Làm mẹ rồi ai cũng sẵn sàng... ăn đồ ăn thừa của con, thậm chí săm soi phân của con mỗi ngày

2020-02-20 06:00
- Có con rồi, việc ăn đồ thừa của con hay ngửi mông con không còn là điều xa lạ với mỗi bà mẹ.

Rửa mông, thay bỉm cho con giữa bữa ăn

Nếu như trước kia có con, chỉ cần nhắc đến vấn đề vệ sinh cũng làm chị em khó chịu thì sau khi làm mẹ, tình hình thay đổi hoàn toàn. Hầu như mẹ nào cũng từng gặp tình trạng con đi ị giữa lúc đang ăn. Nhưng thay vì khó chịu như trước thì lúc này, mẹ hoàn toàn thấy thoải mái khi bỏ bát xuống và bế con lên đi thay bỉm, rửa mông. Lúc này mẹ chỉ nghĩ đến làm sao cho bé cảm thấy dễ chịu nhất mà thôi.

Theo dõi phân của bé hàng ngày

Làm mẹ rồi mẹ nào cũng sẵn sàng... ăn đồ ăn thừa của con, thậm chí săm soi phân của con mỗi ngày

Quan sát phân của bé hàng ngày là cách mà mẹ có thể biết được tình hình tiêu hóa và sức khỏe của trẻ. Do đó mẹ thấy vui vẻ khi làm điều này chứ không có cảm giác kinh tởm hay khó chịu như trước đây.

 

Ngửi mông bé nếu có mùi lạ

Khứu giác của người mẹ sau khi có con trở nên nhạy cảm hơn, nhất là khi mông em bé có mùi lạ do đại tiện. Nhiều khi, chỉ cần em bé lướt qua người mẹ là mẹ biết ngay có phải đến lúc thay bỉm rửa mông cho con hay không.

Ăn thức ăn thừa của con

Có con rồi, mẹ chẳng còn ngại ngùng ăn đồ ăn thừa trong bát của con. Nhiều mẹ còn quan niệm rằng ăn đồ thừa của con thì con nhanh lớn.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết phối đồ 'hack' thêm vài tuổi cho nàng U30