Hướng dẫn mẹ chải răng cho em bé

Nguyễn Mai 2015-09-30 08:09
- Việc vệ sinh răng miệng cho trẻ vô cùng quan trọng, nhưng không phải bà mẹ nào cũng biết cách bảo vệ răng của con đúng cách, bao gồm cả việc chải răng.
Răng trẻ em có thể mọc theo nhiều thứ tự khác nhau, nhưng răng cửa thường mọc trước tiên. Toàn bộ răng trong hàm trẻ sẽ mọc hết trong vòng 3 năm đầu tiên. 32 chiếc răng trưởng thành sẽ mọc dần từ khi trẻ 6 – 20 tuổi. Trong giai đoạn răng trưởng thành bắt đầu mọc, mẹ cần tìm hiểu cách vệ sinh răng miệng và chải răng càng sớm càng tốt để giúp con bảo vệ răng miệng đúng cách.
Khi trẻ được khoảng 17 tháng tuổi, mẹ có thể làm sạch răng cho trẻ bằng vải sạch, mềm. Khi trẻ được 6 tuổi hoặc đến một thời điểm hợp lý, mẹ nên hướng dẫn trẻ tự chải răng 2 lần một ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Hướng dẫn mẹ chải răng cho em bé
Đối với trẻ từ 18 tháng tuổi đến 6 tuổi, chỉ dùng một lượng nhỏ kem đánh răng có chứa ít flo để cho vào bàn chải đánh răng nhỏ và mềm. Dùng lượng kem đánh răng nhỏ cỡ hạt đậu đối với trẻ 6 tuổi. Liên quan đến vấn đề về nước súc miệng không chứa flo, bạn có thể hỏi nha khoa để chọn nước súc miệng phù hợp.
Về tư thế đánh răng, trẻ đều có thể ngồi hoặc đứng, lý tưởng nhất là cho trẻ đứng trước gương và hơi cúi xuống bồn rửa mặt. Nếu bồn rửa mặt của gia đình cao, hãy cho trẻ đứng trên ghế để việc đánh răng trở nên thoải mái hơn. Với trẻ nhỏ, mẹ có thể đứng ở bên để hướng dẫn trẻ đánh răng đúng cách và lau miệng cho trẻ sau khi trẻ đánh răng xong. Để biết tình hình răng lợi của trẻ có khỏe không, mẹ có thể kiểm tra bằng cách yêu cầu trẻ há miệng to và xem có mảng bám vàng ố, lỗ hổng và hố sâu răng màu đen hay không. 
Về cách chải răng, mẹ nên hướng dẫn trẻ chải răng theo vòng tròn từ ngoài vào trong, từ mặt trước, mặt sau và sâu vào bên trong mặt trên của răng hàm. Sau khi trẻ đánh răng xong, hãy nhắc trẻ nhổ hết nước bọt và kem đánh răng trong miệng ra bồn rửa, súc miệng làm sạch kem đánh răng thừa trong miệng và cuối cùng là lau khô miệng cho trẻ.
Chế độ ăn là một phần quan trọng để bảo vệ răng miệng của trẻ. Để hạn chế các vấn đề về răng miệng của trẻ nhỏ, bạn tránh cho trẻ ăn các đồ ăn ngọt giữa bữa ăn và tránh cho trẻ uống các loại đồ uống đóng chai cũng như nước ép trái cây. Ngoài ra, mẹ cũng không nên cho trẻ bú sữa mẹ, sữa công thức trước giờ đi ngủ.
Nguyễn Mai Nguồn: RC
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời nhanh nhất