Mắc phải 5 lỗi sai này khi tắm cho con, mẹ khiến bé 'ốm lên, ốm xuống' suốt mùa đông

Quỳnh Trang 2020-12-31 10:01
- Các lỗi sai khi tắm dưới đây đang có nhiều bà mẹ mắc phải mà không hề hay biết.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn khiến cho việc tắm cho bé trở nên nan giải với nhiều bà mẹ. Vì sức đề kháng của bé còn rất yếu nên trẻ nhỏ dễ bị cảm lạnh. Dưới đây là một số lỗi sai mẹ thường mắc khi tắm cho bé vào mùa đông.

Tắm quá thường xuyên

Thay vì ngày nào cũng tắm thì mẹ nên tắm cho trẻ 2-3 lần 1 tuần trong mùa đông. Tắm cho bé quá thường xuyên khiến da trẻ dễ bị mẩn ngứa. Tuy nhiên, mỗi lần thay tã cho bé, mẹ cần chú ý vệ sinh thật sạch vùng được quấn tã. Mẹ không nên tắm cho trẻ khi bé bị sốt hoặc bé mới tiêm phòng.

5 lỗi sai mẹ thường mắc khi tắm cho trẻ vào mùa đông khiến bé dễ bị ốm

Nhiệt độ nước quá cao

Vì sợ trẻ lạnh nên nhiều mẹ tắm cho bé bằng nước rất nóng. Nhiệt độ nước quá cao có thể dễ dàng phá hủy lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da bé và khiến da bé càng bị khô. Da của bé rất mỏng manh, vì vậy, mẹ nên tắm cho trẻ với nhiệt độ thích hợp nhất là 40- 42 độ C vào mùa đông và 38- 40 độ C vào mùa hè. Khi tắm, mẹ hãy cho chân của trẻ tiếp xúc với nuớc trước, để con dần thích nghi rồi mới đặt cả người bé xuống nước.

5 lỗi sai mẹ thường mắc khi tắm cho trẻ vào mùa đông khiến bé dễ bị ốm

Thời gian tắm không thích hợp

Thời gian tắm thích hợp của bé có thể là giữa các cữ bú hoặc trước khi bú mẹ. Tốt nhất, mẹ nên tắm cho con là từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Đây là thời điểm ấm nhất trong ngày. Trước khi tắm, phụ huynh nên cho trẻ đi tiêu và đi tiểu, không nên tắm ngay cho trẻ sau khi bé bú để trsanh tình trạng trẻ bị trớ.

Nhiệt độ phòng quá lạnh

Để tắm cho bé vào mùa đông, mẹ nên bật đèn sưởi để không gian phòng được ấm áp. Hãy giữ nhiệt độ trong phòng tắm khoảng khoảng 26- 28 độ C.

5 lỗi sai mẹ thường mắc khi tắm cho trẻ vào mùa đông khiến bé dễ bị ốm

Vệ sinh bồn tắm sai cách

Khi trẻ còn nhỏ, bạn chú ý hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có chứa chức năng khử trùng mạnh. 

Vậy khi nào không được tắm cho trẻ sơ sinh?

1. Sau khi ăn

Phụ huynh không nên tắm bé sau khi trẻ mới được ăn xong. Sau khi ăn, dạ dày của trẻ đang trong tình trạng giãn nở. Tắm cho trẻ lúc này có thể khiến bé bị trớ. Mẹ hãy đợi nửa giờ sau khi cho con bú rồi mới tắm cho bé.

2. Sau khi tiêm phòng

Bạn không nên tắm cho trẻ trong 24 giờ sau khi tiêm phòng. Lúc này, bé dễ bị cảm, sốt.

3. Khi bé đau bụng

Nếu bụng bé khó chịu, chẳng hạn như thường xuyên bị tiêu chảy, bạn không nên tắm cho bé. 

4. Khi bé buồn ngủ

Sau khi tắm, nhịp tim của cơ thể tăng lên, huyết áp tăng, nhiệt độ trong cơ thể tăng khiến bé khó ngủ, cáu kỉnh. Vì vậy, mẹ không nên tắm cho trẻ khi bé đang buồn ngủ.

5. Khi da trẻ bị tổn thương

Mẹ không nên tắm cho bé khi trẻ bị những tổn thương da như chốc lở, nhọt, bỏng nước, chấn thương… 

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng vội vàng rời xa những người mà em thực lòng yêu thương