng ngay, và lắng nghe tư vấn của bác sỹ.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 kiểu tóc hợp với mặt dài hot trend 2022