Mách bố mẹ bí kíp sắm đồ tết cực đẹp cho con với giá rẻ bèo

2017-01-11 16:54
- Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhiều bố mẹ vẫn đang đau đầu với việc mua sắm quần áo cho con sao cho vừa "chất" vừa rẻ.

Sau một năm làm việc, phấn đấu đầy vất vả, cuối năm cũng là thời điểm nhiều ông bố bà mẹ "không tiếc tiền" chi cho con cái những bộ đồ thật sự giá trị.

Đây là truyền thống mà bất kỳ gia đình nào cũng áp dụng khi năm mới sắp đến. Món quà như thay lời muốn nói của đấng sinh thành, hi vọng năm mới sang, con sẽ ngoan hơn, học hành tốt hơn.

Mách bố mẹ bí kíp sắm đồ tết cực đẹp cho con với giá rẻ bèo

Nhiều người quan niệm, trẻ em thì phải có quần áo mới thì mới khỏe mạnh, ngoan ngoãn và may mắn. Đó cũng là nếp nghĩ khiến cho không ít thương nhân nắm bắt, tranh thủ cơ hội "đội" giá quần áo Tết cho trẻ em lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Nếu bạn không tỉnh táo thì rất dễ mua phải sản phẩm kém chất lượng mà giá thành lại quá "chát". 

Lên danh sách chi tiết trước 

Thông thường, các bà mẹ khi đi mua sắm chỉ nghĩ gia đình đang cần gì thì sẽ mua. Tuy nhiên, với quần áo và các đồ dùng ngày Tết thì lại khác hẳn. Đây là những sản phẩm mua từ trước nhiều tuần, thậm chí cả tháng nên nhất định cần lên danh sách từ trước.

Mách bố mẹ bí kíp sắm đồ tết cực đẹp cho con với giá rẻ bèo

Cách làm khoa học này vừa giúp phụ huynh không bị bỏ quên những món đồ cần thiết mà lại vạch ra được các khoản chi tiêu chi tiết hơn.

Ví dụ: Nhà bạn có 4 người, trong đó có 2 em bé, bé gái 8 tuổi và bé trai 2 tuổi thì cần mua sắm đồ Tết ra sao cho đầy đủ. Bạn sẽ mua cho bé gái bộ quần áo, áo dài hay váy, giày, mũ hay phụ kiện kèm theo. Còn bé trai thì năm nay, vợ chồng bạn sắm cho con một bộ comple hay áo dài truyền thống cho bé. 

Tốt nhất, bố mẹ nên đề ra danh sách từ trước để tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc khi sắm đồ cho các bé dịp cuối năm. Tránh trường hợp nhiều phụ huynh đi mua đồ cho con nhưng không dùng đến nhưng vẫn thiếu một số thứ cần thiết.

Không mang thừa tiền

Bên cạnh việc lên danh sách các thứ cần phải mua thì bạn cũng nên nhớ chỉ mang đủ số tiền theo danh sách đã lên. Tuyệt đối không mang thừa quá nhiều so với số tiền dự tính. Đây là mẹo nhỏ giúp chị em không rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" ở quầy thanh toán khi mua sắm quá số tiền mình đang có.

Mách bố mẹ bí kíp sắm đồ tết cực đẹp cho con với giá rẻ bèo

Nếu bạn dự tính Tết này sắm cho con tổng số tiền là 2 triệu đồng thì chỉ nên mang thêm 200.000 đồng dự phòng. Như vậy, bạn vừa chủ động được mua sắm mà lại vẫn không lãng phí tiền.

Mua sớm trước Tết

Thời điểm mua sắm cũng là vấn đề rất lớn ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa. Điển hình là các dịp lễ, tết thì thị trường mua sắm lại càng trở nên nhộn nhịp. Và đương nhiên, với ngày lễ lớn nhất trong năm như ngày Tết thì chắc chắn giá quần áo trẻ em cũng sẽ bị "đội' lên rất cao. Mặc dù chất lượng cũng tương tự.

Vậy nên, chẳng còn cách nào khác để tiết kiệm chi phí cho bố mẹ khi sắm đồ Tết cho con là mua càng sớm càng tốt. Bạn vừa có thời gian lựa chọn mẫu mã, kiểu dáng vừa có khả năng thương lượng giá cả sao cho "thuận mua vừa bán". 

Đây là thế mạnh dành cho những bà mẹ có thời gian và biết cách sắp xếp chi tiêu khoa học.

Lựa chọn loại dễ mặc, màu trung tính, cần thiết

Sắm đồ Tết cho con để tiết kiệm chi phí thì nên chọn loại quần áo có thể sử dụng trong nhiều dịp trong năm. Có thể đi đám cưới, đi chơi hay các dịp đặc biệt khác cùng gia đình.

Mách bố mẹ bí kíp sắm đồ tết cực đẹp cho con với giá rẻ bèo

Tốt nhất, để tăng số lần con diện đồ Tết, bạn cần chọn các loại dễ mặc, dễ cởi, màu sắc trung tính, dễ phối đồ. Tốt nhất bạn nên chọn cho bé những kiểu cần thiết nhất, nếu áo dài thì nên có quần, vấn, giày....

Tìm hiểu giá cả, canh thời điểm khuyến mại, sale off khủng

Các mẹ thời nay không có quá nhiều thời gian để mua sắm truyền thống, đi dạo các chợ hay trung tâm thương mại để chọn đồ cho con. Giờ đây, nhiều phụ huynh đã tận dụng triệt để lợi ích của các trang mua sắm trực tuyến, mua online....Ở đây, bạn có thể tranh thủ tham khảo, hỏi ý kiến hay sự tư vấn từ nhân viên bán hàng...

Nhất là gần Tết, các cửa hàng, shop online thường cho ra những chương trình khuyến mại, ưu đãi, giảm giá...Và nếu bạn chịu khó "canh" chương trình Sale off để có được những bộ đồ Tết đẹp mà giá cả giảm 20%, 45%, 50%...thậm chí lên đến 70% tùy sản phẩm và đơn vị bán.

Tranh thủ lướt mạng, các bố mẹ đã thừa khả năng chọn cho con đồ chất lượng cao mà giá cả lại bình dân.

Tham khảo ý kiến người thân khi mua

Thêm một bí quyết khi mua sắm cho con dịp sát Tết. Tốt nhất bạn không nên đi mua một mình, vừa bị động, vừa không thể tìm hiểu đúng về thị trường.

Bí kíp sắm đồ tết

Lời khuyên cho bạn khi sắm đồ là nên rủ thêm người có am hiểu về mua bán, biết gu thẩm mỹ để chọn đồ vừa hợp vừa có giá cả phải chăng, không bị người bán "nói thách".

Vậy là, áp dụng 6 cách làm trên đây hiệu quả, đảm bảo bạn sẽ mua cho con được những bộ quần áo đẹp mà không cần lo lắng về giá cả, chất lượng.

Trang Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 trào lưu làm đẹp 'lỗi mốt' bỗng dưng phát sốt