Lý do “giấu mặt" khiến bé thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu, 90% các bà mẹ không biết

Quỳnh Trang 2018-04-18 18:30
- Bé bị đầy bụng, khó tiêu, thường xuyên cáu kỉnh, lười ăn làm nhiều bạn lo lắng.

Sức khoẻ của trẻ nhỏ là những vấn đề đáng quan tâm nhất đối với các bậc cha mẹ. Bé bị đầy bụng, khó tiêu cũng là vấn đề làm nhiều phụ huynh đau đầu.

Chức năng dạ dày, lá lách chưa trưởng thành

Chức năng dạ dày, lá lách của trẻ sơ sinh chưa trưởng thành vì vậy khả năng tiêu hóa của trẻ nhỏ không thể so sánh với người lớn. Khi ăn những thực phẩm khó tiêu, nhiều bé sẽ xuất hiện triệu chứng đầy bụng, khó tiêu. Khi bé lớn lên, tình trạng này sẽ giảm dần.

Lý do “giấu mặt” khiến bé thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu không phải mẹ nào cũng biết

Thiếu kẽm

Trẻ thiếu kẽm dễ bị khó tiêu, đầy hơi, hậu quả là bé sẽ giảm ăn, lười ăn đáng kể so với mức bình thường. Mẹ thấy bé có dấu hiệu đầy hơi, chướng bụng, biếng ăn, cần bổ sung kẽm cho trẻ càng sớm càng tốt. Thiếu kẽm trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ nhỏ.

Lý do “giấu mặt” khiến bé thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu không phải mẹ nào cũng biết

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột sẽ cản trở sự hấp thu các chất dinh dưỡng trong ruột của bé, khiến bé dễ bị đầy bụng, khó tiêu. Điều này có nghĩa là dù bé có ăn thức ăn bổ dưỡng đi chăng nữa, bé cũng không thể hấp thụ nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến bé còi cọc, chậm lớn, làm nhiều mẹ lo lắng.

Lý do “giấu mặt” khiến bé thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu không phải mẹ nào cũng biết

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoa hậu Việt đóng cảnh nóng: người bị chê rẻ tiền, người được khen nghệ thuật